U22 Việt Nam và bài học đắt giá cho SEA Games

25/02/2019 06:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể hoàn thành mục tiêu vào đến trận chung kết giải đấu tập huấn trên đất Campuchia sau thất bại tối thiểu chiều 24/2. Đây là trận đấu sẽ cho bóng đá Việt Nam nhiều bài học đắt giá cho quá trình chuẩn bị hướng tới SEA Games 30.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á 2019:

15h30 ngày 26/2: U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Tranh giải Ba)

18h30 ngày 26/2: U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Chung kết)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

Mục tiêu vô địch SEA Games 30 chắc chắn sẽ bị tác động sau thất bại của U22 Việt Nam vừa qua. Điều khác biệt lớn nhất của lứa U22 Việt Nam hiện tại so với đội hình do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã được thấy rõ với nhiều người.

Ngoài việc HLV Quốc Tuấn không thể sánh bằng tên tuổi của HLV Park Hang Seo, những hạn chế về quá trình chuẩn bị, đọc trận đấu hay con người…, tất cả đều ảnh hưởng đến thành tích của U22 Việt Nam ở giải đấu trên đất Campuchia.

Đây là sân chơi không được đặt nặng về thành tích, U22 Việt Nam vẫn đặt chỉ tiêu vào chung kết (được xem là nhẹ nhàng như tiết lộ của người trong cuộc). Và rồi tất cả những ai lạc quan về đội tuyển này đã thất vọng trông thấy sau màn trình diễn của đội bóng mà họ yêu mến.

VIDEO bàn thắng và highlights U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

U22 Việt Nam không thể làm nên chuyện trước U22 Indonesia, một đối thủ được đánh giá rất khó chịu từ lâu nay với mọi cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhiều năm gần đây, bóng đá Việt Nam nhiều lần hụt bước khi gặp đối thủ này không khác nào kình địch Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Và người Indonesia đã “bắt bài” thầy trò HLV Quốc Tuấn một cách phũ phàng. Họ chọn lối đá rát, thiên về thể lực với sức vóc của tiền đạo Marinus Wanewar. Chính cách đá chủ trương phá lối chơi của U22 Indonesia đã khiến U22 Việt Nam không thể triển khai được cách đá tấn công. HLV Quốc Tuấn cũng chủ động “để dành” tiền đạo “gà son” Danh Trung vào sân thay người nhằm thay đổi cục diện trong hiệp 2.

Nhưng trong khi chưa làm được điều mình muốn, U22 Việt Nam đã liên tục ức chế trước cách đá rát của đối thủ. Điển hình như hậu vệ Văn Hạnh. Cầu thủ này đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với cầu thủ U22 Indonesia trước khi bị Luthfi sút tung lưới từ quả đá phạt. Khác biệt duy nhất của U22 Indonesia trận này trước U22 Việt Nam đó chính là khả năng tận dụng cơ hội.

Trong pha bóng “chết” hiếm hoi, họ đã có bàn thắng duy nhất trận này. Trong khi đó ở hiệp 1, học trò cưng của HLV Quốc Tuấn là Đức Nam đã bỏ qua hàng loạt cơ hội có thể ăn bàn cho đội nhà. Điển hình là quả đánh đầu ra ngoài trước khung thành đã mở toang của đối thủ cũng xuất phát từ quả đá phạt của đồng đội. Sau đó trong hiệp 2 khi lui về phòng ngự làm hàng rào, cầu thủ của Hà Tĩnh đã chạm tay vào bóng từ cú đá của Luthfi khiến thủ thành Văn Biểu bó tay nhìn bóng vào lưới.

25 phút còn lại là không đủ để HLV Quốc Tuấn thay đổi bằng việc đưa những cầu thủ tấn công như Danh Trung vào sân. Tiền đạo của Viettel chỉ biết tức giận bất lực khi bị đeo quá sát và thời gian là không đủ để Danh Trung có thể bắt nhịp trận đấu. Những cầu thủ trẻ U22 Việt Nam bộc phát sự tức giận thấy rõ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Đây là trận thua để lại nhiều bài học cho riêng thầy trò HLV Quốc Tuấn và cả nền bóng đá nói chung. U22 Việt Nam không những không hoàn thành mục tiêu vào chung kết với đội hình chắp vá. Và đó cũng là lời cảnh báo cho thất bại luôn chờ chực với bóng đá nước nhà trước những đối thủ quen thuộc ở khu vực.

Đội tuyển Việt Nam có thể tiến ra châu lục nhưng đẳng cấp đó chưa phải bền vững và SEA Games vẫn tiềm ẩn nhiều hiểm họa cho bất cứ HLV nào được giao trọng trách lấy HCV về cho đất nước sau 60 năm chờ đợi. Có thể trợ lý Lee Young Jin của HLV Park Hang Seo vừa được giao nhiệm vụ dẫn U22 Việt Nam ở SEA Games 30 đã cảm thấy điều này khi cũng có mặt ở Campuchia chiều 24/2.

2 Tính đến hết vòng bán kết U22 Việt Nam mới để thua 2 bàn và cả 2 đều là từ tình huống cố định.

3 Danh Trung sẽ phải chờ tới trận tranh HCĐ để nâng tổng số bàn thắng của mình ở giải đấu năm nay cao hơn con số 3.

4 HLV Quốc Tuấn cho rằng có ít nhất 4 cầu thủ ở U22 Việt Nam hiện tại xứng đáng có tên trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2020.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm