Thêm 1 nhà vô địch AFF Cup 2008 giải nghệ

01/11/2017 12:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ phòng ngự Nguyễn Minh Châu đã tuyên bố chính thức giải nghệ vào ngày hôm nay (1/11) sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương và ảnh hưởng của tuổi tác.

Nguyễn Minh Châu chỉ thông báo chuyện giã từ sự nghiệp sân cỏ cho người thân và các đồng đội tại CLB Hải Phòng. HLV trưởng Trương Việt Hoàng nhắn gửi: “Cảm ơn em vì tất cả, những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em”.

Chú thích ảnh
HLV Trương Việt Hoàng nhắn gửi học trò.

Tiền vệ Vương Quốc Trung chia sẻ: “Với tôi, anh Minh Châu mãi là tượng đài của bóng đá Hải Phòng và cũng là một người anh, một người đồng đội tôi luôn kính trọng về tư cách đạo đức đến lối sống và tinh thần chiến đấu.

Cảm ơn anh vì tất cả và xin chúc anh thật nhiều sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và gia đình”.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Vương Quốc Trung chia tay đàn anh ở Hải Phòng.

Nguyễn Minh Châu (1985) là cầu thủ người Quảng Ninh nhưng anh đã gắn bó cùng đội Hải Phòng từ năm 17 tuổi trước khi được đôn lên đội một vào năm 2003.

Năm 2008, anh được HLV Henrique Calisto gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Giải đấu quốc tế đầu tiên lớn nhất mà tiền vệ này từng tham dự. Cũng chính thời điểm đó, người hâm mộ cả nước biết đến một máy quét ở tuyến giữa mang tên Minh Châu. Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ này.

Chú thích ảnh
Chức vô địch AFF Cup 2008 là đỉnh cao trong sự nghiệp của Minh Châu.
Tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Tôi sẵn sàng sống chết vì Hải Phòng

Tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Tôi sẵn sàng sống chết vì Hải Phòng

Kể từ khi “King” Leandro ra đi, Minh Châu trở thành đội trưởng, là biểu tượng của đội bóng đất Cảng.

Minh Châu sở hữu chiều cao khiêm tốn (1,67m) nhưng thi đấu quyết liệt, lăn xả, không ngại va chạm. Anh còn được đặt biệt danh “người không phổi”.

Dấu ấn gần nhất của Minh Châu với đội tuyển Việt Nam là trận đấu anh phải nhận thẻ đỏ khi làm khách trước Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trận đấu đó, HLV Toshiya Miura xếp Minh Châu đá giữa càn quét nhằm khắc chế lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật của Thái Lan. Ngay sau khi anh rời sân, Việt Nam phải nhận bàn thua duy nhất và ra về trắng tay.

Chú thích ảnh
Quê Minh Châu ở Quảng Ninh nhưng anh là biểu tượng của bóng đá Hải Phòng.

Với Hải Phòng, danh hiệu vô địch Cúp quốc gia 2014 dưới thời HLV Dylan Kerr là giải thưởng lớn nhất của anh khi thi đấu cho đội bóng đất cảng. Đầu năm 2015, Minh Châu dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Điều này khiến anh không thể trở lại với phong độ vốn có. Anh thi đấu lần lượt 2 trận và 4 trận trong hai mùa giải gần nhất. Cùng sự ảnh hưởng từ tuổi tác, Minh Châu đánh mất vị trí tại CLB Hải Phòng trước khi quyết định giải nghệ vào cuối năm nay.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm