Vòng cuối giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Hà Nội nhận Cup vô địch, 'cờ tàn' trên Cao nguyên

29/08/2015 08:20 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Khi chức vô địch đã an bài, không hẹn mà gặp, Đắk Lắk và Công an nhân dân phải quyết đấu để giành quyền tự quyết số phận của họ.

Đắk Lắk và Công an nhân dân đang có cùng 13 điểm, xếp 2 vị trí cuối cùng trước khi lượt trận cuối giải hạng Nhất diễn ra. Điều đó có nghĩa 1 vé “đáp tàu ngược” về hạng Nhì 2016 sẽ chỉ dành cho 1 trong 2 cái tên này.

Đắk Lắk năm nay gặp rất nhiều vấn đề lục đục nơi hậu trường, đỉnh điểm trong số đó là chuyện HLV Lư Đình Tuấn phải xách vali rời Buôn Ma Thuột sớm hơn dự kiến. Chuyên môn của Đắk Lắk đi xuống trông thấy trong mùa giải này, tệ hơn cả mùa giải năm ngoái mà họ mang phận tân binh.

Dù có một vài dấu hiệu khởi sắc ở lượt về, nhưng kết quả đì đẹt ở lượt đi vẫn khiến Đắk Lắk lao đao. Và chiều nay, họ sẽ phải quyết đấu với Công an nhân dân để giành quyền trụ hạng. Xét về toàn cục, đội bóng do HLV Trần Phi Ái dẫn dắt chỉ có lợi thế sân nhà.



Hà Nội chính thức nhận Cup vô địch sau loạt trận chiều nay. Ảnh: Hà Nội FC

Trên bảng tổng sắp hiện tại, đội bóng cao nguyên bằng điểm Công an nhân dân nhưng phải xếp dưới do thua hệ số phụ (hiệu số bàn thắng bại của Đắk Lắk là -7 còn Công an nhân dân là -3).

Ở trận lượt đi, 2 đội hòa 0-0 và nếu kết quả hòa tiếp tục lặp lại chiều nay, thầy trò ông Phi Ái sẽ phải xuống hạng. Trên sân nhà, sau 6 trận đấu, thành tích của Đắk Lắk cũng không thể gọi là tốt với 3 trận thua, 2 thắng và 1 hòa.

Thế nên, Đắk Lắk chỉ còn phương án tấn công để tự quyết tương lai của họ trong trận đấu chiều nay. Ngược lại, thầy trò HLV Phạm Minh Đức chắc chắn sẽ không dại dột mạo hiểm ngay trên sân đối phương.

Công an nhân dân sẽ mang tư tưởng thủ hòa và lối đá phòng ngự phản công để tự giải thoát cho chính họ. Cuộc so tài giữa 2 đội sẽ là tâm điểm chú ý ở vòng cuối giải hạng Nhất 2015.

Còn tại Hàng Đẫy, Cúp vô địch đã được VPF đưa sẵn ra sân để hôm nay tôn vinh thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Ngoài ra, sẽ có 2 bộ HCB, HCĐ đặt ở SVĐ Phú Yên, nơi diễn ra trận đấu giữa Phú Yên gặp Huế và tương tự là 2 bộ huy chương đặt ở SVĐ Bình Phước, nơi chủ nhà đối đầu TP.HCM. Hiện Huế và TP.HCM đang có cùng 21 điểm nhưng Huế nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và xếp trên.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm