HLV Lê Thụy Hải và 6 lần ‘giông bão’ với B.Bình Dương

23/04/2015 09:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 6 lần đến rồi đi với Becamex Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đã tận hưởng đủ mọi cung bậc cảm xúc, những dư vị ngọt ngào và cay đắng với đội bóng được ví như “dải thiên hà” của bóng đá Việt Nam.

Tối 22/4, chỉ ít giờ sau trận thua của 1-3 của Becamex Bình Dương trước Shandong Luneng ở lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng AFC Champions League 2015, theo thông tin được phát đi từ nội bộ đội bóng, nguyện vọng xin nghỉ cương vị GĐKT của ông Lê Thụy Hải đã được chấp thuận.

Đây là lần thứ 6 HLV Lê Thụy Hải và Becamex Bình Dương đã quyết định “đường ai, nấy đi” và mối lương duyên giữa đôi bên thêm một lần nữa dang dở.

Còn nhớ, ở mùa giải 1997-1998, HLV Lê Thụy Hải lần đầu tiên dẫn dắt Becamex Bình Dương thi đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam nhưng cuối mùa giải năm đó, đội bóng xuống hạng và ông Hải “lơ” bị sa thải.



HLV Lê Thụy Hải giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dư Hải

Sau 2 năm huấn luyện Hùng Vương An Giang và đội bóng đá nữ Than Quảng Ninh, năm 2000, HLV Lê Thụy Hải tái hồi đội bóng đất Thủ nhưng cũng chỉ tại vị 1 năm.

Trong các mùa giải từ 2006 đến 2008, HLV Lê Thụy Hải lần thứ 3 nhận lời làm HLV trưởng Becamex Bình Dương và dẫn dắt đội bóng này hai lần liên tiếp vô địch V.League.

Năm 2011, HLV Lê Thụy Hải nhận lời quay lại Becamex Bình Dương nhưng cũng chỉ làm việc trong khoảng thời gian hơn một tháng là bị sa thải do những mâu thuẫn nội bộ với lãnh đạo đội bóng.

Năm 2013, ông Hải ‘lơ” về lại Becamex Bình Dương với vai trò GĐKT nhưng cuối mùa giải năm đó rồi đôi bên cũng lại chia tay.

Một năm sau đó, đầu mùa giải 2014, khi Becamex Bình Dương thi đấu không thành công ở 5 vòng đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Dũng, HLV Lê Thụy Hải lại được mời về.

Tuy nhiên, do không có bằng A HLV theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp và quy định của AFC, ông Lê Thụy Hải không được đăng ký chức danh HLV trưởng mà chỉ làm GĐKT.

Tuy nhiên, mọi công việc liên quan đến chuyên môn, chỉ đạo ở đội bóng ông Hải vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất vì HLV Nguyễn Thanh Sơn không có cái uy khi quản lý đội bóng.

HLV Lê Thụy Hải (sinh năm 1946) có biệt danh là "Hải lơ", quê ở Hà Đông (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Khi còn là cầu thủ ông từng thi đấu cho CLB Đường Sắt và là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. HLV Lê Thụy Hải là người duy nhất có 11 mùa giải liên tiếp cầm quân ở V-League. Lần đầu HLV Lê Thụy Hải làm việc ở V-League là năm 2004 khi dẫn dắt đội LG Hà Nội ACB.

HLV Lê Thụy Hải lập kỷ lục dẫn dắt nhiều đội bóng ở V-League nhất với 7 đội là LG Hà Nội ACB (2004), Đà Nẵng (2005), Bình Dương (2006-2008, 2011, 2013, 2014), Thể Công (2009), Ninh Bình (2010), Thanh Hóa (2011), Hải Phòng (2012).

Tính cả giải vô địch quốc gia trước khi V-League ra đời, HLV Lê Thụy Hải đã dẫn dắt 12 đội bóng khác nhau, trong đó, có 6 lần dẫn dắt Bình Dương (1997-1998, 2000, trước khi bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp).


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm