HLV Lê Thụy Hải: ‘Chọn ai là quyền của ông Park Hang Seo, hãy tôn trọng!’

17/07/2018 16:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Olympic Việt Nam (U23+3) tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 vừa được hé lộ và những quyết định nhân sự của HLV trưởng Park Hang Seo được nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn đồng tình, ủng hộ.

8 cầu thủ của đội đầu bảng V-League Hà Nội FC có tên trong danh sách tập trung, đây cũng là quân số cầu thủ HAGL góp mặt trên đội tuyển. Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Tôi nghĩ chúng ta không nên phân biệt cầu thủ đó thuộc CLB nào, cầu thủ ấy có xứng đáng lên đội tuyển quốc gia hay không, song song với việc này chúng ta phải tôn trọng HLV trưởng Park Hang Seo.

Tại sao tôi nói như vậy, bởi vì những cầu thủ đó phù hợp với ông ấy. Tôi là HLV trưởng tôi cũng chọn như thế. Có thể cầu thủ ấy chưa thật hay đâu, nhiều người chưa thích đâu nhưng anh ta có thể làm được việc cho mình, đó mới là quan trọng, vì thế phải tôn trọng HLV.

Chú thích ảnh
Thủ môn Đặng Văn Lâm nằm trong số những cầu thủ trên 23 tuổi được bổ sung cho đội Olympic Việt Nam dự ASIAD. Ảnh: Thanh Hà

Cụ thể hơn, nếu ở một giải đấu mà đội Việt Nam mình bị đánh giá yếu hơn nhiều đối thủ thì chúng ta đá phòng ngự, phản công, vậy thì phải chọn những con người phù hợp với lối chơi phòng ngự, phản công ấy, không phải những người cầm bóng vẽ vời. Ý tôi muốn nói là chọn con người nào phải dựa vào HLV, đừng tước mất quyền của HLV trưởng, còn cầu thủ đó đến từ CLB nào thì không nên bận tâm quá nhiều, phù hợp hay không. Đó mới là tiêu chí đánh giá năng lực của HLV, đánh giá đội bóng mới là một tập thể đoàn kết, không phải có chuyện vì một cầu thủ nào đó mới hình thành đội bóng. Quan điểm của tôi là vậy”.

Với những cầu thủ trên 23 tuổi được bổ sung vào đội hình Olympic Việt Nam, ông Hải “lơ” cho biết: “Đặng Văn Lâm thủ môn của Hải Phòng quá tốt. Nếu để chọn một cầu thủ quá tuổi ở vị trí thủ môn cho đội U23 thì tôi nghĩ Đặng Văn Lâm là xứng đáng nhất, Tấn Trường của B.Bình Dương thì nhiều người không thích.

Về vị trí của Hùng Dũng, có thể cậu ấy so với những người khác đá tiền vệ phòng ngự phù hợp với cách chơi của ông Park Hang Seo còn nếu nói là hay còn nhiều người lắm. Ví dụ như Huy Hùng cũng được chứ, cũng đóng góp cho ĐTQG nhiều lần…

Trên hàng tiền đạo, Văn Quyết cầm được bóng, di chuyển rộng rộng ra hai biên và không hay mất, chơi cũng tinh tế. Tương tự như vậy, cần một trung phong làm tường ông Park Hang Seo gọi Anh Đức là đúng, ta phải nói cho công bằng. Theo quan điểm của tôi, những cầu thủ quá 23 tuổi thường là sẽ được đá chính thức thì HLV người ta mới gọi, gọi lên dự bị thì gọi làm gì. Vì thế cần xét xem xu thế đội sẽ chơi như thế nào để ông Park Hang Seo chọn con người phù hợp, tôi nói theo góc độ chuyên môn là như vậy thôi”.

Thủ môn Văn Lâm khiến HLV đến từ Nga bất ngờ

Thủ môn Văn Lâm khiến HLV đến từ Nga bất ngờ

Jam Ashrapov, HLV thể lực đến từ Nga sau hai tuần làm việc trực tiếp với thủ môn của CLB Hải Phòng và đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ sát thực về thủ môn này cũng như môi trường bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội Olympic Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 22/7 sau vòng 20 V-League 2018. Những cầu thủ của Hà Nội, B.Bình Dương, SLNA và FLC Thanh Hóa vướng lịch thi đấu lượt đi vòng bán kết Cup quốc gia nên sẽ tập trung muộn hơn.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng gần 1 tháng chuẩn bị cho ASIAD vì trận đấu đầu tiên của đội tại bảng D diễn ra ngày 15/8.

Danh sách Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 18

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm