U19 Việt Nam lỡ ngôi vương sau loạt 11m may rủi

22/09/2011 08:23 GMT+7 | Các ĐTQG

U19 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội đang quang tại giải U19 Đông Nam Á một cách đáng tiếc, khi để thua Thái Lan trên chấm 11m căng thẳng ở trận chung kết diễn ra tại Myanmar.

Bước vào trận đấu sau khi phải hoãn lại gần 4 giờ vì cơn mưa nặng hạt kéo dài tại Myanmar, U19 Việt Nam tỏ rõ sự quyết tâm rất lớn với hy vọng giành được chức vô địch tại giải đấu này. Điều này đã giúp đội nhà tạo ra một thế trận tốt hơn rất nhiều so với đối thủ.

Với sơ đồ 4-4-2, các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin cầm bóng và phối hợp một chạm khá tốt trước một Thái Lan luôn được đánh giá cao. Thế nên dù bị Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m đầy tranh các, U19 Việt Nam đã nhanh chóng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn thắng khá đẹp mắt.


U19 Việt Nam - Ảnh VFF

Những tưởng việc có bàn thắng sẽ giúp hai đội thi đấu hưng phấn và bùng nổ hơn, song thực tế nhịp độ của trận đấu đã giảm đi rất nhiều khi các cầu thủ tỏ ra dè dặt trong những tình huống tấn công và một phần cũng bởi ảnh hưởng của mặt sân trơn.

Đến phút 59, U19 Việt Nam đã có lợi thế rất lớn để giành chiến thắng, khi một cầu thủ của Thái Lan bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng thô bạo. Tuy nhiên, tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên cho sau 90 phút thi đấu chính thức.

Trong cả 30 phút thi đấu hiệp phụ, cả hai đội dù đã rất nỗ lực thi đấu, đặc biệt là các cầu thủ trẻ Việt Nam song vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm, buộc hai đội phải bước vào loạt sút 11m căng thẳng.

Đứng trước loạt "đấu súng," các cầu thủ U19 Việt Nam đã để thua với tỷ số 3-5 và đành ngậm ngùi nhìn U19 Thái Lan đăng quang chức vô địch. Đây cũng là chức vô địch thứ ba của Thái Lan, sau hai lần trước vào các năm 2002, 2009.

Ở trận tranh huy chương đồng, Malaysia đã vượt qua đội chủ nhà Myanmar 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m (hòa 0-0 trong 120 phút).

Theo Vietnamplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm