HLV Trần Bình Sự: 'Trận hòa Khánh Hòa là lời cảnh tỉnh cho Hà Nội FC'

16/07/2019 11:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 2-2 trước S.Khánh Hòa ở vòng 15 V-League 2019 đã khiến đội bóng Thủ đô để TP.HCM soánmất ngôi đầu. Theo HLV Trần Bình Sự, trận hòa S.Khánh Hòa là lời cảnh tỉnh cho Hà Nội FC.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7: Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7: Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Colorado Rapids Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Trực tiếp vòng 16 V League. Trực tiếp Lượt về vòng loại Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu.

Hình ảnh HLV Chu Đình Nghiêm thiếu kiềm chế và nổi nóng với tổ trọng tài ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và S.Khánh Hòa phần nào phản ánh việc đội bóng Thủ đô đang phải chịu rất nhiều sức ép.

Cuộc đua vô địch V-League đang rất nóng bỏng khi Hà Nội FC liên tục bị đối thủ TP.HCM vượt mặt. Chính phong độ trồi sụt của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong thời gian qua là một trong những lý do để CLB TP.HCM bứt lên.

Có thể nói, CLB Hà Nội đã cho thấy những dấu hiệu sa sút ngay ở lượt đi mùa bóng 2019. Theo những con số thống kê, ở mùa giải năm nay, đội bóng Thủ đô đá sân khách rất tệ.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí không thể thắng nổi 4 đội bóng đã và đang chạy đua cho tấm vé trụ hạng là Quảng Nam, Thanh Hóa, S.Khánh Hòa và Nam Định. Trong đó, các thất bại 1-4 trước Thanh Hóa và 0-2 trước Nam Định khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Lý giải việc Hà Nội FC thi đấu không tốt trên sân khách ở mùa giải năm nay, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã chia sẻ: “Ngoài vấn đề về mặt sân khách, tổn thất lực lượng, lịch thi đấu liên tục, thì việc các đối thủ tại V-League đã bắt bài lối chơi của Hà Nội cũng là điều làm cho toàn đội gặp khó mùa này”.

Chú thích ảnh
Việc những tân binh như Tiến Thành (trái) chưa kịp hòa nhập cũng là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội thi đấu không tốt. Ảnh: Hoàng Linh

Việc căng mình thi đấu ở cả 3 đấu trường V-League, Cúp QG và AFC Cup đã khiến thể lực của các các cầu thủ Hà Nội FC bị ảnh hưởng không nhỏ. Chính HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, việc phải di chuyển nhiều khi đá AFC Cup và lịch thi đấu dày đặc chính là một trong những nguyên nhân khiến phong độ và thể lực của đội bóng Thủ đô đi xuống.

Ngoài ra, hệ lụy của việc thi đấu với cường độ cao rất dễ khiến cầu thủ dính chấn thương. Từ đầu mùa giải tới giờ, hàng loạt ngôi sao của Hà Nội FC như Văn Quyết, Đình Trọng, Oseni đều bị chấn thương hành hạ.

Nếu như Văn Quyết đã có thể thi đấu trở lại thì Oseni và Đình Trọng đã phải bất đắc dĩ nói lời chia tay mùa giải 2019. Không còn cách nào khác, BHL Hà Nội FC buộc phải bổ sung nhân sự trước giai đoạn lượt về để có thể cải thiện sức mạnh.

Tiến Thành, Ibou Kébé được chiêu mộ nhưng rõ ràng, họ cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của đội bóng Thủ đô.

“Tôi nhận thấy Hà Nội FC đã có phần chủ quan trong trận đấu với S.Khánh Hòa và để gỡ hòa phút cuối trận. Chắc chắc BHL Hà Nội FC sẽ có sự chấn chỉnh tinh thần cho các cầu thủ.

Sự thiếu vắng Oseni trên hàng công khiến sức mạnh của Hà Nội suy giảm. Ngoài ra chuyện chấn thương và thi đấu với mật độ dày khiến thể lực các cầu thủ Hà Nội suy giảm.

Trong khi đó, các nhân sự mới ở giai đoạn lượt về chưa có sự thích nghi tốt. Tôi hy vọng BHL Hà Nội sẽ có cách để kích thích tinh thần thi đấu cầu thủ và giảm tải cho những cầu thủ nào phải thi đấu quá nhiều”, cựu HLV Bình Dương, Trần Bình Sự nhận định.

3 Hà Nội FC vẫn còn nguyên cơ hội ở 3 mặt trận của mùa bóng năm nay là V-League, Cúp QG và AFC Cup.

3 Ở lượt về mùa bóng năm nay, Hà Nội FC đã chiêu mộ 3 tân binh là Tiến Thành, Kebe và Sajad để thay thế Đình Trọng, Oseni và McDonald.

1 Cách biệt điểm số hiện tại giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM chỉ là 1 điểm.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm