'Ngó lơ' bầu Đức, Công Phượng muốn ở lại Nhật Bản thêm một năm

09/11/2016 14:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Công Phượng khẳng định anh vẫn muốn ở lại J-League 2 thêm một năm dù phía HAGL đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Mito Hollyhock.
Trước thông tin HAGL và bầu Đức đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng cho Tuấn Anh và Công Phượng của Mito Hollhyock và Yokohama, tiền đạo Công Phượng tỏ ra khá thất vọng. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa sáng 9/1, Công Phượng khẳng định: “Em chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía HAGL. Nhưng bản thân em vẫn muốn ở lại Nhật Bản thêm một năm nữa”.

Công Phượng vừa trải qua mùa giải đầu tiên cùng Mito Hollyhock tại J-League 2. Chấn thương và sự thua kém trình độ khiến anh gần như không được ra sân. Việc SEA Games 2017 sắp tới cũng khiến bầu Đức và HAGL lo lắng.

Họ đã quyết định gọi Công Phượng và Tuấn Anh trở về để tạo điều kiện cho hai cầu thủ này tập trung thi đấu SEA Games.
HLV Hữu Thắng khen Công Phượng thi đấu nổi bật trước Indonesia

HLV Hữu Thắng khen Công Phượng thi đấu nổi bật trước Indonesia

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hữu Thắng không ngần ngại khen ngợi cậu học trò đã có một trận đấu hay và chiến lược gia người Nghệ An dành lời tán dương đặc biệt cho người đồng hương Công Phượng.


Trở lại với tình hình hiện tại của Công Phượng, cầu thủ 21 tuổi vừa có bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam trong thắng lợi trước Indonesia tối 8/11. Phượng chia sẻ: “Bàn thắng vừa qua đã khiến em tự tin hơn rất nhiều. Em mong mình ghi được nhiều bàn hơn và làm được những điều tốt nhất cho đội tuyển.

Trước thềm AFF Cup, em không hồi hộp lắm vì em đã nhiều lần tập trung đội tuyển. Trong quá khứ, em cũng từng đá cho các tuyển trẻ như U19, U23 nhiều rồi”.

Số 16 của tuyển Việt Nam cũng tiết lộ đội trưởng Lê Công Vinh chính là người đã giúp anh rất nhiều trong thời gian tập trung tuyển: “Anh Vinh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm với em. Bọn em đều học hỏi được rất nhiều từ anh Công Vinh”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm