U23 Việt Nam dự SEA Games 28: Công Phượng, Tuấn Anh sát cánh cùng Hoàng Thịnh, Hồng Quân

08/04/2015 19:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những gương mặt nổi bật nhất trong đội hình U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23  châu Á 2016 tiếp tục được HLV Miura chọn mặt, gửi vàng.

Ngoài ra, để hiện thực hóa mục tiêu lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28, xa hơn nữa là đi đến trận chung kết, cạnh tranh tấm HCV, ông thầy người Nhật Bản bổ sung những cầu thủ sinh năm 1992 đã từng thi đấu nổi bật tại ASIAD 17, đó là Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Minh Tùng, Hồng Quân, Phi Sơn.

Trong buổi làm việc ngày hôm nay 8/4 với bộ môn bóng đá và lãnh đạo Tổng cục TDTT, HLV Toshiya Miura đã đệ trình danh sách sơ bộ 35 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 5/5 tới để chuẩn bị cho SEA Games 28.

Theo thông tin Thethaovanhoa.vn có được, trong số này vẫn tập hợp đầy đủ những cầu thủ thường xuyên được ông Miura sử dụng tại 3 trận đấu vòng loại U23 châu Á 2016 vừa diễn ra tại Malaysia cách đây chưa lâu, đó là Huy Toàn, Văn Toàn, Công Phượng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Hoài Anh, Minh Long, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Văn Sơn, Tấn Tài, Hùng Dũng, Đức Lương, Hoài An, Thanh Bình, Văn Phong, Tuấn Anh…



Người hâm mộ bóng đá Việt Nam háo hức chờ xem Hồng Quân đá cặp cùng Công Phượng

Bên cạnh đó, một số cầu thủ từng bị chấn thương và phải vắng mặt tại vòng loại U23 châu Á 2016 như Hoàng Lâm, Xuân Trường, Tuấn Tài, Phúc Tịnh…cũng được điền tên vào danh sách sơ bộ.

Điều lệ môn bóng đá nam SEA Games cũng cho phép đăng ký những cầu thủ sinh năm 1992. Chính vì thế, các gương mặt từng gây ấn tượng tại ASIAD 17 Incheon 2014 còn trong độ tuổi này là Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Minh Tùng, Phi Sơn, Hồng Quân tất nhiên nằm trong thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội từ ngày 5/5, sau khi vòng 12 V.League 2015 kết thúc. Ngày 9/5, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc tại Hà Nội và dự kiến tới ngày 16/5 sẽ có một trận giao hữu khác với một đội U23 trong khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, vào ngày 14/4, lễ bốc thăm, chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ được nước chủ nhà Singapore tổ chức.

11 đội tuyển U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội). Tại lễ bốc thăm này, U23 Singapore là chủ nhà cùng với ĐKVĐ U23 Thái Lan sẽ là 2 đội hạt giống số 1. Vì thế, U23 Thái Lan và U23 Singapore chắc chắn sẽ không nằm chung bảng.

Môn bóng đá SEA Games 28 sẽ khởi tranh từ ngày 29/5, trước lễ khai mạc 1 tuần trên hai sân Jalan Besar và Bishan.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến sau khi từ Malaysia trở về, HLV Miura khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam là giành chức vô địch SEA Games 28.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc hôm nay, được biết, HLV Miura nhận chỉ tiêu với lãnh đạo Tổng cục TDTT là đưa U23 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 28.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm