Thái Lan xếp trên Việt Nam trong phân loại hạt giống Asian Cup 2019, tại sao?

12/04/2018 18:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - AFC đã chính thức công bố danh sách phân loại hạt giống VCK Asian Cup 2019. Trong đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Thái Lan nằm ở nhóm số 2.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan được cho sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 thay vì số 2 như hiện tại. Lý giải cho điều này phải kể đến cách thức phân chia nhóm hạt giống kiểu mới.

12 đội giành vé vào thẳng Asian Cup (tức 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á) sẽ được chia thành 2 nhóm hạt giống số 1 và số 2. Như vậy, Thái Lan từ nhóm 4 sẽ nhảy lên nhóm 2 theo cách bốc thăm này. Việt Nam và Philippines vẫn sẽ thuộc nhóm 3 và nhóm 4.

Chú thích ảnh
Phân loại hạt giống Asian Cup 2019.

12 đội đã giành vé tới thẳng Asian Cup mà không cần đá vòng loại gồm: UAE, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc. Trong đó, UAE, Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018 sẽ xếp nhóm hạt giống số 1.

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào VCK Asian Cup 2019?

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào VCK Asian Cup 2019?

Chiến thắng 5-0 trước Campuchia đã mở ra cánh cửa lần đầu giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019 cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là món quà chia tay với HLV tạm quyền Mai Đức Chung và đón ông thầy ngoại mới Park Hang Seo.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 103 thế giới, thứ 17 châu Á. Đội tuyển Việt Nam nằm chung nhóm 3 với Ấn Độ, Oman, Palestine, Lebanon và Kyrgyzstan.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại Dubai (UAE). 24 đội chia làm 6 bảng đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16. Ở lần tham dự duy nhất hồi năm 2007, tuyển Việt Nam vào tới tứ kết.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm