V-League và cú hích của thầy trò HLV Park Hang Seo

11/06/2019 12:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã có hành trình chinh phục CĐV kiểu “cầu được ước thấy” trên đất Thái Lan vừa qua. Ngôi vị số 1 ASEAN và lối chơi mãn nhãn của các học trò HLV Park Hang Seo có thể hâm nóng V-League khi giải đấu này trở lại.

Tuyển Việt Nam tất tay cho vòng loại World Cup 2022

Tuyển Việt Nam tất tay cho vòng loại World Cup 2022

Những gì diễn ra trên đất Thái Lan đã mở ra kỳ vọng rất lớn về giấc mơ World Cup mà bóng đá Việt Nam đã ấp ủ rất lâu.

Trước khi đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam tập trung trong tháng 6 này, V-League ít nhiều có dấu hiệu hạ nhiệt vì sức nóng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, khi thành tích ở King’s Cup và trận giao hữu đại thắng U23 Myanmar đúng như mong đợi, các CĐV sẽ có thêm cảm hứng cho những trận cầu ở giải quốc nội.

Lúc này, các CĐV yêu thích Quang Hải, Đức Huy có thể sẽ phải cầu mong cho họ không bị quá tải ở Hà Nội. Bởi lẽ đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vừa mất chức vô địch lượt đi vào tay TP.HCM với 4 điểm ít hơn (dù vòng 13 tuần này mới diễn ra), vừa phải căng sức thi đấu cùng lúc ở nhiều đấu trường. Tại V-League, phần còn lại đều muốn đánh bại nhà ĐKVĐ để chứng tỏ mình. Bên cạnh đó, ưu thế của bầu Hiển với nhiều CLB cũng là mục tiêu để các đối thủ hạ bệ.

VIDEO: ĐTVN và quả ngọt từ King's Cup

Hà Nội sẽ khốn đốn trong việc bảo vệ ngôi vương vì không chỉ TP.HCM mà mùa giải này còn ghi nhận những đối thủ cạnh tranh đáng gờm như Thanh Hoá, SLNA, Than Quảng Ninh. So với trước đây, việc những đội bóng “anh em” như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn cùng sa sút khiến Hà Nội càng khó khăn. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô còn phải trải qua cuộc hành trình gian khổ ở AFC Cup khi nếu muốn vô địch, họ phải trải qua lịch thi đấu và di chuyển dày đặc.

Quang Hải và đồng đội phải chứng tỏ bản lĩnh của mình và đó sẽ là yếu tố để các trận cầu có mặt đội bóng Thủ đô luôn diễn ra quyết liệt. Thống kê cho thấy Hà Nội là CLB hút “fan” nhất mùa bóng năm nay. Trọng trách càng đè nặng lên đôi vai của Quang Hải. Làm sao để duy trì thành tích đỉnh cao cho CLB lẫn bản thân mà không đối diện với vấn đề như Đình Trọng là điều cần nghĩ đến.

V-League sẽ khép lại vào trung tuần tháng 8 (sau vòng 21) để nhường chỗ cho ĐTQG hướng tới vòng loại World Cup 2022. Đây cũng là mục tiêu để các cầu thủ nhắm đến nhằm lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo.

Ông Park trước giờ lên đường dự King’s Cup đã tuyên bố còn cơ hội cho những cầu thủ có phong độ tốt và khát khao. Bên cạnh đó, những trường hợp chấn thương như Đình Trọng cũng sẽ có nhân tố thay thế. Chưa bao giờ cánh cửa ĐTQG có giá trị như hiện tại và chỉ có cách chơi tuyệt hay ở V-League, cơ hội mới được trao cho người mới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm