HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Gặp Philippines dễ đá hơn Thái Lan'

24/11/2018 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhìn Philippines chơi bóng, chúng ta có cảm giác như đây là một đội bóng Âu châu nhiều hơn, chứ không phải châu Á hay Đông Nam Á. Họ chơi kiểm soát và có độ va rất mạnh. Song tôi cho rằng, Philippines vẫn “dễ thuần” hơn Thái Lan ở bán kết”, HLV trưởng Thanh Hóa, cựu danh thủ “Thế hệ vàng” và Thể Công (cũ) chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTC3

Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2018. VTV6, VTC3, VTV5. Lịch thi đấu và trực tiếp Việt Nam vs Campuchia.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)

19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

 

* Thể thao & Văn hóa: Philippines đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng 7, 8 năm đổ lại và thực tế, họ từng thắng Việt Nam ngay tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2010, rồi vòng bảng AFF Cup 2012. Đội bóng này hiện còn đang được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Sven Goran Eriksson, vừa cầm chân Thái Lan 1-1..., thì khó thể nói là “dễ thuần” được, thưa HLV Nguyễn Đức Thắng?

- HLV Nguyễn Đức Thắng: Philippines đang chơi thứ bóng đá khá hiện đại, song có cảm giác như họ - với nhất nhiều các cầu thủ nhập tịch, vẫn chưa thật hiểu đặc thù của bóng đá khu vực và so với các đối thủ mà chúng ta từng gặp ở VCK U23 châu Á, rồi ASIAD 2018, thì chưa là gì cả.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn là đội bóng có đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Họ chơi bóng rất thư thái, có nhịp độ - nhấn nhá rõ ràng, khi nào cần nhanh và khi nào cần chậm. Cấu trúc đội bóng rất khó bị phá vỡ và quan trọng, khâu giải quyết bàn thắng của Thái Lan tuyệt vời, với Adisak Kraisorn như một hung thần trước cầu môn đối phương. Rất tiếc, đội tuyển Việt Nam hiện không có một chân sút như Kraisorn.

* Theo lập luận ấy, thì vẻ như chúng ta nắm lợi thế rất rõ ràng trước Philippines, nếu gặp họ ở bán kết?

- Trong bóng đá, với khuôn khổ một trận đấu – giải đấu cụ thể, không có gì dễ dàng cả. Tôi chỉ nói là chúng ta có cơ hội giành chiến thắng lớn hơn, nếu gặp Philippines ở bán kết thay vì Thái Lan thôi (cười).

* Vậy cơ sở của đội tuyển Việt Nam là gì, thưa HLV Nguyễn Đức Thắng? Sau 3 trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang Seo, dường như đội bóng vẫn còn rất nhiều ngờ vực?

- Tôi nhìn thấy cách tổ chức đội bóng theo hình hài của một nhà vô địch, dưới thời HLV Park Hang Seo ở AFF Suzuki Cup 2018 này. Chúng ta xuất phát không vội vã, không cần bung hết sức mà vẫn có điều mình cần. HLV Park Hang Seo đã và đang chọn điểm rơi cho đội bóng để tập trung vào những trận đấu quyết định ở vòng knock-out.

Chỉ một điều tôi hơi băn khoăn, đấy là khi chúng ta chuyển đổi từ phòng ngự qua tấn công, kiểm soát, thì lại không được như ý muốn. Hiệu suất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam là chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tất nhiên, điều này khó thể thay đổi trong ngày một ngày hai, với những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo đang có trong tay.

Trận đấu với Malaysia, chúng ta tạo ra 4 cơ hội và cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng, đấy là tỷ lệ cực tốt. Nhưng trận gặp Myanmar, khi chúng ta chuyển qua lối chơi tấn công, rất nhiều các cơ hội ăn bàn đồng thời được tạo ra, nhưng lại không thể có bàn thắng. Cảm giác như các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã không quan sát khi dứt điểm, mà chỉ nhắm mắt sút bừa, sút thật mạnh, nhưng lại không hiểm.

* Vậy theo ông, chúng ta cần phải làm những gì ở bước tiếp theo, để vô địch giải năm nay?

- Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo đã có sự chuẩn bị. Trận gặp Campuchia ở Hàng Đẫy tới đây vốn dĩ không phải là trận đấu khó, nên các cầu thủ chưa xuất trận trước đó sẽ được sử dụng, hòng duy trì cảm giác bóng và giữ lửa. Đấy cũng là thời điểm ông Park đưa ra lời giải tối ưu, với một đội hình tối ưu kể từ bán kết.

Khi có điểm rơi phong độ tốt nhất, sung mãn nhất, chơi bóng tập trung nhất và đặc biệt không được mắc sai số ở hàng phòng ngự, thì yếu tố bất ngờ sẽ đến, với ngay cả khi phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất là Thái Lan. Chúng ta đã làm nên bao bất ngờ ở sân chơi châu lục, thì tại sao lại không thể thêm một lần nữa?

* Xin cảm ơn HLV Nguyễn Đức Thắng về cuộc trao đổi!.

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm