HLV trưởng U19 VN Triệu Quang Hà: Tôi thấy thanh thản!

30/09/2009 10:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không còn vướng bận chuyện bóng đá người lớn, khuôn mặt Triệu Quang Hà, HLV trưởng U19VN không còn đăm chiêu như chuỗi ngày “không bóng đá”. TT&VH đã có cuộc trao đổi với cựu HLV trưởng của T&T HN và Thanh Hóa trên sân Thành Long.

* Anh thấy làm bóng đá trẻ như thế nào?

- Tôi hoàn toàn thoải mái, làm bóng đá trẻ đúng là không đơn giản, nhưng nó luôn mang đến cho những người làm nghề như chúng tôi cảm giác thật lạ. Đó là sự tôn trọng của các em, các em luôn ý thức được nghề nghiệp tương lai của mình… bởi thế sự cạnh tranh luôn được đề cao, mọi người đều phải lao động và làm việc chăm chỉ trên sân tập.

* Sự khác nhau giữa U19 VN của Triệu Quang Hà và của Võ Hoàng Bửu là gì?

- Các HLV có những cách huấn luyện khác nhau, tôi cũng thế. Nhưng nhìn chung, U19 dưới thời của tôi không có nhiều thay đổi so với ngày anh Bửu còn làm, tức là vẫn bộ khung ấy, nhưng được nâng cấp lên. Có được điều này là nhờ những gương mặt mới có chất lượng mới được bổ sung. Nói chung, tôi là người may mắn được thừa hưởng cái nền của những người tiền nhiệm để lại, cứ thế mà phát triển, mà phát huy…


HLV trưởng U19 VN Triệu Quang Hà.

* U19VN đã chơi khá thành công tại giải U19 Đông Nam Á, chiếc HCĐ mà người đồng nghiệp Hoàng Bửu giành được có gây áp lực cho anh không, bởi U19 VN không thể thụt lùi?

- Không, hoàn toàn không, giải Tiền SEA Games tại Lào lần này chúng tôi không được nặng về chỉ tiêu thắng-thua. Điều quan trọng là U19 VN thu được được cái gì từ giải đấu này. Bởi vậy, tiêu chí học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sẽ được đặt lên hàng đầu, song U19VN sẽ cố gắng làm được những tốt nhất có thể.

* Sau giải Tiền SEAGames là giải U21 Quốc tế, liệu rằng chúng ta có “quá tham” khi tham dự liên tục các giải đấu như thế?

- Tôi cho rằng đó là những giải đấu thử lửa vô cùng bổ ích cho các cầu thủ trẻ trước thềm vòng loại U19 châu Á. Thể lực, kinh nghiệm, kỹ chiến thuật sẽ được tích lũy qua từng trận, từng giải đấu. Như thế mới có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu mà chúng ta cần hướng tới.

* Câu hỏi cuối cùng, các đối thủ của chúng ta ở vòng loại U19 châu Á rất mạnh nên ít người tin tưởng vào khả năng thành công của Triệu Quang Hà và các học trò. Anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi cũng chưa biết nhiều về đối thủ. Nhưng tôi đặt niềm tin ở các em, và qua sự tiến bộ cùng thái độ tập luyện của toàn đội trong thời gian qua, U19VN có quyền nghĩ đến những kết quả khả quan.

* Cám ơn, xin chúc anh và U19VN thành công!
 
ĐAM SAN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm