Thắng liên tiếp 2 trận, đội tuyển Philippines xứng danh ngựa ô

18/11/2018 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 1-0 trước Singapore hôm 13/11 vừa rồi là một thông điệp rất đáng chú ý của Philippines, rằng họ xứng đáng được chú ý đến ở AFF Cup 2018 không chỉ vì đang sở hữu thủ môn Ngoại hạng Neil Etheridge và siêu HLV Sven Goran Eriksson.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3.

18h30, 20/11: Myanmar vs Việt Nam

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTV6, VTC3, VTV5, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da vtv6, Việt Nam vs Myanmar, Việt Nam, Myanmar, lịch thi đấu AFF Cup 2018, xem bóng đá, xem vtv6

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Myanmar. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Xếp hạng bảng B:

Truc tiep bong da Việt Nam vs Myanmar, trực tiếp Việt Nam vs Myanmar, nhận định Việt Nam vs Myanmar, nhận định bóng đá Việt Nam vs Myanmar, dự đoán bóng đá Việt Nam vs Myanmar

 

Tất nhiên, đó vẫn là hai cái tên đẳng cấp nhất của bóng đá Philippines hiện tại, nhưng sức mạnh của họ không chỉ có vậy. Đội bóng này đã chứng tỏ họ có đủ thực lực để cạnh tranh tấm vé vào bán kết ở bảng B tử thần. Kể cả khi Philippines chỉ thắng Timor Leste 3-2 ở lượt trận thứ hai (trận này Etheridge được nghỉ ngơi), không ai có thể xem thường họ.

Clip bàn thắng Philippines 1-0 Singapore

Ai nói Philippines thắng may mắn?

Sau trận đấu ở Bacolod, ký giả Kelvin Leong của FOX Sports Asia đã tỏ ra dè bỉu chiến thắng của Philippines khi quả quyết rằng: “Không hề có tính mạch lạc cũng như sự dũng cảm thường có từ Azkals (biệt danh của đội tuyển Phillippines) và nếu không có sự bất cẩn của hậu vệ Singapore thì Eriksson rất có thể đã có màn ra mắt ảm đạm”.

Nhưng có vẻ như Kelvin - một cựu nhân viên y tế của đội tuyển… Singapore - đã quá khắt khe với Eriksson, hay đúng ra là đánh giá không được công tâm, khi đội bóng của đất nước ông thất bại ở trận đấu mà ban đầu, họ được đánh giá cao hơn. Sự thực là trước một đội bóng mạnh về thứ bóng đá khoa học và kỷ luật như Singapore, Phillippines đã có một thế trận lấn lướt, và chiến thắng đầy xứng đáng.

Chú thích ảnh
Philippines đã thắng Singapore thuyết phục

Philippines có may mắn không khi cầm bóng đến 62%? Và đó không chỉ là cầm bóng vu vơ, khi tỷ lệ chuyền bóng thành công của họ là 72,3%, cao hơn hẳn đối phương (59,7%). Philippines có “ăn rùa” không khi dứt điểm gấp đôi đối phương (9-5), và số lần dứt điểm trúng khung thành là vượt trội (3-0)? Nếu như tỷ lệ sút trúng khung thành của Philippines là 27,3% thì của Singapore là… 0%. Bàn thắng duy nhất của trận đấu cũng không phải là một pha dứt điểm ăn may, đó là nỗ lực tuyệt vời của Patrick Reichelt. Tiền vệ sinh ra ở Berlin này đã xoay xở cực khéo trong vòng vây các hậu vệ Singapore trước khi hạ gục Hassan Sunny.

Đúng là Philippines có một thủ môn đẳng cấp Ngoại hạng trong khung thành, song sự thật là Neil Etheridge gần như không phải trổ tài ở trận đấu vừa rồi. Đó không phải một sự ngẫu nhiên. Các cầu thủ Philippines đã gây một áp lực đủ mạnh để khiến cho những chân sút đội khách có phần bị “cóng”.

Philippines sẽ còn đáng sợ hơn

Sau chiến thắng vừa rồi, HLV Eriksson khiêm tốn: “Tôi muốn gửi lời cám ơn tới các cầu thủ và đặc biệt là tới HLV tiền nhiệm. Tôi mới chỉ ở đây một tuần và chưa thể làm nên điều gì cả. Người tiền nhiệm của tôi đã làm rất tốt công việc và xứng đáng nhận được lời cám ơn”.

Có thể Eriksson đúng. Đội bóng mà ông tiếp quản đã có một nền tảng khá tốt về nhân sự cũng như phong độ. Việc họ lần đầu tiên lọt vào VCK Cúp châu Á với thành tích bất bại và đứng trên những Yemen, Tajikistan, Nepal là một minh chứng. Để so sánh, Singapore đứng bét ở bảng đấu có Bahrain, Turkmenistan, và Đài Loan, với vỏn vẹn 2 điểm sau 6 trận. Tại VCK Cúp châu Á 2019, ngoài Philippines, khu vực Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện khác là Thái Lan và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Philippines là một trong ba đội Đông Nam Á dự VCK Cúp châu Á 2019

Nhưng nói như vậy không có nghĩa Eriksson không để lại dấu ấn gì trong ngày ra mắt. Con mắt tinh tường của một HLV lão làng đủ giúp ông đọc trận đấu tốt và đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Chính Eriksson đã nhận thấy cần phải tung James Younghusband vào sân thay cho Mike Ott, và sau đó tiền vệ này đã tung đường chuyền cho Patrick Reichelt ghi bàn. “Chúng tôi có nhiều cơ hội trong hiệp một từ những quả tạt nhưng lại có quá ít người trong vòng cấm. Bởi vậy tôi đã thay đổi trong hiệp hai. Đây là một trận đấu giàu tính thể lực nên Younghusband thích hợp hơn Ott”, Eriksson lý giải.

Nếu có chút nghi ngờ về vị thế của Philippines, hãy nhớ rằng, họ đã lọt vào bán kết ở 3 trong 4 kỳ AFF gần nhất. Và bây giờ, với những cầu thủ chất lượng từ châu Âu, cùng một HLV đẳng cấp và giàu kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện, họ sẽ còn đáng gờm hơn nhiều.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm