Treo giò nội bộ Quế Ngọc Hải, CLB Viettel bị CĐV nhà chỉ trích

07/03/2019 17:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước hình thức kỷ luật nội bộ đối với Quế Ngọc Hải từ ban lãnh đạo CLB Viettel, cư dân mạng cho rằng Viettel đã có xử lý không thỏa đáng và đang bị mạng xã hội chi phối.

Chơi bóng thô bạo, Quế Ngọc Hải bị Viettel treo giò nội bộ

Chơi bóng thô bạo, Quế Ngọc Hải bị Viettel treo giò nội bộ

Với pha vào bóng nguy hiểm với Văn Kiên của Hà Nội FC trong trận đấu thuộc vòng 3 V-League tối 6/3, trung vệ Quế Ngọc Hải đã phải nhận những hình thức kỷ luật tiếp theo sau thẻ vàng từ trọng tài Trần Đình Thịnh.

Sáng nay (7/3), CLB bóng đá Viettel đã chính thức có thông báo gửi đi về việc kỷ luật nội bộ Quế Ngọc Hải sau va vào bóng phi thể thao với cầu thủ Văn Kiên của CLB Hà Nội. Cụ thể, Quế Ngọc Hải trước mắt sẽ bị đình chỉ thi đấu trong chuyến làm khách của CLB Viettel với CLB Bình Dương tại vòng 4 V-League 2019 vào ngày 8/4.

Quyết định trên nhằm để tân binh này tự kiểm điểm về pha vào bóng gây nguy hiểm cho Văn Kiên của CLB Hà Nội vào trận đấu chiều qua (6/3) trên sân Hàng Đẫy.

VIDEO: Vừa nhận thẻ đỏ, Quế Ngọc Hải vẫn vào bóng kiểu chặt chém với Văn Kiên

Pha vào bóng bạo lực này khiến CĐV cả hai bên vô cùng phẫn nộ. Hàng trăm bình luận tiêu cực, đòi “tẩy chay” Quế Ngọc Hải đã xuất hiện trên trang chủ của CLB Hà Nội và CLB Viettel. Thậm chí nhiều CĐV còn vào trang cá nhân của Quế Ngọc Hải để chỉ trích anh.

Tuy nhiên, các CĐV lại “không phục” quyết định treo giò nội bộ Quế Ngọc Hải của CLB Viettel. Rất nhiều ý kiến ủng hộ Quế Ngọc Hải, họ cho rằng đấy là pha bóng 50/50 và CLB Viettel đang bị mạng xã hội chi phối.

Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng trên trang chủ của Viettel FC.

Tài khoản Liễu Kaka phản hồi: “Có thể là nhắc nhở và đề xuất ban huấn luyện tác động tâm lý cầu thủ Quế Ngọc Hải thôi. Không nên phạt hay cấm thi đấu. Cầu thủ mới gia nhập nên tâm lý là chuyện không tránh khỏi. Mà thế trận lại đang thua và vào bóng 50-50 như vậy cũng khó. Mong BHL hiểu vì Quế Ngọc Hải vẫn nổi tiếng trước đây là vào bóng rắn và thi đấu quyết liệt. Nhưng giờ đã điềm tĩnh hơn nhiều…”

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Quế Ngọc Hải đáng bị thẻ đỏ'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Quế Ngọc Hải đáng bị thẻ đỏ'

HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét rằng trọng tài đã lạm dụng quyền rút thẻ trong trận thắng 2-0 trước Viettel. Trong khi đó, HLV Lee Heung Sil chỉ cảm thấy nuối tiếc vì Viettel đã không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.

Đồng tình với ý kiến trên, Facebooker Nguyễn Minh Ngọc bình luận: “Cứ như thế này thì Viettel trụ hạng thôi, pha bóng 50/50 đòi phạt thì ai phục, đá thì không phải vị trí sở trường. BLĐ CLB màu mè quá, sau ai dám vào bóng nữa”.

Tài khoản Nguyễn Văn Công bình luận: “ Áp lực từ mạng xã hội quá lớn ảnh hưởng đến việc đưa ra kỷ luật chứ tình huống thì 50/50 ai cũng ham bóng. Bên thiệt thì đưa lên kêu gào mạng xã hội, xong rồi đám đông hùa theo”.

“Cầu thủ chiến đấu vì CLB lại bị chính CLB mình kỷ luật. Buồn”.

“Bắt đầu thấy Viettel lại đi theo kiểu HAGL à? Phạt thế thì ai mà đá nữa. Sao không thấy VFF học theo các CLB cũng phạt nội bộ khi các tuyển thủ của mình vào bóng gây nguy hiểm cho cầu thủ nước khác nhỉ”?

Một fan khác của Viettel FC bình luận: “Theo tôi đội bóng mới lên hạng không nhất thiết phải làm như vậy. Quế Ngọc Hải là cầu thủ có kinh nghiệm. Anh chơi như thế để các đàn em không bị bắt nạt khi đấu trường V-League rất khắc nghiệt”.

“Quế Ngọc Hải đã lấy lại được niềm tin của CĐV sau những khó khăn, biến cố thì hãy cố gắng giữ vững để trở thành một ngôi sao sáng nhé. CĐV thích xem những màn trình diễn trên sân của Hải hơn là đọc những thông tin này”.

“Quản lý bóng đá như thế không ổn. Có phải 30 năm trước đâu mà đá không hay bị kỉ luật. Nếu kỉ luật hãy nhắm ai mua Quế Ngọc Hải về. Va chạm là một phần trong bóng đá. Trên tuyển Việt Nam ít khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi thô bạo như vậy”.

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm