Thái Lan khó làm nên chuyện tại ASIAN Cup 2019

01/01/2019 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) –Theo Fox Sports Asia, Thái Lan khó có thể làm nên chuyện ở Asian Cup 2019 sau khi đội bóng này gây thất vọng ở AFF Cup 2018. 

Asian Cup 29/12: HLV Iraq tin đá với Việt Nam khó hơn Iran. CĐV Trung Quốc ghen tị về đội hình của Việt Nam

Asian Cup 29/12: HLV Iraq tin đá với Việt Nam khó hơn Iran. CĐV Trung Quốc ghen tị về đội hình của Việt Nam

HLV Iraq: “Thi đấu với Việt Nam khó hơn nhiều so với Iran”, CĐV Trung Quốc ghen tị về đội hình của Việt Nam, truyền thông Iran ấn tượng với 7 cầu thủ Hà Nội FC là những tin tức đáng chú ý trong bản tin đếm ngược tới Asian Cup 2019. 

Thái Lan là một trong 12 đội bóng lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2018 khu vực châu Á. Về lý thuyết, họ phải được xem là một ứng cử viên cho chức vô địch ASIAN Cup 2019. Sau cùng, dù đã kết thúc ở vị trí bét bảng với hai điểm sau mười trận đấu, thành tích đó vẫn đặt họ “chung mâm” với những đội tuyển như Iran, Nhật Bản, Qatar và Trung Quốc.

Tuy nhiên sau khi gây thất vọng ở AFF Cup 2018, Thái Lan bị Malaysia loại ở Bán kết, liệu “Voi chiến” có thực sự là ứng viên vô địch ở Asian Cup lần này?

Để chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019, Thái Lan đã chào đón ba ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan quay trở lại đội tuyển. Cả ba cầu thủ đều có được những kinh nghiệm thi đấu quý giá tại giải đấu hàng đầu của bóng đá Nhật Bản.

Thái Lan, Asian  Cup 2019, VTV6, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay, Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2018, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Việt Nam, xem VTV6, bong da, Iraq, Iran
Thái Lan đã bị loại ở Bán kết AFF Cup 2018

Teerasil và Theerathon đã trở về Muangthong United sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Cả hai đều là những cầu thủ đáng tin cậy và là những người giàu kinh nghiệm.

Bộ ba cầu thủ trên sẽ mang đến kinh nghiệm và chất lượng cần thiết cho đội bóng của HLV Milovan Rajevac. Ở AFF Cup 2018, Pansa Hemviboon và Thitipan Puangchan là những cầu thủ hiếm hoi của Thái Lan đã gây ấn tượng tại giải đấu này.

Là hai đội tuyển được đánh giá mạnh nhất ở bảng A cùng với chủ nhà UEA, Thái Lan dự kiến sẽ không gặp khó khăn ở vòng bảng. Ít nhất họ cũng sẽ cán đích trên Ấn Độ và Bahrain để đảm bảo một vị trí trong vòng 1/8.

Tuy nhiên, Thái Lan có thể tiến bao xa ở giải đấu này?

Vấn đề lớn nhất đối với đội tuyển Thái Lan hiện nay là sự vắng mặt của thủ môn số 1 Kawin Thamsatchanan do chấn thương bàn chân mà anh dính từ hồi tháng 10 khi chơi cho CLB OH Leuven.

Thái Lan, Asian  Cup 2019, VTV6, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay, Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2018, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Việt Nam, xem VTV6, bong da, Iraq, Iran
Thủ môn Kawin Thamsatchanan vắng mặt ở Asian Cup 2019 vì chấn thương

Kawin vốn là nhân tố quan trọng trong đội hình của Rajevac. Anh đã chơi bóng ở châu Âu khi chuyển đến Bỉ hồi đầu năm nay. Trong khi đó, những người gác đền khác của Thái Lan là Chatchai Budprom và Siwarak Tedsungnoen đều không thi đấu thuyết phục tại AFF Cup 2018 nhưng giờ đây họ sẽ phải dựa vào hai thủ môn này tại giải đấu lớn của châu lục.

Về mặt tấn công, đội bóng của HLV Rajevac sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đe dọa hàng thủ đối phương, đặc biệt là khi Chanathip chơi phía sau tiền đạo Teerasil. Cùng với đó, những cầu thủ đá cánh như Theerathon và Tristan Do sẽ hỗ trợ rất nhiều trong các đợt tấn công của Thái Lan.

Tuy nhiên, hàng thủ của Thái Lan khiến người ta nghi ngờ về khả năng ngăn chặn của họ trước sức tấn công của những đội tuyển trong khu vực như Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc.

Một năm trước, hoặc thậm chí một tháng trước đây, một câu hỏi tương tự đã được đặt ra và nhận được câu trả lời là “có”, rằng Thái Lan có nên được xem – ít nhất là – những chú ngựa ô ở Asian Cup không.

Tuy nhiên, sau một năm thi đấu thất vọng và thiếu vắng thủ môn Kawin, người được cho là cầu thủ quan trọng nhất của họ, có lẽ người ta nên bớt kỳ vọng về "Voi chiến" ở Asian Cup 2019.

Sơn Tùng

Theo Fox Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm