Sven Goran Eriksson và Park Hang Seo: Một trời khác biệt

04/12/2018 20:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đã trực tiếp đối đầu nhau trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 và sẽ gặp nhau lần nữa ở Mỹ Đình trong trận lượt về ngày 6/12. Có sự tương phản rất lớn giữa ông Sven Goran Eriksson và ông Park Hang Seo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Ông Eriksson là nhà cầm quân “du mục” với hồ sơ và bảng thành tích đồ sộ trong sự nghiệp HLV ở gần 20 đội bóng cho tới thời điểm này còn ông Park cho tới trước khi dẫn dắt tuyển Việt Nam chỉ chủ yếu làm phụ tá HLV mà nổi tiếng nhất là trợ lí cho ông Guus Hiddink ở World Cup 2002 nơi Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 thế giới.

Ông Park không có thành tích gì đặc biệt với tư cách HLV cho tới khi dẫn dắt tuyển Việt Nam còn ông Eriksson dù không đạt tới đỉnh cao rực rỡ như nhiều HLV gạo cội khác nhưng vẫn khiến người ta phải nhắc đến với rất nhiều cột mốc mà không phải HLV nào cũng đạt được trong sự nghiệp.

Chú thích ảnh

Ông từng dẫn dắt Benfica vào chung kết cúp C1 năm 1990, giúp Lazio đoạt cúp C2 năm 1999 và vô địch Serie A năm 2000, từng đưa tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2002, 2006 và EURO 2004. Ông cũng từng huấn luyện những ngôi sao hàng đầu như Hernan Crespo, Sinisa Mihajovic, Pavel Nedved hay Marcelo Salas...

Trong khi ông Eriksson chu du khắp các đội bóng từ cấp CLB tới cấp ĐTQG, đã làm việc ở 7 quốc gia (Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Italy, Anh, Mexico, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc) và 4 Châu lục khác nhau (Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á) cho tới trước khi đặt chân đến quốc gia thứ 8 để dẫn dắt tuyển Philippines thì ông Park Hang Seo chỉ gói gọn công việc huấn luyện của mình trong vai trò trợ lí HLV và HLV với 5 đội bóng không mấy tên tuổi ở Hàn Quốc.

Trong khi ông Eriksson có một đời sống tình cảm phóng túng với nhiều cuộc phiêu lưu tình ái thì ông Park lại là người chung tình với chỉ một người phụ nữ kề bên từ hơn 30 năm nay, chính là vợ ông, bà Choi Sang A.

Trong khi ông Eriksson hưởng lương HLV tuyển Philippines tới 80.000 USD thì ông Park chỉ nhận mức thù lao khiêm tốn 22.000 USD với tư cách HLV tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh

Nhưng họ không chỉ khác nhau về danh tiếng, về trải nghiệm với tư cách HLV, về đời sống riêng tư, giữa Sven Goran Eriksson và Park Hang Seo còn rất nhiều khác biệt khi chúng ta nhìn nhận họ ở góc độ chuyên môn.

Ông Eriksson là HLV có phong cách thực dụng. Ông đặc biệt coi trọng kết quả và khi cần ông sẵn sàng làm tất cả để đạt mục đích, kể cả quán triệt cho cầu thủ của mình đá xấu. Chúng ta đã thấy Philippines đá rắn thế nào trước Việt Nam trong trận bán kết lượt đi.

Ông Park thì không hẳn như thế. Ông cũng coi trọng kết quả, luôn đặt mục tiêu chiến thắng mọi đối thủ nhưng ông không bất chấp tất cả để đạt được chiến thắng. Với Park Hang Seo, tuyển Việt Nam đã chơi khôn ngoan, kỷ luật, quyết liệt và kinh nghiệm hơn nhiều so với trước nhưng chúng ta không đá thô bạo, không sử dụng một cách cố ý các pha vào bóng tiềm ẩn khả năng gây chấn thương cho đối thủ.

Ông Eriksson không chủ trương xây dựng mối quan hệ gần gũi và tương tác nhiều với các cầu thủ ở mọi đội bóng ông dẫn dắt. Ông đưa ra những chỉ đạo về chiến thuật, những triết lí và ý tưởng về lối chơi nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với các cầu thủ nhưng ông Park thì ngược lại.

Video bàn thắng và highlights Philippines 1-2 Việt Nam

HLV Hàn Quốc biến đội tuyển Việt Nam thành một gia đình, một tập thể gắn bó và ông tự coi mình là một thành viên trong đó. Ông Park yêu cầu khắt khe về chuyên môn, đòi hỏi cầu thủ phải nỗ lực tối đa, đưa ra những chỉ dẫn chiến thuật nhưng ông không biến chúng thành các mệnh lệnh khô khan, lạnh lùng mà truyền đạt tới các tuyển thủ một cách nhẹ nhàng, mềm dẻo. Ông quan tâm tới mọi tuyển thủ, thường xuyên vỗ về, động viên, bảo vệ họ trước truyền thông.

Ông Eriksson tạo niềm tin cho cầu thủ bằng tên tuổi và hồ sơ huấn luyện của mình. Ông Park truyền niềm tin cho các cầu thủ bằng những cuộc đối thoại trực tiếp, chân thành và cởi mở. Có thể nói giữa họ là một trời khác biệt. Ông Park tạm dẫn trước ông Eriksson sau bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Liệu nhà cầm quân Thụy Điển có thể đảo ngược tình thế ở trận lượt về?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm