'Nghề chơi cũng lắm công phu'

14/02/2014 14:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao các bản hợp đồng thời hạn 2-3 năm đã được ký đến lúc này lại bị rút lại còn 1 năm?! Tại sao sân Cẩm Phả cho đến trước vòng đấu thứ 4 vẫn chưa đảm bảo các điều kiện thi đấu cần thiết (dàn đèn), khiến BTC từng phải thảo công văn rút quyền tổ chức trận đấu trên sân nhà của Than Quảng Ninh...

Tất cả đều bắt đầu từ TIỀN và một chiến lược làm bóng đá thiếu nhất quán, định hướng. Ai bảo làm bóng đá dễ như cách chúng ta nói về bóng đá?

Than Quảng Ninh đã sai lầm?

Cho đến thời điểm này, nhiều người vẫn không tin rằng Than Quảng Ninh lại giành một suất chính chơi V-League 2014. Không phải đội bóng vùng mỏ thiếu lực (thực tế là họ đã giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước đối thủ trực tiếp XSKT. Cần Thơ trong trận đấu quyết định ở Cẩm Phả - PV), mà vấn đề nằm ở chiến lược phát triển và tham vọng vừa phải của bóng đá nơi này.

Quả thật, cho đến trước cuộc đón tiếp XSKT.Cần Thơ trên sân Cẩm Phả khi ấy, HLV Đinh Cao Nghĩa và các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn không nghĩ rằng mình sẽ thăng hạng. “Nếu chúng tôi thuận theo cách “sắp xếp” của họ, có thể lúc này suất chơi V-League của Than Quảng Ninh đã thuộc về XSKT.Cần Thơ”, một trụ cột của đội bóng miền Tây Nam bộ cho biết.

Những nguồn tin không chính thức tiết lộ bóng gió về một sự “sắp xếp”, nhưng cuối cùng mọi chuyện không đi đến đâu, khi HLV Vương Tiến Dũng và dàn cầu thủ ngôi sao của XSKT.Cần Thơ tự tin rằng, họ có thể “giải quyết” đối thủ trực tiếp của mình bằng thực lực. Cho đến khi tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn ghi cả hat-trick vào lưới Thế Anh, tất cả mới vỡ nhẽ.

Nhắc lại và xét những biểu hiện của đội bóng vùng mỏ trong thời gian qua, rõ ràng, HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò không được trang bị sẵn tâm lý chơi V-League, giải đấu khốc liệt cả về chuyên môn lẫn tiền bạc.

Để giải quyết các vấn đề về tài chính, chuyện hợp đồng với cầu thủ, lãnh đạo đội bóng này đã phải giật gấu vá vai và không bỏ qua quyền được ép của người sử dụng lao động.

Lại một sự ra đi nữa?

Khi những tranh chấp hợp đồng ở Than Quảng Ninh nổ ra, nhiều con mắt hướng về trụ sở VFF, rằng tổ chức xã hội nghề nghiệp đứng đầu nền bóng đá sẽ có những động thái can thiệp nhất định, nhưng... Ngó qua VPF, đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, cũng không hy vọng nhiều về các gói hỗ trợ kiểu… cứu đói.

Nói thế bởi trước đây, VPF đã từng tạo ra các tiền lệ với những hỗ trợ để CLB TP.HCM hay K.Kiên Giang không bỏ của chạy lấy người, khiến giải hạng Nhất và V-League có nguy cơ đổ vỡ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cuối cùng TP.HCM vẫn trở thành vùng trắng trên bản đồ V-League và K.Kiên Giang hiện cũng bị xóa sổ, trước sự bất lực của tất cả.

Câu hỏi đặt ra lúc này là, liệu Than Quảng Ninh có trở thành một K.Kiên Giang thứ 2 không?! Cũng cần chắc rằng, nền bóng đá với các giải đấu được cho là chuyên nghiệp đã phải nói lời chia tay hàng loạt các cái tên rồi. Thậm chí chỉ sau một đêm, nửa tá các CLB rút lui, chuyển giao, giải thể hoặc ngưng hoạt động vô thời hạn (như CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên).

Khi quy chế bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn quá nhiều kẽ hở, BTC các giải đấu vẫn vừa chạy vừa xếp hàng và quan trọng nhất, cơ chế tài chính chưa được khai thông trở lại khi các doanh nghiệp đồng loạt gặp khó, nếu lại có thêm một hay vài đội bóng bỗng dưng mất tích, kể cũng… bình thường. So với HV.An Giang, xem chừng hệ số rủi ro của Than Quảng Ninh còn cao hơn.

TTK VFF Ngô Lê Bằng: “Cho đến thời điểm này chúng tôi mới chỉ biết thông tin qua báo chí chứ chưa thấy văn bản nào từ phía các cầu thủ hay CLB Than Quảng Ninh. Chỉ khi nào có văn bản chính thức từ phía người trong cuộc chúng tôi sẽ xem xét bên nào sai phạm trong hợp đồng thì sẽ chỉ ra.

Đã có rất nhiều tranh chấp như vậy, giữa CLB với cầu thủ, những trường hợp như báo chí đã đăng. Trước hết, người trong cuộc ở vụ tranh chấp này phải gửi văn bản lên VFF và phòng Pháp lý tư cách cầu thủ sẽ xem, sau đó trình Ban Tổng thư ký.

Nếu thấy còn thiếu, phòng Pháp lý sẽ yêu cầu cầu thủ bổ sung chứng từ có liên quan đồng thời đưa ra thời hạn, đến thời điểm gần nhất phải cung cấp đầy đủ. Nếu anh muốn chứng minh điều gì đó thì phải cung cấp chứng từ liên quan đầy đủ. Sau đó, VFF sẽ xem xét các điều luật liên quan trước khi đưa ra kết luận.

Nhưng đến thời điểm này chỉ toàn thông tin từ báo chí chứ VFF chưa nhận được văn bản nào từ các cầu thủ cũng như CLB Than Quảng Ninh”.


Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm