Văn Lâm lập kỷ lục giữ sạch lưới, Philippines không hài lòng khi phải bay 20 tiếng

03/12/2018 19:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Lâm lập kỷ lục giữ sạch lưới AFF Cup, Philippines không hài lòng khi bay 20 tiếng tới Hà Nội là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/12.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Văn Lâm lập kỷ lục giữ sạch lưới AFF Cup

Dù đã để cho Philippines ghi bàn ở trận bán kết lượt đi, thế nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn lập kỷ lục về thời gian giữ sạch lưới trong lịch sử AFF Cup.

Tính đến thời điểm đó, Đặng Văn Lâm đã có tổng cộng 405 phút không để thủng lưới (không tính thời gian bù giờ) bao gồm 4 trận vòng bảng và hiệp 1 của trận bán kết lượt đi. Thành tích này đã giúp Đặng Văn Lâm trở thành thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất lịch sử AFF Cup.

Chú thích ảnh

Kỷ lục cũ cũng do một thủ môn của tuyển Việt Nam giữ, đó là Trần Minh Quang (399 phút chính thức) tại AFF Cup 2000 (khi đó là Tiger Cup 2000). Thủ môn Minh Quang đã giữ sạch lưới trong 4 trận vòng bảng và 39 phút hiệp 1 trận bán kết gặp Indonesia.

Hai thủ môn khác có thành tích giữ sạch lưới đến bán kết là Hendro Kartiko (Indonesia, 388 phút tại AFF Cup 2004) và Kittisak Rawangpa (Thái Lan, 369 phút tại AFF Cup 2008

Lượng khán giá Hàn Quốc xem Việt Nam đấu Philippines tăng kỷ lục

Theo Công ty đo lường khán giả Nielsen ở Hàn Quốc, trong ngày kênh Thể thao đài SBS phát sóng trực tiếp bán kết lượt đi AFF Cup 2018, giữa Việt Nam vs Philippines, có tỷ lệ người xem 1,5%. Mydaily gọi đây là "một kỷ lục bất thường".

Theo số liệu từ Nielsen, ban đầu lượng khán giả quan tâm đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 là 0,5%, nhưng sau đó tăng lên 1% ở lượt trận thứ 3 vòng bảng với Myanmar. Và ở lượt cuối gặp Campuchia, tỷ lệ người Hàn Quốc theo dõi trực tiếp trận đấu tuyển Việt Nam đạt gần 1,3%.

Và đến bán kết lượt đi AFF Cup 2018, không ngoài dự đoán, lượng khán giả tiếp tục tăng khi Việt Nam đối đầu Philippines, lên tới 1,5%. Không chỉ theo dõi trực tiếp trên truyền hình, người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc còn coi trên các kênh trực tuyến, qua điện thoại di động.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, có một nhà đài Hàn Quốc mua bản quyền và phát sóng các trận đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ở Hàn Quốc, việc người dân chú ý theo dõi một giải đấu bóng đá Đông Nam Á được xếp vào dạng "đặc biệt".

Philippines thua tuyển Việt Nam vì thiếu may mắn

Patrick Reichelt - người ghi bàn duy nhất cho Philippines trong trận gặp Việt Nam thừa nhận đội bóng của anh chơi không tốt và thiếu may mắn."Trận thua này thật đáng thất vọng. Chúng tôi không chơi với sự quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, cả đội vẫn còn 90 phút phía trước, và chúng tôi vẫn sẽ phải cố gắng", Patrick Reichelt chia sẻ.

Bên cạnh đó, tiền vệ Patrick Reichelt không hài lòng với trận đấu vừa qua. Anh cho hay: "Tôi nghĩ cả đội đã chơi khá tốt, nhưng chúng tôi lại thiếu may mắn. Việt Nam dễ dàng trong khâu ghi bàn. Kết quả này là không đủ với chúng tôi".

Truyền thông Anh ngỡ ngàng với thất bại của HLV Eriksson trước Việt Nam

Đưa tin về trận đấu này, truyền thông Anh có phần ngỡ ngàng khi chiến lược gia đã dẫn dắt Tam Sư qua 3 giải đấu lớn, World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006 như Eriksson lại có thể gục ngã một cách bất ngờ đến vậy.

Cụ thể, trang Reuters giật tít: "Tuyển Việt Nam khiến HLV Eriksson phải nếm trải thất bại đầu tiên cùng tuyển Philippines... Cựu chiến lược gia tuyển Anh sẽ tìm mọi cách để giúp Philippines lội ngược dòng trong trận bán kết lượt về".

Tuyển thủ Philippines không hài lòng khi bay 20 tiếng tới Hà Nội

Để tới được Việt Nam sau trận bán kết lượt đi, tuyển Philippines sẽ phải di chuyển theo hành trình Bacolod-Manila-Hong Kong-Hà Nội, kéo dài khoảng 20 tiếng đồng hồ.

Trên trang cá nhân, nhiều cầu thủ Philippines không khỏi lên tiếng kêu ca vì chuyện này. “Thật lố bịch”-một cầu thủ Philippines bình luận. Martin Steuble, hậu vệ Philippines đã lên trang Twitter để phản ứng. Do mất 1 ngày để di chuyển, Philipipnes dự kiến sẽ chỉ có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội trong ngày 4/12.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm