Thái Lan chính thức bổ nhiệm HLV trưởng người Nhật Bản

17/07/2019 13:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm Akira Nishino, cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia của nước này chỉ 3 tiếng trước thời điểm bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Xem trực tiếp bốc thăm World Cup 2022 vòng loại trên VTV6. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Xem trực tiếp bốc thăm World Cup 2022 vòng loại trên VTV6. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Trực tiếp bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp VTV6. Xem trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam nằm ở bảng nào tại vòng loại World Cup 2022?

Theo đó, ông Akira Nishino, năm nay 64 tuổi, từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 sẽ đảm nhiệm công việc huấn luyện ở đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng như U23 Thái Lan.

Theo kế hoạch, vào ngày 19/7, FAT cùng HLV Akira Nishino sẽ có một buổi họp báo đồng thời tiến hành ký hợp đồng chính thức tại Tokyo (Nhật Bản).

Đây là mong muốn của HLV Akira Nishino vì ông muốn có những thông tin chính thức đến báo chí Nhật Bản quê hương mình trước khi ra nước ngoài làm việc với Thái Lan là lựa chọn tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Ngay sau buổi họp báo đó, HLV Akira Nishino sẽ bay đến Bangkok và FAT cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo tương tự ở Thái Lan để truyền thông Thái Lan có điều kiện trao đổi những thông tin liên quan về hợp đồng cũng như phản ứng của ông về kết quả bốc thăm, sự chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông Akira Nishino từng là tuyển thủ Nhật Bản, thi đấu ở vị trí tiền vệ. HLV người Saitama (Nhật Bản) từng giúp Gamba Osaka vô địch J-League 2005 và AFC Champions League 2008. Ông dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup 2018 và làm nên lịch sử ở trận thắng Colombia 2-1, đó là thắng lợi đầu tiên của một đội tuyển đến từ châu Á trước đối thủ thuộc Nam Mỹ.

Được biết, HLV Akira Nishino sẽ nhận được mức lương rất cao là hơn 30 triệu bath mỗi năm (khoảng 80.000 USD/tháng) từ Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Nhiệm vụ của ông là phải đưa đội U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 30 và đưa đội tuyển Thái Lan gặt hái thành công ở đấu trường châu lục, cụ thể là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm