Tuyển Việt Nam đón tin vui, HLV Myanmar nói gì trước trận đấu Việt Nam?

18/11/2018 19:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam đón tin vui, HLV Myanmar nói gì trước trận đấu Việt Nam? là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 18/11.

Tuyển Việt Nam đón tin vui

Theo thông tin mới nhất của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã chính thức hồi phục chấn thương, anh có thể ra sân ở trận đấu gặp Myanmar. Trước đó, sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2018 trở về Việt Nam, tiền vệ  Huy Hùng đã dính chấn thương. Chính vì lý do này, tiền vệ Quảng Nam FC không thể ra sân trong hai trận đấu ĐT Việt Nam toàn thắng trước ĐT Lào và Malaysia.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Myanmar

Sáng nay (18/11), thầy trò HLV Park dành thời gian để nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng và sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào 17h00 (giờ Việt Nam) cùng ngày. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar sẽ diễn ra tại Yangon vào 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/11 tới.

HLV Myanmar nói gì trước trận gặp Việt Nam?

HLV trưởng Myanmar Antoine Hey thừa nhận, khởi đầu chậm chạp chính là một trong những điểm yếu của các học trò. Bên cạnh đó, vị HLV này đánh giá rất cao Việt Nam. HLV trưởng Myanmar Antoine Hey cho biết: “Myanmar có 2 trận liên tiếp bị dẫn trước và chúng tôi phải thay đổi chiến thuật để trở lại. Tôi không rõ vì sao chúng tôi luôn khởi đầu quá chậm chạp như vậy. Mất một thời gian theo diễn biến trận đấu, Myanmar mới dần bắt nhịp. Chắc chắn khi gặp Việt Nam hay Malaysia, chúng tôi cần phải cải thiện điều này. Họ đều là những đối thủ rất mạnh và nếu để bị rất trước sẽ vô cùng khó khăn”. ĐT Myanmar toàn thắng sau 2 trận đầu tại bảng A AFF Cup 2018. Các học trò của HLV Antoine Hey ghi tới 7 bàn và chỉ để lọt lưới 2. Myanmar có 6 điểm như Việt Nam và Malaysia, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Myanmar Antoine Hey

HLV Indonesia đánh giá cao Thái Lan

Chia sẻ sau trận thua 2-4 trước Thái Lan, HLV ĐT Indonesia Bima Sakti đã thẳng thắn thừa nhận đối thủ họ vừa gặp phải là ứng cử viên vô địch số 1 tại AFF Suzuki Cup 2018. “Tôi nghĩ ĐT Thái Lan vẫn là đối thủ rất mạnh tại giải đấu này. Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Họ cũng tận dụng thời cơ rất tốt từ các tình huống cố định. Chúng tôi đã gặp vấn đề lớn vì hai bàn thua từ các tình huống đá phạt. Tôi nghĩ ĐT Thái Lan vẫn có cơ hội rất lớn để trở thành nhà vô địch tại giải đấu năm nay”, HLV ĐT Indonesia Bima Sakti cho hay.

Hậu vệ Viết Tú đầu quân cho Quảng Nam

Sau khi chia tay CLB Nam Định, Đinh Viết Tú xác nhận rằng anh đã hoàn tất thỏa thuận gia nhập CLB Quảng Nam kể từ mùa giải 2019. Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm với đội bóng đất Quảng.

Trước thềm AFF Cup 2018, Viết Tú được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội hình sơ bộ. Mặc dù vậy, hậu vệ 26 tuổi không thể trụ lại ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. V.League 2018 là mùa giải đầu tiên Viết Tú có cơ hội góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm