Từ U23 đến đội tuyển quốc gia...

26/09/2018 07:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... Là khoảng cách không chỉ về lứa tuổi mà còn là chuyên môn!

Thành công của lứa U23 tính đến thời điểm này của năm 2018 là không thể phủ nhận. Thậm chí, ngôi á quân U23 châu lục và suất chơi bán kết ASIAD đầu tiên trong lịch sử còn xứng đáng là những kỳ tích. Quan trọng hơn, lứa cầu thủ trẻ tài năng này còn mở ra tương lai rộng mở hơn cho bóng đá nước nhà.

Nhưng U23 không phải là đội tuyển quốc gia! Thành công của lớp trẻ vẫn cứ là thì tương lai, chứ không hề là sức mạnh chung của cả nền bóng đá hiện tại. Cũng giống như bảng xếp hạng hàng tháng mà FIFA công bố vẫn dựa trên thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia chứ không phải lứa U23 hay đội bóng trẻ nào đó.

Trở lại với U23 Việt Nam. Những thành công vang dội của thầy trò HLV Park Hang Seo đưa nền bóng đá quốc gia lên vị thế mới và quan trọng hơn, giúp chúng ta tự tin hơn trong những cuộc chinh phục mới. Và có lẽ, đó cũng là lý do trong trong cuộc gặp gỡ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, đã được giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo phải vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Tại sao không? khi bên cạnh lứa cầu thủ tài năng, một ông thày giỏi và tâm lý tự tin để sẵn sàng chinh phục, bước lên ngôi đầu Đông Nam Á lần nữa sau 10 năm đầy thăng trầm, lẫn biến cố. Nên nhớ, ngay cả lúc chưa từng có 1 đội tuyển U23 xuất sắc như lúc này, bóng đá Việt đã có nhiều cơ hội, lẫn tiềm lực để đăng quang không chỉ ở AFF Cup mà cả SEA Games, nhưng tiếc vì nhiều lý do đã bỏ lỡ (dù cũng mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch), ngoại trừ lần duy nhất vào năm 2008 với Calisto.

Vậy đội tuyển Việt Nam lúc này với bộ khung là U23 cùng ông thầy giỏi người Hàn Quốc có thể vô địch AFF Suzuki Cup 2018 được không?

Câu trả lời là có! Đã từ rất lâu, bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng và đồng đều ở mức cao như thế. Đặc biệt, không chỉ nổi bật về chuyên môn, lứa trẻ này còn gây được ấn tượng mạnh bởi tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, sự sạch sẽ đáng trân trọng về đạo đức cầu thủ. Rồi được trui rèn và thành công trên đấu trường châu lục, cũng tạo nền tảng tâm lý vững chắc, sự tự tin cần thiết khi trở lại với đấu trường khu vực.

Về chuyên môn, theo kế hoạch, khi đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 vào đầu tháng 10 tới, HLV Park Hang Seo sẽ tập trung tới 45 cầu thủ. Bên cạnh bộ khung U23 sẽ là những đàn anh giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Văn Quyết, Thanh Trung, Phi Sơn, Anh Đức... đó sẽ đội hình mạnh, đủ sức tranh chấp ngôi vô địch.

Chỉ có điều, bóng đá không phải là phép tính cộng. U23 Việt Nam có thể đang là số 1 Đông Nam Á nếu xét về thành tích, nhưng không có nghĩa đội tuyển quốc gia chắc thắng ở sân chơi khu vực. Nó giống như bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, khi chúng ta chễm chệ ở ngôi đầu, bỏ xa người Thái đến 20 bậc, nhưng chỉ là con số tham khảo mà thôi.

Có thể lúc này, bóng đá Việt Nam đang vượt trên mặt bằng của những đối thủ đã cũ như: Malaysia, Indonesia, Singapore, nhưng "đại kình địch" Thái Lan vẫn cứ là ẩn số lớn. Bóng đá Thái, nhất là bóng đá trẻ đang vào mùa thất bát, nhưng không vì thế, đội tuyển quốc gia nước này yếu đi. Bằng chứng là họ vào đến vòng loại cuối FIFA World Cup 2018 khu vực châu Á cùng suất sớm tham dự VCK ASIAN Cup.

Tuyển Việt Nam và 'bài toán' nhân sự tại AFF Cup

Tuyển Việt Nam và 'bài toán' nhân sự tại AFF Cup

Do lịch thi đấu của V-League và Cúp quốc gia bị hoãn nên kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tài năng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thái Lan cũng chả thiếu với nhiều ngôi sao đang thi đấu, tỏa sáng ở nước ngoài như: Thủ môn Kawin (CLB OH Leuven, Bỉ); Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản); Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản); Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản)...

Dĩ nhiên, muốn vô địch thì cần phải đánh bại tất cả và muốn đánh bại đối thủ thì phải tự tin, nhưng cũng đừng ảo tưởng.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm