U19 Châu Á: Nền tảng cho các ngôi sao châu Á trong tương lai

20/10/2018 14:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Nhân dịp giải U19 châu Á 2018, hãy cùng nhìn lại một số ngôi sao hiện tại đã tham gia giải đấu này trong một thập kỷ qua.

U19 Việt Nam vs U19 Jordan: Đối thủ của chúng ta mạnh đến cỡ nào?

U19 Việt Nam vs U19 Jordan: Đối thủ của chúng ta mạnh đến cỡ nào?

U19 Jordan được coi là đối thủ dễ chịu nhất của U19 Việt Nam. Theo đó thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu mở màn bảng C nếu như muốn nắm quyền tự quyết tại VCK U19 châu Á 2018.

* Xem trực tiếp giải U19 châu Á tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm 

 

VTV6, trực tiếp VTV6, lịch thi đấu U19 châu Á, lịch thi đấu U19, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, U19 Việt Nam, xem trực tiếp U19 Việt Nam, U19 UAE vs Qatar, U19 Indonesia vs Đài Loan, VCK U19 châu Á.

 

Vào thứ Năm (18/10) vừa qua, các ngôi sao trẻ lại một lần nữa tụ họp để tham gia giải U19 châu Á 2018 được tổ chức tại Indonesia. Ngoài các huy chương, 4 đội lọt vào bán kết sẽ được đảm bảo một suất dự U20 World Cup năm sau. Trong khi đó, một số đội bóng sẽ lấy giải đấu này làm mục tiêu chuẩn bị cho thế vận hội Olympic 2020 được tổ chức tại Tokyo.

Ở cấp độ cá nhân, giải đấu này sẽ cung cấp cơ hội cho một số ngôi sao tiềm năng tỏa sáng và đó sẽ là một bước quan trọng để họ vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Sau một thập kỷ kể từ khi giải đấu được đổi tên từ AFC Youth Championship thành AFC U-19 Championship (Giải vô địch U-19 châu Á) hồi năm 2008, cùng nhìn lại những ngôi sao đã từng tham dự giải đấu này.

Saudi Arabia 2008

Chú thích ảnh

Có thể kể ra ngay hai ngôi sao Nhật Bản Shinji Kagawa, Genki Haraguchi và Koo Ja-cheol (Hàn Quốc) là những cái tên nổi bật từng tham dự giải U19 châu Á. Cả ba đều đang tiếp tục khẳng định mình tại đấu trường châu Âu.

Kagawa được cho là cái tên nổi tiếng nhất khi từng khoác áo Man United và đang thi đấu cho Borussia Dortmund. Nhưng Koo Ja-cheol cũng đạt được nhiều cột mốc thành công khi đã có hơn 150 lần ra sân tại Bundesliga.

Ở khu vực Đông Nam Á, những ngôi sao ở tuyển Thái Lan hiện tại như Kawin Thamsatchanan và Theerathon Bunmathan đều đã từng tham dự sân chơi này trước đây. Ngoài ra, còn một số cái tên nổi bật khác như Yoichiro Kakitani (Nhật Bản), Kim Bo-kyung (Hàn Quốc), Matthew Jurman (Úc).

Trung Quốc 2010

Chú thích ảnh

Ba cầu thủ của Iran từng tham dự giải U19 châu Á năm 2010 gồm thủ môn Alireza Beiranvand, trung vệ Morteza Pouraliganji và tiền đạo Alireza Jahanbakhsh là những cầu thủ quan trọng đã chơi tại World Cup 2018 vừa rồi tại Nga.

Một ngôi sao châu Á khác cũng đến Nga mùa Hè vừa qua là thủ môn người Hàn Quốc, Cho Hyun-woo.

Ngoài ra, người ta có thể đã nghe đến những cái tên như Adisak Kraison, Sarach Yooyen (Thái Lan), Dimitri Petratos (Úc), Ji Dong-won (Hàn Quốc), Takashi Usami (Nhật Bản).

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 2012

Chú thích ảnh

Mặc dù Hàn Quốc là đội vô địch giải U19 châu Á năm 2012 nhưng chỉ có Kwon Chang-hoon là chuyển tới châu Âu thi đấu cho CLB Dijon của Ligue 1 (Pháp).

Một lần nữa, Iran là đội có nhiều cầu thủ trẻ thành danh nhất khi Jahanbakhsh và Sardar Azmoun hiện đều đang chơi ở châu Âu, trong khi hậu vệ Rouzbeh Cheshmi cũng có mặt tại World Cup năm nay.

Ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin, hiện đang làm mưa làm gió tại Nhật Bản trong màu áo của Consadole Sapporo. Trong khi nhiều đồng đội của anh này cũng đã trở thành những cầu thủ đẳng cấp như Narubadin Weerawatnodom, Tanaboon Kesarat và Thitipan Puangchan.

Các bạn cũng có thể đã nghe về Peerapat Notchaiya, Adisorn Promrak (Thái Lan), Ali Adnan (I Rắc), Quế Ngọc Hải (Việt Nam), Jackson Irvine, Jamie Maclaren (Úc).

Myanmar 2014

Chú thích ảnh

Việt Nam đã đạt được thành công lớn trong năm qua với ngôi á quân tại giải U23 châu Á và xếp thứ 4 chung cuộc tại ASIAD 2018. Điều thú vị là cả 3 ngôi sao Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều góp mặt tại giải U19 cách đây 4 năm.

Giải U19 đó còn đánh dấu sự trưởng thành của một số cầu thủ nổi tiếng hiện nay của Đông Nam Á như Evan Dimas của Indonesia hay bộ đôi tấn công của Myanmar Aung Thu và Kyaw Ko Ko.

Saeid Ezatolahi và Majid Hosseini của Iran đều đã bước lên sân khấu đỉnh cao và được dự World Cup năm nay. Ngoài ra còn một số cầu thủ nổi bật như Maung Maung Lwin (Myanmar), Chaowat Veerachat, Chenrop Samphaodi (Thái Lan), Hansamu Yama, Ilham Armaiyn (Indonesia), Hwang Hee-chan (Hàn Quốc), Wei Shihao (Trung Quốc).

Bahrain 2016

Chú thích ảnh

Là giải U19 châu Á gần nhất, đây được cho là giải đấu tạo tiền đề cho những ngôi sao đang tỏa sáng hiện tại.

Cầu thủ Nhật Bản Ritsu Doan (Groningen) và Omid Noorafkan (Charleroi) của Iran là hai cái tên chuẩn bị chuyển sang châu Âu thi đấu. Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải của Việt Nam đang được coi là một trong những ngôi sao thú vị nhất tại châu Á lúc này.

Ngoài ra, còn một vài cầu thủ nổi bật đã từng tham dự giải đấu này như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh (Việt Nam), Ko Itakura (Nhật Bản), Mohammad Soltani Mehr (Iran) và Song Bum-keun (Hàn Quốc).

Trung Phạm

Theo Fox Sport Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm