Qua rồi những ngày khó khăn!

20/09/2014 13:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Olympic Việt Nam đang đem lại những hứng khởi, cả niềm vui cho người hâm mộ, khi đá tưng bừng trong ngày ra quân ở môn bóng đá nam ASIAD 17. Trận thắng đã làm nức lòng tất cả chúng ta, tin vui bay về từ Incheon, không chỉ thắng lợi đơn thuần, hơn thế là cách thắng, cùng tinh thần tận hiến của anh em cầu thủ trẻ.    

Đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh đã chia sẻ rằng cả đội đá hết mình để được yêu quý. Chính anh, với tư cách đầu tàu cả đội, đã cho thấy điều đó trên sân. Tấm vé vào vòng trong đã cầm trên tay, bây giờ cái đích cao hơn, đi càng xa càng tốt trong chuyến ra biển lớn lần này.

Với chàng trai xứ Nghệ, băng đội trưởng trên tay như một vinh dự, nó đánh dấu bước tiến mới của Hoàng Thịnh, sau tháng ngày tưởng chừng đen đủi, vì chấn thương cứ liên miên ập đến với anh.

Năm 2013 như quá khủng khiếp với Hoàng Thịnh bây giờ đã ở lại sau lưng, khi anh mất nửa năm ngồi chơi nhìn đồng đội đá V-League vì chấn thương, rồi nỗ lực trở lại để được dự SEA Games trên đất Myanmar thì rồi cái đầu gối phải trở chứng, khiến giấc mơ gác lại.

Sinh năm 1992, tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, nhà ngay cạnh sân Vinh, Hoàng Thịnh từng nhiều năm liền vô địch các giải trẻ QG trong màu áo SLNA, từng là đội trưởng khi lên các tuyển trẻ. Cao 1m77, Thịnh đá đa năng, khỏe và đầy nhiệt huyết. Mấy năm qua, đều là trụ cột của HLV Nguyễn Hữu Thắng, anh vẫn ở đó, cống hiến cho đội bóng quê nhà, khi đồng đội đều mỗi năm lần lượt dứt áo SLNA ra đi.

May mắn rồi cũng trở lại với anh, sau nhiều lận đận, nhiều nỗi ưu tư cho người cần cù và đa năng như Thịnh, Thịnh bảo chính SLNA đã cho anh trưởng thành, giúp anh có được  thành công.

ASIAD 17 này, anh cùng đồng đội đã “mở hàng” hanh thông cho đoàn thể thao nước nhà. Hy vọng sự bừng khởi từ đội Olympic sẽ như động lực, tạo ra cảm hứng cho các VĐV khác có được thành tích cao nhất.    

Thôi thì vẫy tay chào tạm biệt những ngày khó khăn đã qua, hướng tới những điều tươi nhuận bên “dòng sông hiền hòa”, theo tiếng Hàn gọi thành phố Incheon, cả SEA Games năm sau nữa.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm