Quả bóng vàng nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung: ‘Ngày 8/3 nào tôi cũng ở trên sân’

08/03/2019 12:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là chia sẻ của Quả bóng vàng 2018 Nguyễn Thị Tuyết Dung trong cuộc trò chuyện với PV Thethaovanhoa.vn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Với Tuyết Dung, từ nhiều năm qua ngày 8/3 không khác gì nhiều so với những ngày còn lại trong năm với công việc chính là tập luyện hay thi đấu với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam.

Tuyết Dung lọt top 100 phụ nữ toàn cầu, tuyển futsal Việt Nam gặp đội trong top 20 thế giới

Tuyết Dung lọt top 100 phụ nữ toàn cầu, tuyển futsal Việt Nam gặp đội trong top 20 thế giới

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung lọt top 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu do BBC bình chọn, đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán Croatia – đội tuyển thuộc top 20 thế giới vào chiều nay là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt Nam ngày 20/10.

Ngày 8/3 năm nào cũng ở trên sân!

- Chào Tuyết Dung, ngày 8/3 của Tuyết Dung những năm qua như thế nào và năm nay có gì đặc biệt hơn không?

+ Năm nào vào dịp 8/3 tôi cũng có mặt ở sân, không tập trung đội tuyển thì lại câu lạc bộ. Năm nay thì đội tuyển nữ đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 từ cuối tháng 2 nên tôi cũng ra sân tập luyện bình thường, không có gì thay đổi cả. Buổi tối thì mới có kế hoạch rủ mấy chị em tụ tập với nhau cafe tán gẫu chứ cũng không có gì đặc biệt cả.

- Vào ngày 8/3 điều Tuyết Dung muốn làm nhất là gì? Phải ra sân tập Dung có cảm thấy buồn không?

Với môi trường bóng đá phải tập thường xuyên nên tôi không cảm thấy buồn. Nhiều khi không ra sân lại cảm thấy rất buồn. Tôi thấy hai từ “đam mê” nó đúng với cái nghề nghiệp của mình. Không hiểu mọi người thế nào, chứ khi ra sân tôi cảm cảm thấy rất thoải mái, mình chơi đùa với trái bóng và đó là niềm vui của bản thân tôi.

Kể từ khi tôi gắn bó với bóng đá, ngày 8/3 năm nào cũng ở trên sân nên mọi chuyện đã cảm thấy quen thuộc. Vào ngày mùng 8/3 tôi sẽ gọi điện cho mẹ, gửi lời chúc đến mẹ và các chị những người luôn bên cạnh theo sát và động viên mình suốt quãng thời gian mình theo đuổi này từ thất bại đến khi thành công.

- Mong ước trong ngày 8/3 của Dung là gì?

+ Trước mắt, mình chỉ mong bản thân luôn vui vẻ, có sức khỏe để tập luyện thật tốt để cùng chị em trong đội sao có thể vượt qua vòng laoij thứ hai Olympic này và đi tới vòng thứ 3 để có một suất góp mặt vào Olympic Tokyo năm 2020.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn mình là một cầu thủ

- Gắn bó nhiều năm với sân cỏ, bóng đá đã mang lại và lấy đi của bạn những điều gì? Nếu được lựa chọn lại, bạn có lựa chọn trở thành 1 cầu thủ bóng đá nữ?

+ Bản thân tôi thấy bóng đá mang lại cho tôi nhiều điều hơn là lấy đi của mình. Thứ nhất đó là đến với bóng đá thì mình hiều biết nhiều hơn. Thứ hai là mình đi đây đi đó nhiều hơn và được ra nước ngoài thi đấu, được hiểu biết những bản sắc của mỗi nước.

Bóng đá nữ còn thiệt thòi nhiều, cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng tôi nghĩ so với môi trường bên ngoài thì bóng đá nữ đem lại cho chúng tôi nó mang lại nhiều hơn là mất đi. Bản thân tôi không ân hận với quyết định mà mình đã lựa chọn từ ngày bé của mình.

- Với 1 cầu thủ bóng đá nữ, điều gì khiến bạn cảm thấy áp lực nhất, ví dụ như tác động từ gia đình,khi bạn bè cùng trang lứa đều chọn con đường đi khác?

Đối với tôi, theo con đường mình đã chọn chủ yếu xuất phát từ đam mê của bản thân và gia đình là chỗ dựa vững chắc, gia đình tôi rất thoải mái, đều ủng hộ, cho tôi theo đuổi con đường này ngay từ khi mình còn bé. Đặc biệt luôn động viên, khích lệ mỗi khi tôi thi đấu.

Còn điều áp lực nhất phải nói đến là sự cạnh tranh, tuy rằng sự cạnh tranh ở bóng đá nữ không nhiều như là ở nam nhưng đó cũng là điều mà bản thân mỗi chúng tôi phải vượt qua.

Ở câu lạc bộ ai cũng nỗ lực để giành suất đá chính, khi lên đội tuyển thì cũng cần có suất đá chính để có thể bước ra sân thi đấu. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi môn thể thao chứ không chỉ riêng gì bóng đá đều như vậy.

- Cuộc sống và sự nghiệp của Dung có thay đổi gì nhiều không sau khi giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018? Có cảm thấy áp lực hơn không?

+ Có thể nói rằng sau khi giành được Quả bóng vàng năm 2018 thì có nhiều người quan tâm yêu mến và ủng hộ tôi hơn. Nhưng đối với tôi mỗi giải đấu tôi đều đặt ra mục tiêu cho riêng mình. Mang chiến thắng về cho cả đội, chinh phục phục những giải thưởng cá nhân.

Là cầu thủ tôi nghĩ là phải luôn có áp lực. Muốn thành công thì mình phải tạo ra áp lực cho mình để làm sao vượt qua được nó và đi đến thành công.

- Xin cảm ơn Tuyết Dung về cuộc trao đổi và chúc Tuyết Dung cùng đội tuyển bóng đá nữ có một ngày 8/3 thật vui vẻ.

HLV Mai Đức Chung: Tuyết Dung là một cầu thủ đặc biệt

Tuyết Dung tham dự đội bóng đá nữ này cũng khá lâu (chỉ sau thủ môn Kiều Chinh) và Tuyết Dung có một khả năng khác biệt so với một số những VĐV khác, năng khiếu tốt. Có những trận đấu Tuyết Dung đã ghi 2 bàn thắng đẹp mắt bằng 2 quả phạt góc trong một trận đấu.

Hầu như trận đấu nào Tuyết Dung cũng ghi bàn thắng, cho thấy kĩ năng chơi bóng của cô rất tốt và nhạy bén trong các tình huống. Tuyết Dung là một VĐV tương đối toàn diện của đội tuyển bóng đá nữ.

Thời gian qua, Tuyết Dung cùng một số VĐV đã được các CLB của CH  Czech và Slovakia để ý đến. Vừa qua CLB Nhật Bản lại sang ngỏ ý mua cầu thủ này. Nhưng điều kiện của các câu lạc bộ của chúng ta lại chưa cho phép.

Vì vậy Tuyết Dung cùng với một số cầu thủ khác vẫn chưa sang được. Rõ ràng trình độ của đất nước của chúng ta còn khó khăn, bóng đá nữ còn chưa phát triển so các CLB của các nước khác nhưng chúng ta được các CLB của các nước khác để ý là việc đáng mừng.

Vũ Hiền (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm