SLNA vs HAGL (17h00, 16/6): Từ phen đá biết tuổi vàng (Trực tiếp BĐTV, FPT, K+PM)

16/06/2019 17:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp đối thủ nhiều duyên nợ HAGL trên sân nhà ở vòng 13 V-League 2019, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết, mục tiêu của SLNA không gì khác ngoài việc quyết tâm giành được chiến thắng để khép lại lượt đi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/6. Trực tiếp SLNA đấu với HAGL

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/6. Trực tiếp SLNA đấu với HAGL

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 13 V League. Trực tiếp vòng 14 Thai League. Trực tiếp vòng bảng Copa America, trực tiếp vòng bảng Gold Cup. 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League:

* 17h00 ngày 16/6: SLNA vs HAGL (BDTV, K+PM, FPT)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

 

* 17h00 ngày 16/6: Khánh Hòa vs Viettel (VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/livetv/v-league-2

 

* 19h00 ngày 16/6: Than Quảng Ninh vs Hải Phòng (VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/livetv/v-league-3

 

Xem bảng xếp hạng V League 2019 cập nhật TẠI ĐÂY:

https://vpf.vn/season/v-league-2019

Những tưởng Phan Văn Đức có thể chào sân trở lại sau quãng thời gian dưỡng thương, nhưng cuối cùng, SLNA nhận tin không vui về Đức “Cọt”. Trong buổi tập gần đây, cầu thủ này tái phát chấn thương. Anh phải chờ kết quả chụp phim và kết luận của các bác sĩ mới biết được mức độ nặng nhẹ đến đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng tiền vệ này không thể ra sân ở trận đấu hôm nay.

Sau 12 vòng đấu, SLNA là đội có hàng thủ vững chắc, chỉ để lọt lưới 9 bàn. Thủ chắc nhưng công cùn. Đó là tình cảnh của đội bóng xứ Nghệ vào lúc này. Họ chỉ mới 10 lần làm tung lưới đối phương.

Tiền đạo 23 tuổi người Nigeria Olaha sẽ chia tay SLNA để chuyển sang CLB Hapoel Tel Aviv của Israel khi V-League 2019 khép lại. HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ: “SLNA sẽ bổ sung ngoại binh ở vị trí tiền đạo trong giai đoạn lượt về. Hiện tại, SLNA đang thử việc một số cầu thủ nước ngoài, nhưng vẫn chưa chấm được người nào”.

Sau khi có 3 bàn thắng, đã 540 phút trôi qua, Olaha tịt ngòi. Liệu ngoại binh này có còn xông xáo và tâm huyết khi đã tìm được bến đỗ mới hay không? Đó là vấn đề lớn, ảnh hưởng nhiều đến hàng công. Sau khi thanh lý hợp đồng với ngoại binh Dos Santos thì SLNA chỉ còn duy nhất Olaha ở hàng trên là cầu thủ ngoại. Trong lúc đó, các tiền đạo nội như Tuấn Tài, Phúc Tịnh gặp khó khăn khi đối đầu các trung vệ ngoại binh của đối phương.

Dễ thấy, khi gặp đối thủ phòng ngự số đông thì khả năng sáng tạo của hàng công SLNA bị hạn chế. Các đường chuyền cuối cùng đều không đưa đồng đội dứt điểm vào thế thuận lợi. Cùng lúc các quả lật từ biên của tiền vệ SLNA đều không có độ chính xác cao.

“HAGL thay đổi rất nhiều từ khi thay HLV. Họ có dàn cầu thủ thi đấu V-League cùng nhau 3 đến 4 năm. Dưới sự dẫn dắt của HLV mới, HAGL chơi chắc chắn, phòng ngự phản công hay hơn trước nên rất nguy hiểm. Mặt khác, kỹ thuật cá nhân của HAGL cũng rất là tốt”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có những nhìn nhận về đối thủ như thế.

Ông cũng chia sẻ rằng sẽ có phương án, phương pháp để chọn lối chơi: “Chúng tôi sẽ tìm cách hạn chế điểm mạnh và khai thác vào điểm yếu của họ. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng khát khao chiến thắng thì bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn và SLNA cũng vậy”.

Trở về từ ĐTQG, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng cho thấy dấu hiệu quá tải. Văn Toàn đã căng cơ, phải đến Trung tâm PVF để kiểm tra mức độ nghiêm trọng trước khi hội quân cùng đội bóng phố Núi. Chấn thương của số 9 không quá nặng, nhưng không loại trừ khả năng Văn Toàn sẽ được cho nghỉ ngơi, tùy theo tình thế mà được sử dụng ở trận đấu này.

Thực tế, HAGL luôn là đối thủ dễ đá của đội bóng xứ Nghệ. Cho dù HLV Lee Tae Hoon đã cố gắng tiết chế và căn chỉnh từ khi nắm quyền, nhưng HAGL luôn có lối chơi cống hiến, tấn công rực lửa và đôi khi tỏ ra nóng vội.

Đó là điều kiện để SLNA thực hiện lối đá phản công của mình. Trong 9 lần gần nhất đến làm khách tại sân Vinh, HAGL phải nhận đến 7 thất bại và chỉ giành được 2 trận hòa.

Đóng góp tới 12/19 bàn thắng của HAGL sau 12 vòng đấu V-League 2019, Nguyễn Văn Toàn và Chevaughn Walsh đang trở thành một trong những cặp tấn công đáng chú ý vào lúc này của giải đấu quốc nội.

HAGL cũng đang rất kỳ vọng bộ đôi này sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của chủ nhà. Bây giờ tiền vệ Tuấn Anh sau King's Cup cũng có độ tự tin cao hơn. Phía ngoài biên, Vũ Văn Thanh trở lại sau chấn thương cũng đa dạng trong miếng đánh.

HLV Lee Tae Hoon sau thời gian cầm quân đã “biết người, biết ta”. Ông Lee đã cơ bản cắt đi được lối chơi vồ vập nhưng không hiệu quả. Thay vào đó, biết tiết chế và ghìm lại để thực dụng hơn.

Nhìn cái cách HAGL kiếm 1 điểm trước Hà Nội FC trên sân Pleiku ở vòng 12 thì thấy đã thấy sự chuyển biến rõ nét về tư duy chiến thuật của họ, chấp nhận để đối phương đánh vỗ mặt, chịu đựng và có được kết quả.

Nếu các cầu thủ xứ Nghệ không gò được những đường xẻ bóng từ tuyến 2 của Tuấn Anh, lúc đó nguy cơ thủ môn Nguyên Mạnh phải đối với sự lắt léo của Văn Toàn cùng tốc độ của Chevaughn Walsh là rất cao. Trong trận gặp Hà Nội, đội bóng Thủ đô dù ép sân cả trận đấu nhưng đã nhiều lần bối rối vì lối đá phản công tốc độ cao này của HAGL.

Thực tế, ở những vòng đấu vừa qua, SLNA cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trước các đội bóng chọn lối chơi phòng ngự chủ động. HAGL thừa hiểu, đối với SLNA nếu chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Vinh thì coi như thất bại.

Đó cũng là yếu tố tâm lý, để phố Núi điểm mặt SLNA trong cách chơi của mình. SLNA dựa vào thành Vinh để dùng sức nhàn đối mặt đối thủ có cuộc hành quân xa hơn 1000 cây số đến đây.

Trận đấu giữa SLNA và HAGL nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Lâu nay, cả 2 vốn dĩ có tiếng với hệ thống đào tạo trẻ tốt, cũng đã và đang cho ra lò rất nhiều tuyển thủ cho các ĐTQG. Một SLNA cực kỳ giàu bản sắc với lối đá rực lửa. HAGL cũng luôn đậm chất kỹ thuật

Người dân quê choa đang thắp lửa cho trận đấu này. Khả năng “vỡ sân” cũng đã nằm trong tiên liệu của những nhà tổ chức. Xứ Nghệ, chiều hè sẽ rất bỏng rát với cuộc hẹn hò này.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm