Xuân Trường đầu quân cho Buriram, Văn Toàn muốn sang Hàn Quốc

08/02/2019 19:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường đầu quân CLB Thái Lan Buriram United, Văn Toàn muốn sang Hàn Quốc thi đấu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/2.

Xuân Trường đầu quân CLB Thái Lan

Tiền vệ của HAGL đầu quân cho đội đương kim vô địch Thái Lan Buriram United thi đấu tại Thai League ở mùa giải 2019. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận: "Xuân Trường gia nhập Buriam United theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm". Chi tiết bản hợp đồng giữa hai bên không được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết, HAGL yêu cầu Xuân Trường phải được thi đấu 70%-80% số trận.

CẬP NHẬT tối 8/2: Xuân Trường chính thức sang Thái Lan chơi bóng. M.U công bố hợp đồng mới

CẬP NHẬT tối 8/2: Xuân Trường chính thức sang Thái Lan chơi bóng. M.U công bố hợp đồng mới

Chủ tịch UEFA chỉ trích Solskjaer. Mẹ Ronaldo chống chọi với ung thư. FIFA vào cuộc vụ tranh chấp tiền chuyển nhượng Sala… là những tin tức được cập nhật.

Buriram United là thế lực hàng đầu của bóng đá xứ chùa Vàng với kỷ lục 7 lần vô địch Thai League, ở các năm 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 và 2018. Mùa giải vừa qua, CLB này đã đăng quang tuyệt đối với số điểm rất cao là 81 điểm, bỏ xa á quân Bangkok United đến... 16 điểm.

Chú thích ảnh
Xuân Trường đầu quân CLB Buriram United

Tại đấu trường AFC Champions League 2018, Buriram United gây tiếng vang khi xếp thứ 2 ở bảng đấu có Guangzhou Evergrande (Trung Quốc), Cerezo Osaka (Nhật Bản) và Jeju United (Hàn Quốc). 

Văn Toàn muốn sang Hàn Quốc thi đấu

Tiền đạo Văn Toàn nhận định mặt bằng chung của Thai League không hơn so với V.League và đó không phải là lựa chọn trong kế hoạch ra nước ngoài thi đấu của mình. “Tôi đang muốn tìm kiếm một đội bóng phù hợp ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Được thi đấu ở giải vô địch quốc gia của họ là điều tuyệt vời".

Chú thích ảnh
Văn Toàn muốn sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu

Nói về trường hợp Đặng Văn Lâm, Văn Toàn gửi lời chúc mừng tới người đàn anh: "Đó là quyết định của anh Lâm và theo tôi thi đấu cho Muangthong Utd là một trải nghiệm tốt. Tôi chúc anh ấy sẽ thành công trong màu áo mới”. Khi được hỏi về khả năng cầu thủ Việt sang Thai League thi đấu, Văn Toàn chia sẻ: "Thực ra, măt bằng chung của Thai League không hơn V-League là bao. Một số đội bóng tầm dưới thậm chí còn không bằng nhiều CLB Việt Nam. Nếu sang đó, hãy chọn những đội bóng hàng đầu, như Muangthong của Văn Lâm chẳng hạn”.

Sau ba ngày công bố cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019, pha đá phạt tuyệt đẹp mở tỷ số ở trận Việt Nam thắng Yemen của tiền vệ Quang Hải đã về nhất với số phiếu áp đảo trong tổng số 129 bàn thắng khác.

Bàn thắng của Quang Hải đẹp nhất ASIAN Cup 2019

Pha sút phạt đẳng cấp của tiền vệ Quang Hải mở ra chiến thắng 2-0 quan trọng trước Yemen. Theo kết quả của cuộc bình chọn được công bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), pha lập công của Quang Hải ở trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 nhận được tổng cộng 105.139 lượt bình chọn (49%), cách khá xa so với bàn thắng xếp thứ 2 trong danh sách của tiền đạo Wu Lei (Trung Quốc) ở trận đấu gặp Philippines với 78.649 lượt bình chọn.

Hà Nội FC không được phép tự mãn

Chia sẻ với báo chí ở buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi rất mong chờ vào năm 2019 khi CLB Hà Nội được thi đấu trên nhiều mặt trận. Tôi hy vọng đội sẽ luôn giữ khát khao của năm trước, không được phép tự mãn mà phải luôn hướng đến đỉnh cao nhất ở những đấu trường tham gia.

Đặc biệt, CLB Hà Nội sẽ chú trọng vào đấu trường châu lục. Ngày 12/2 tới, đội sẽ đá với Bangkok Utd. Nếu vượt qua đối thủ này, chúng tôi sẽ sang Quảng Đông và gặp những đội bóng mạnh khác. Ban huấn luyện sẽ có những tính toán nhất định. Nếu không vượt qua vòng sơ loại và phải xuống đá AFC Cup, CLB Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất là vượt qua vòng bảng”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm