U23 Việt Nam: Hãy tin vào ông Park

21/03/2019 16:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 2 ngày trước lúc bóng lăn, HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2020. Không quá bất ngờ về 6 cái tên chia tay đồng đội vào phút chót.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTC1, VTV5.

 

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á - bảng K:

(Trực tiếp trên VTC1, VTC3, VOV, VTV5, K+PM, Bóng đá TV, THVL3).

Ngày 22/3, 17h00: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

Ngày 22/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Brunei

Ngày 24/3, 17h00: U23 Brunei vs U23 Thái Lan

Ngày 24/3, 20h00: U23 Indonesia vs U23 Việt Nam

Ngày 26/3, 17h00: U23 Indonesia vs U23 Brunei

Ngày 26/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Đáng tiếc nhất chỉ trường hợp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, khi anh không kịp bình phục chấn thương. Như mọi khi, đã có nhiều ý kiến khác nhau về sự chọn lựa của ông Park, nhưng các chuyên gia cho rằng ông Park chính là người quyết định về chuyên môn và chúng ta cần phải tôn trọng lựa chọn của ông.

“Tôi không cảm thấy bất ngờ với danh sách những cầu thủ được chọn lựa cho vòng loại lần này”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết. Ông Vinh nhận xét rằng đây là danh sách mà HLV Park Hang Seo trộn lẫn giữa những gương mặt quen thuộc, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời cài cắm nhiều cái tên còn trẻ vào đó.

Ông Vinh nói: “Có thể thấy được ý đồ của ông Park không chỉ cho mục tiêu có vé đi VCK U23 năm sau. Qua đó, nhìn rộng hơn với lộ trình chuẩn bị cho cả SEA Games 30 vào cuối năm. Chúng ta vẫn còn lại những nhân tố chủ lực đã theo ông Park qua cả 4 giải đấu lớn suốt hơn 1 năm qua như Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải hay Đức Chinh.

Bên cạnh đó là một loạt gương mặt trẻ từng dự các giải trẻ khu vực và châu lục trong năm 2018. Gần đây nhất, họ vừa trở về giải U22 Đông Nam Á. Tôi nhìn thấy đây là sự đan xen cần thiết, bởi số cầu thủ còn sót lại định hình bộ khung, các em mới lên được thử lửa và san sẻ cho nhau”.

“Vì sao ông Park lại quyết định như thế, điều này cũng không quá ngạc nhiên”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng lúc này ông Park đang phải nắm tất cả các cấp độ đội tuyển cho các giải đấu trải dài trong năm 2019. Trước đây, khi đá giải U23 châu Á 2018, ông Park cũng đã có sự chuẩn bị tiếp theo cho ASIAD vào giữa năm hay xa hơn là AFF Cup vào cuối năm.

Đó là sự xen canh, cài cắm và tạo nguồn rất tốt của ông Park. Chúng ta vẫn đang cố gắng làm tất cả cho mục tiêu giành HCV SEA Games vào cuối năm nữa. Hẳn nhiên vị HLV này biết điều đó và ông cũng cho biết sẽ quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ đó. Sự chuẩn bị vừa ngắn vừa dài thể hiện chỗ đó và cần thiết.

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho biết ông vẫn luôn có niềm tin vào năng lực cầm quân và khả năng nhìn người của HLV người Hàn Quốc: "Ông Park đã có thời gian làm việc ở Việt Nam, rất hiểu bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam. Chúng ta hãy luôn tin tưởng vào ông ấy.

Thêm vào đó, lúc này tâm lý của các cầu thủ trẻ đã vững vàng hơn rất nhiều. Chúng ta không còn quá e dè khi gặp Thái Lan nữa. Ở giải U22 Đông Nam Á vừa rồi các cầu thủ trẻ đã chơi rất tự tin trước Thái Lan đấy thôi”.

Trong khi đó, với lăng kính của mình, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhìn nhận U23 Việt Nam hiện tại không có chất lượng như lứa U23 tham dự giải đấu ở Thường Châu hơn 1 năm trước. Những cầu thủ còn sót lại thì tốt rồi, năng lực của họ đã được khẳng định qua nhiều giải đấu quan trọng và đã có thành tích cả.

Kinh nghiệm là yếu tố cần khai thác ở họ, để tiếp tục phát huy cũng như qua đó dìu dắt các bạn trẻ hơn trên sân. Vấn đề ở đây, khiến ông Park đau đầu, đó là làm sao để kết hợp họ lại với nhau, khi thời gian hoàn thiện đội U23 lần này không nhiều.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích: "Lúc này HLV Park Hang Seo phải lắp ghép các cựu binh với cầu thủ trẻ. Ngoài bộ khung ổn định như thế, ai lên sau sẽ đá ở đâu, sự hòa nhập vào lối chơi như thế nào, cũng không phải đơn giản.

Nhìn các bạn trẻ đá giải U22 Đông Nam Á vừa qua tại Campuchia thì cũng để lại những lăn tăn. Có thể khi họ được nhào nặn dưới bàn tay của ông Park thì sẽ khác, sẽ trưởng thành hơn.

Ông Park đã từng mài giũa những viên ngọc thô thành viên ngọc sáng đấy thôi. Như trước đây Phan Văn Đức lên tuyển bằng vé vớt, nhưng sau đó em ấy khẳng định được rất nhiều điều. Chúng ta tôn trọng và tin tưởng vào ông Park, chứ đừng nên xới tung mọi thứ vào lúc này nữa”.

“Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải… vẫn sẽ những cái tên chúng ta chờ đợi nhất ở giải đấu này. Bên cạnh đó, hy vọng các nhân tố mới sẽ biết cách để khẳng định và chứng tỏ mình.

Nói gì thì nói, ông Park làm việc rất bài bản, chỉn chu và khoa học. Ông ấy vào việc rất ngọt, không màu mè. Ở đó có những con tính cụ thể và lộ trình hẳn hoi. Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của ông ấy”, đó là đánh giá của BLV Vũ Quang Huy về nhân sự của đội U23 hiện nay.

BLV Vũ Quang Huy cũng cho rằng sự vắng mặt của Tiến Linh vì chấn thương là đáng tiếc. “Cá nhân tôi nghĩ không có Tiến Linh, Hà Đức Chinh vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trên hàng công cùng với đó là Đinh Thanh Bình. Dẫu gì Hà Đức Chinh cũng đã kinh qua nhiều giải đấu rồi. Em ấy cũng đã có những bàn thắng đáng nhớ. Rất có thể Đinh Thanh Bình sẽ quân bài tẩy của ông Park trong chiến dịch lần này.

Có vài cầu thủ chia sẻ rằng họ gặp khó khăn khi đá với sơ đồ 3 trung vệ của ông Park. Có thể chia sẻ đó của họ nhằm mục đích tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng và cần mẫn để thích hợp thôi. Trước đây cả Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh hay Đình Trọng cũng gặp khó khăn, nhưng sau đó họ thích nghi và đá rất tốt.

Ông Park luôn đem đến những bất ngờ, nhưng ông ấy cũng luôn rất chắc chắn với quan điểm và cách xây dựng lối chơi của mình. Sơ đồ 3 trung vệ hay cách vận hành của các đội tuyển thời gian qua là kín kẽ và ổn định”.

Nhìn tổng thể, những chia sẻ và nhận định vào lúc này đều tôn trọng và tin tưởng sự chọn lựa nhân sự và năng lực cầm quân của HLV Park Hang Seo ở vòng loại U23 châu Á 2020.

6 U23 Việt Nam đã chia tay 6 cầu thủ cuối cùng để chốt danh sách chính thức tham dự vòng loại.

1 Đình Trọng là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam lúc này phải tập riêng với bác sỹ.

1 Mục tiêu của U23 Việt Nam là đứng nhất vòng loại để chắc chắn có vé dự VCK.

Chú thích ảnh

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm