'VFF muốn ông Miura gửi đơn từ chức lắm rồi'

28/01/2016 06:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura đã gần như có câu trả lời khi ông Miura sẽ hoàn thành nốt hợp đồng với VFF. Nhưng với cựu HLV Vương Tiến Dũng, ông cho rằng VFF thực chất muốn HLV Miura gửi đơn từ chức hơn là công bố sa thải ông thầy người Nhật.

“Văn hóa từ chức ở Việt Nam từ trước đến nay là điều xa xỉ. Còn trong cuộc chơi này, cả 2 bên đều không dám nói sự thật của mình. Việt Nam muốn ông Miura viết đơn xin từ chức để mình đẹp mặt. VFF muốn cho nghỉ lắm rồi nhưng nếu đăng đàn sa thải thì không hay vì hợp đồng vẫn còn. Còn riêng ông Miura lại xử lý chuyên nghiệp và hợp với bản chất bóng đá, còn thời gian là chiến đấu đến cùng”, HLV Vương Tiến Dũng bày tỏ quan điểm.

Ông Dũng cũng chỉ ra những nghịch lý “thông thường” trong tâm lý đám đông. “Giờ chỉ trích ông Miura thì ca ngợi ông Calisto, nhưng nên nhớ trước khi Calisto vô địch AFF Cup thì bị chỉ trích rất nhiều. Báo giới, dư luận nào là bắt thay HLV Calisto, nhưng sau khi vô địch thì cứ coi như là không có chuyện gì. Câu chuyện xoay quanh thành tích”, HLV Tiến Dũng cười.  

Xét trên nhiều khía cạnh, ông Dũng “dành” rất nhiều những lời chê cho VFF bởi theo ông chính VFF đã không làm tốt bổn phận của mình trong cách lựa chọn HLV trưởng: “VFF gần như chỉ đối phó chứ chưa có tầm để xây dựng chiến lược phát triển, họ làm ở đây gần như chộp giật. Mời một ông HLV ngoại để đáp ứng yêu cầu của dư luận thời điểm đó. Giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho HLV ấy, còn định hướng lâu dài thì VFF không có.

VFF phần lớn bộc lộ tư duy nhiệm kì, người ta chỉ biết vào đấy ngồi cương vị đấy, còn làm gì thì không rõ. Tôi chưa biết thực tình nội bộ ra sao nhưng vừa rồi chính trong nội bộ còn phát biểu ra những khúc mắc thì làm sao khá được. Cơ quan cao nhất còn như thế thì tâm trí đâu để phát triển nền bóng đá”.

Chính từ đó, ông Dũng cho rằng dù sao cũng cần công bằng với chính ông Miura. “Phải công bằng với những đóng góp của ông Miura. Trong bóng đá hay thể thao không có “Phù Đổng Thiên Vương” vươn vai đứng dậy thành người khổng lồ. Với ĐT Việt Nam thì ông Miura đã có công đóng góp. Trước tiên là có vé đi VCK U23 châu Á mà trước đây không làm được.

Bàn về HLV Miura là chưa đủ

Bàn về HLV Miura là chưa đủ

Liệu khi chúng ta có một HLV trưởng khác thay ông Miura thì với những gì diễn ra ở VFF thời gian qua có đảm bảo các ĐT sẽ tiến xa hơn nữa, bóng đá Việt Nam (BĐVN) sẽ phát triển hơn nữa?


Ông Miura bị chê, nhưng trong hợp đồng với VFF thì ông lại vượt chỉ tiêu đề ra. Về chuyên môn, tôi chưa thấy nhiều điều mới khi chỉ có sự thay đổi về thể lực cầu thủ, còn cách chơi chưa có dấu hiệu khởi sắc”, HLV Vương Tiến Dũng bày tỏ.

Trong khi đó, cựu HLV Than Quảng Ninh Đinh Cao Nghĩa thì nghĩ “khi lòng tự trọng bị đụng chạm thì nhiều người sẽ từ chức”, ông cho rằng: “Ông Miura muốn làm lâu dài với bóng đá Việt Nam. Ông biết với bóng đá Việt Nam công tác đào tạo chưa được chỉn chu bài bản như một số nước. Ông cũng muốn nắm ĐT, làm lâu dài để chứng tỏ mình. Nhưng khi làm việc thì thấy rằng lối chơi trước mắt không phù hợp với con người Việt Nam.

Lâu dài thì rất khó vì Việt Nam cũng như các nước khác, làm 1, 2 năm phải có thành tích thì mới trụ được. Không có thành tích thì không ai tiến cử ông làm. Nếu phải con người Việt Nam mình thì với lòng tự trọng, tự ái thì sẽ tự từ chức. Tôi không nói ông ấy tự trọng và nên rút lui nhưng thể thao có thành tích thì muốn nói gì thì nói”.

Hiếu Lương (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm