Trọng tài trận Iraq – Việt Nam sòng phẳng

31/03/2016 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ các trọng tài đến chuyên gia đều có chung nhận định trọng tài bắt chính trận Iraq – Việt Nam làm việc khách quan, sòng phẳng. Tình huống ghi bàn của Iraq là hoàn toàn hợp lệ.

Cuối hiệp 1, Nguyên Mạnh nhảy lên tranh chấp bóng bổng cùng Hammadi Abdullah và Mohanad Karrar và bị vuột bóng tạo điều kiện cho Karrar dùng cẳng chân ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Thủ thành Nguyên Mạnh phản ứng với trọng tài vì cho rằng mình bị phản lỗi, nhưng ông vẫn công nhận bàn thắng cho Iraq. Nói về tình huống này, cựu Trưởng ban Trọng tài VFF ông Đoàn Phú Tấn cho rằng: “Trong tình huống ghi bàn, các tiền đạo Iraq đã chiếm được khoảng không và nắm thế chủ động trước, còn Nguyên Mạnh do bật nhảy không cao bằng nên thất thế là điều dễ hiểu. Trọng tài đã xử lý chính xác khi không thổi phạt tình huống đó”.

BLV Quang Huy cũng đồng quan điểm, anh cho rằng Nguyên Mạnh đã thiếu dứt khoát trong ra vào: “Ở bàn thua của đội tuyển Việt Nam, giá như thủ môn Nguyên Mạnh quyết đoán và chủ động hơn trong tình huống tranh chấp trên không với đối thủ, trọng tài hẳn sẽ thổi phạt Iraq. Tình huống để thua này làm tôi nhớ tới thủ môn Tiến Anh ở trận chung kết Tiger Cup 1998”.

Rời vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam tính cửa AFF Cup

Rời vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam tính cửa AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam chia tay vòng loại World Cup 2018 với vị trí thứ 3 bảng F, sẽ chuyển xuống thi đấu vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 nhưng giải đấu này tháng 3/2017 mới diễn ra. Giờ là lúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tính chuyện AFF Cup.


Đánh giá tổng quát về công tác trọng tài trong trận Iraq – Việt Nam, trọng tài Dương Mạnh Hùng khẳng định các vị “vua áo đen” đã có một ngày làm việc hiệu quả. “Trọng tài hôm qua không xử ép bên nào cả. Trọng tài bắt rất khách quan. Trọng tài Úc về chuyên môn thì tôi không thấy có vấn đề gì. Ngoài tình huống của Nguyên Mạnh tranh chấp trên không dẫn đến bàn thua và Công Vinh bị cho là thúc cùi chỏ cuối hiệp 1 còn có 2 tình huống của Việt Nam đều do Đình Luật phạm lỗi thì tôi thấy trọng tài vẫn làm đúng.

Đầu tiên là tình huống cầu thủ Iraq cho rằng đã sút bóng trúng tay Đình Luật trong vòng cấm, nhìn qua thì đúng là trúng nhưng nhìn kĩ thì bóng một nửa vào người, nửa vào cánh tay khép lại. Thứ hai là tình huống phạm lỗi sát vòng 16m50. Những lỗi đó là lỗi nhận định, nếu bắt penalty thì Việt Nam cũng phải chịu.

Ông Hùng cho rằng những lỗi trên đều thuộc về cảm qua đánh giá của trọng tài. “Những lỗi nhận định như thế này phụ thuộc vào khả năng phân tích trong trận đấu của trọng tài. FIFA ghi rõ luật là trọng tài chỉ bị phạt khi có những tình huống làm sai luật, còn về lỗi nhận định như trên thì không thể. Tôi cho ở góc độ chuyên môn thì trọng tài bắt rất sòng phẳng”, ông Hùng chia sẻ.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm