VFF được hứa hẹn nhận gần 50 tỉ/năm nếu Bộ trưởng UAE trúng cử Chủ tịch AFC

08/03/2019 20:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - VFF sẽ nhận được khoản tiền lên đến 2 triệu USD (46,4 tỉ) mỗi năm nếu Bộ trưởng Thể thao UAE chiến thắng trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch AFC.

HLV Park Hang Seo đón trợ lý cũ, Đức Chinh lên hội quân U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo đón trợ lý cũ, Đức Chinh lên hội quân U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo đón trợ lý cũ trở lại, Đức Chinh lên hội quân U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/3.

Vào ngày 1/3 vừa qua, AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) đã chính thức công bố danh sách ứng viên tranh cử chức Chủ tịch cho nhiệm kỳ mới, gồm Chủ tịch hiện tại người Bahrain là Shaikh Salman, Bộ trưởng thể thao UAE là Al Romaithi và Al Mohannadi của Qatar - Phó chủ tịch AFC.

Tân Chủ tịch AFC sẽ mặc nhiên trở thành Phó Chủ tịch FIFA, đồng nghĩa cơ hội trở thành Chủ tịch FIFA trong tương lai là rất lớn. Bởi thế, chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch AFC dù nhận được ít sự quan tâm của người hâm mộ nhưng đã và đang diễn ra khốc liệt.

Shaikh Salman, chủ tịch AFC hiện tại, vẫn được xem là ứng viên nặng ký khi có mối quan hệ khá tốt với các Liên đoàn thành viên kể từ khi nhậm chức vào năm 2013. Hôm qua, ông đã tiếp phái đoàn của Việt Nam sang thăm trụ sở, trong đó có tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn sang thăm trụ sở AFC

Đối thủ lớn nhất đối với Shaikh Salman nhiều khả năng là Mohammed Khalfan Al Romaithi. Hôm 7/3 vừa qua, trong cuộc hội thảo giới thiệu chiến dịch tranh cử mang tên "Making football fair" tại Abu Dhabi, ông Al Romaithi nói luôn lá bài quyết định của ông sẽ là tài chính. Trong đó, ông hứa hẹn sẽ cấp mỗi Liên đoàn thành viên 2 triệu USD mỗi năm để phát triển bóng đá. Đây là khoản tiền rất lớn nếu biết rằng FIFA mỗi năm chỉ cấp cho VFF 500.000 USD.

Khi cánh phóng viên hỏi nguồn tiền này từ đâu ra, ông Al Romaithi tuyên bố: "Tiền sẽ đến từ UAE. Cả nước ủng hộ tôi".

Chú thích ảnh
Ông Al Romaithi

Ông Al Romaithi còn hứa hẹn nếu trúng cử chức Chủ tịch thì sẽ vận động để nâng số đội Asian Cup nữ từ 8 lên 16 đội, đông thời tổ chức giải Champions League châu Á dành cho bóng đá nữ. Ngoài ra, tổng số tiền dành để phát triển bóng đá châu Á trong 4 năm nhiệm kỳ sẽ là 320 triệu USD, mỗi liên đoàn bóng đá khu vực sẽ nhận 1 triệu USD mỗi năm.

Chú thích ảnh
Đề án chiến dịch tranh cử của Al Romaithi

Ông Al Romaithi xuất thân từ cầu thủ, từng đá cho CLB giàu thành tích nhất UAE là Al Ain. Ông Mohammed Al-Romaithi luôn đi đầu trong các phát triển thể thao của khu vực và châu lục bao năm qua, đặc biệt là trong một năm trở lại đây khi UAE tổ chức thành công các giải thể thao lớn như Abu Dhabi Grand Prix, ADNOC Abu Dhabi Marathon, Cúp các CLB thế giới (FIFA Club World Cup), Giải vô địch quần vợt thế giới Mubadala và Asian Cup 2019. Ông Romaithi đánh giá rất cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam gần đây và cho rằng Việt Nam đủ sức dự World Cup trong tương lai gần.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây, cho chức danh Chủ tịch AFC và Phó Chủ tịch AFC. Ông Trần Quốc Tuấn nằm trong danh sách ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á, với các đối thủ đến từ Malaysia, Singapore và Australia.

Anh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm