Malaysia thay HLV trưởng sau trận thua 0-10

05/09/2015 15:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua đậm nhất lịch sử 0-10 trước UAE trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 với UAE, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Dollah Salleh đã phải nói lời từ chức.

Từ Abu Dhabi (UAE) về nước, ông Dollah Salleh đã thông báo về quyết định của mình với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng như báo chí nước này.

Ông nói: “Tôi nhận trách nhiệm về trận thua này của đội tuyển. Tôi sẽ ngay lập tức rút khỏi vị trí HLV trưởng của đội”.

Dollah Salleh làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia được từ tháng 6 năm 2014 và thành tích ấn tượng nhất là cùng đội tuyển nước này giành ngôi á quân AFF Suzuki Cup 2014 sau khi để thua Thái Lan nhưng trước đó đã có màn lội ngược dòng không tưởng trước đội tuyến Việt Nam để giành quyền vào chung kết.


Ong Kim Swee làm HLV tạm quyền đội tuyển Malaysia

Liên đoàn bóng đá Malaysia ngay lập tức đã chấp nhận nguyện vọng từ chức của ông Dollah Salleh và bổ nhiệm HLV Ong Kim Swee từ đội U23 Malaysia lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Đây là lần thứ hai ông Ong Kim Swee được bố trí làm HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia, sau lần đầu tiên ở 4 tháng đầu năm 2014.

“Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi rất vinh dự và nhiệm vụ này là một thử thách lớn. Tôi sẽ cùng đội tuyển Malaysia sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Saudi Arabia” – HLV Ong Kim Swee nói trên New Straits Times.

Theo kế hoạch, ông Kim Swee sẽ là huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Malaysia cho đến khi hết hạn hợp đồng với LĐBĐ nước này vào tháng 12 năm nay.

Trong thời gian này, HLV Ong Kim Swee sẽ làm việc cùng các trợ lý Brad Maloney (Australia) và Yong Wai Hwang (HLV thủ môn).

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Mokhtar Ahmad được giao nhiệm vụ tìm kiếm một HLV mới cho đội tuyển.

Sáng nay (5/9), HLV Ong Kim Swee đã có cuộc gặp gỡ với các cầu thủ Malaysia tại khách sạn.

Vào ngày 8/9 tới, Malaysia sẽ tiếp Saudi Arabia trên sân nhà Shah Alam. Sau 3 trận đã đấu tại bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Malaysia với chỉ 1 điểm đang đứng cuối cùng sau UAE, Saudi Arabia, Palestine, Timor Leste.

Thành Đạt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm