U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: HLV Nguyễn Quốc Tuấn trổ tài

24/02/2019 14:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam đã chính thức giành quyền vào bán kết giải vô địch U22 Đông Nam Á với tư cách đội bóng dẫn đầu bảng A - một kết quả đem đến ít nhiều hi vọng cho đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trong một bảng đấu có sự xuất hiện của kình địch Thái Lan. Dù vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi một sự thể hiện thuyết phục hơn của thầy trò ông Tuấn trước những thử thách cuối cùng để chinh phục chiếc Cúp Vàng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá bán kết U22 Đông Nam Á 2019:

15h30, 24/2: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

18h30, 24/2: U22 Campuchia vs U22 Thái Lan

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

U22 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U20 đã trải qua vòng đấu bảng với những kết quả khá ấn tượng về thống kê. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn bất bại sau 3 trận (2 thắng, 1 hòa) ghi được 6 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn để giành vé vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng A. Những con số này đem đến ít nhiều hi vọng khi bảng đấu này có sự hiện diện của Thái Lan - một trong cái tên luôn được nhắc tới trong danh sách ứng viên nặng ký của ngôi vô địch.

VIDEO HLV Nguyễn Quốc Tuấn trả lời họp báo sau trận U22 Việt Nam 0-0 U22 Thái Lan

Thực tế 3 trận đấu vòng bảng vừa qua, U22 Việt Nam đã thể hiện được năng lực và lối chơi mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn xây dựng trong hơn 1 tháng qua. Đó là cách chơi lấy sự vững chắc ở hàng thủ làm nền tảng và tung đòn kết liễu đối thủ bằng các tình huống phản công. 4 trong số 6 bàn thắng mà U22 Việt Nam có được đến từ các tình huống phản công và việc chỉ để thủng lưới 1 bàn được coi như những điểm sáng về chuyên môn, trong bối cảnh đa phần các chân sút của HLV Nguyễn Quốc Tuấn lần đầu được chơi ở một giải đấu chính thức của khu vực.

Nhưng như thế, không có nghĩa U22 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi thực sự thuyết phục hay nói cách khác là đạt tới mức mong muốn của chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Dứt điểm cầu môn đang là bài toán chưa có lời giải khi số cơ hội bị bỏ lỡ lớn hơn rất nhiều lần so với số bàn thắng có được. Đây cũng là lý do khiến U22 Việt Nam chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Thái Lan ở một trận đấu mà lẽ ra thầy trò ông Tuấn hoàn toàn có thể đem về hơn 1 điểm.

Hãy nhớ rằng, những thử thách lớn nhất với U22 Việt Nam vẫn đang ở phía trước và đối thủ chính thức ở bán kết vẫn chưa xác định được là đội bóng nào trong 3 cái tên Indonesia, Malaysia và Myanmar. Những gì vừa đạt được dù đáng khen ngợi nhưng chắc chắn nó không thể đủ để giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Bởi ngoại trừ trận đấu với Thái Lan, chiến thắng trước Philippines với đội hình đa phần là các cầu thủ sinh viên và Timor Leste thua kém toàn diện về thể lực, cũng như tốc độ không thể là thước đo chính xác về năng lực.

U22 Việt Nam đang chơi tốt lên sau từng trận, đây là tín hiệu đáng mừng nhất mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang phát đi sau hành trình ở vòng đấu bảng. Nhưng tiếp tục hoàn thiện mình để nâng cao hiệu quả lối chơi và khắc phục các nhược điểm vẫn là yếu tố quyết định tới sự thành bại của U22 Việt Nam trong chặng quyết định.

Không thể đòi hỏi những chân sút trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành chuyên môn, còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế ngay lập tức lột xác để trở thành những ngôi sao. Lúc này, tất cả đều chờ đợi vào tài điều binh khiển tướng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trước những thử thách khó khăn nhất.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm