V-League vắng bóng “cựu binh”

17/12/2012 08:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 3 đội bóng vừa chính thức “biến mất” khỏi V-League, sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, đáng chú ý là trường hợp của K.Khánh Hòa và CLB BĐ Hà Nội. Cả 2 đều là không phải là những đội bóng tên tuổi, thậm chí K.KH còn được tặng cho biệt danh là “Vua trụ hạng” còn CLB BĐ Hà Nội kể cả khi xét đến những đội bóng tiền thân như Công An Hà Nội, HKVN, LG.ACB, Hà Nội.ACB thì cũng luôn là “khách quen” của những chuyến tàu lên xuống hạng ở V-League.

CLB BĐ Hà Nội (áo trắng) và K.KH có tổng cộng 18 lần tham dự V-League, nhưng ở mùa giải 2013 thì cả 2 cái tên này đều không còn tồn tại. Ảnh: VSI

Thế nhưng, họ vẫn là những đội bóng để lại những dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử 12 mùa giải V-League đã qua và là 2 trong số những đội bóng có thể xem là kỳ cựu ở sân chơi V-League (CLB BĐ Hà Nội - 10 lần tham dự, K.Khánh Hòa - 8 lần tham dự).

 Nhìn lại trong tổng số 24 đội bóng đã từng chơi tại V-League, chỉ có SLNA là đội bóng duy nhất đã tham dự đầy đủ cả 12 mùa giải chuyên nghiệp. Chính vì thế, việc SLNA được nhìn nhận là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất V-League là không có gì phải bàn cãi và các CĐV xứ Nghệ hoàn toàn có quyền được tự hào về điều đó.  Trong khi đó, với việc chỉ vắng mặt ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, nhà vô địch V-League 2012 SHB.ĐN xếp ở vị trí thứ 2, ngay sau SLNA, với 11 lần tham dự V-League tính đến thời điểm này.

Ngoài 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nhì này, thống kê cho thấy có tới 11 đội bóng từng góp mặt ở sân chơi V-League hơn một nửa số mùa giải (từ 7 đến 10 lần). Thế nhưng, đáng tiếc là trong số này chỉ có 4 đội sẽ tranh tài ở V-League 2013 là HA.GL, B.Bình Dương, ĐT.LA và Hải Phòng (sau khi mua lại suất của K.Khánh Hòa). Các đội bóng còn lại hoặc đã bị giải thể (CLB BĐ Hà Nội, K.Khánh Hòa, HP.HN), hoặc sẽ chơi ở giải đấu hạng thấp hơn như hạng Nhất (Bình Định, TĐCS.ĐT) hoặc hạng Nhì (Nam Định, CLB TP.HCM) và có lẽ chưa biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại được sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, nếu chúng ta nhìn vào danh sách các đội bóng tham dự V-League 2012 vừa qua thì có tới 6 đội bóng chưa tham dự quá một nửa số mùa giải chuyên nghiệp là Thanh Hóa (6 lần tham dự), HN.T&T (4 lần tham dự), N.SG, V.Ninh Bình (3 lần tham dự), SG.XT và K.Kiên Giang (một lần tham dự). Ở mùa giải 2013 sắp tới, bản danh sách này tuy bớt đi N.SG (vì giải thể) nhưng lại bổ sung thêm một tân binh mới toanh nữa là Đồng Nai.

Đối với những đội bóng có “tuổi đời” non trẻ như vậy, cho dù có một vài mùa gặt hái được thành công như HN.T&T  (vô địch V-League 2010, á quân V-League 2011, 2012) hay SG.XT (hạng ba V-League 2012, đoạt Cúp QG 2012) thì cũng thật khó có thể coi họ là những đội bóng giàu truyền thống.

Liệu trong tương lai V-League có còn sức hấp dẫn trước viễn cảnh ngày càng vắng bóng những đội bóng giàu truyền thống hoặc có thâm niên nhiều năm góp mặt ở giải VĐQG chuyên nghiệp?

Quang Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm