HLV Park Hang Seo xúc động khi được tôn vinh

12/03/2019 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Suốt hơn một năm làm việc với bóng đá Việt Nam và tạo ra nhiều kỳ tích, cái tên HLV Park Hang Seo đã được xướng lên ở vô số giải thưởng từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Tuy nhiên ông vẫn rất xúc động khi được tôn vinh vào tối 11/3.

U23 Việt Nam ‘xả hơi’, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan

U23 Việt Nam ‘xả hơi’, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan

U23 Việt Nam ‘xả hơi’ một ngày, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/3.

HLV Park Hang Seo là cái tên không thể bỏ qua, ông được nhắc đến đầu tiên cho mọi chiến tích mà bóng đá Việt Nam giành được từ năm 2018 đến 2019. Để ghi nhận những đóng góp lớn lao mà ông làm được cho nền bóng đá, BTC giải thưởng Fair Play đã quyết định trao tặng HLV người Hàn Quốc danh hiệu “Vinh danh Fair Play”.

Đây là thành tựu trọn đời dành cho những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn và có ảnh hưởng đặc biệt đến bóng đá Việt Nam. Đây không phải là giải thưởng được bầu chọn mà là một danh hiệu được tôn vinh. HLV Park Hang Seo sẽ ký tên lên các vật phẩm đấu giá để Quỹ học bổng Vừ A Dính và “Câu lạc bộ Vì hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” có đầy đủ chữ ký của ông và cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam.

HLV Park Hang Seo được tôn vinh tối 11/3. Ảnh: PL
HLV Park Hang Seo được tôn vinh tối 11/3. Ảnh: PL

Trao đổi với phóng viên, HLV Park Hang Seo cho hay: “Tôi biết rất rõ giải thưởng này, theo tôi nó rất ý nghĩa với bóng đá Việt Nam. Tôi mong muốn những giải thưởng tuyệt vời như thế này sẽ được duy trì. Bản thân tôi nghĩ nó rất trong sạch, giải thưởng hướng về mọi con người trong xã hội. Nó không những chỉ diễn ra trong sân bóng mà có ảnh hưởng lan tỏa đến toàn cộng đồng xã hội.

Đặc biệt hơn nó không trao cho người chỉ biết đá bóng giỏi mà con người đó phải có đạo đức để là tấm gương cho tất cả mọi người noi theo. Tôi vinh dự lớn đến đây để nhận giải thưởng Vinh danh Fair Play và đối với tôi nó thật đáng quý”.

Trong khi đó, học trò của HLV Park Hang Seo là Đức Chinh, Văn Hậu, Tiến Dũng, Quang Hải cũng đã vượt qua nhiều đồng đội khác để nhận giải thưởng lớn nhất của Fair Play 2018. Nhóm bốn cầu thủ này đã tham gia chương trình “Điều Uớc Thứ 7”, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi.

Đức Chinh nhận giải Nhất năm nay. Ảnh: PL
Đức Chinh nhận giải Nhất năm nay. Ảnh: PL

Hành động đẹp của các tuyển thủ nhận được lá phiếu bầu nhiều nhất từ giới chuyên môn. Đức Chinh đại diện các cầu thủ Hà Nội đang bận thi đấu ở AFC Cup lên nhận giải. Tiền đạo này cho biết: “Tôi rất vui và vinh dự với giải thưởng này. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp được phần nào cho bé Tom cải thiện sức khỏe. Bóng đá có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội và chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng thi đấu thật tốt thời gian tới để mang lại niềm vui cho toàn cộng đồng.

Xin cảm ơn giải thưởng Fair Play đã giúp chúng tôi đến gần hơn với CĐV. Chương trình năm nay rất hoành tráng với hàng ngàn CĐV và tôi rất vui khi không chỉ tham gia mà còn nhận được giải thưởng”.

Kết quả giải thưởng Fair Play 2018 tối 11/3 do Báo Pháp luật TP.HCM trao tặng:

Giải Nhất: Bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải tham gia chương trình Điều Uớc Thứ 7, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi. Đây là đề cử đã đăng quang giải Fair Play 2018.

Giải Nhì: Các cầu thủ U23 Việt Nam cào tuyết giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải thuận lợi trong việc lập siêu phẩm “cầu vồng tuyết” vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U-23 châu Á 2018 với số điểm 523.

Giải Ba: Với số điểm 487 điểm, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu sau trận chung kết giải U23 châu Á được xướng tên.

Giải Tư: Tiền đạo Nguyễn Anh Đức can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai và vật lạ xuống sân phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng Công Phượng bị đánh nguội trong trận vòng bảng Việt Nam – Malaysia (363 điểm).

Giải Năm: Tập thể đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam – Campuchia tại AFF Cup 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn để chia sẻ nỗi đau của đồng đội không may bị chấn thương không thể ra sân (332 điểm).

Hình ảnh có điểm số cao nhất, ấn tượng nhất với CĐV Việt Nam thuộc về Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu sau trận chung kết giải U23 châu Á với số điểm tuyệt đối là 2.265.

Vinh danh Fair Play: HLV Park Hang Seo

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm