HLV Hoàng Anh Tuấn: “Cầm K.KH không dễ…”

04/04/2012 16:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau 4 trận chưa thắng, đội bóng có biệt danh ngổ ngáo đã tụt xuống sát nhóm rớt hạng. Đó là kết quả có phần bất công khi HLV Hoàng Anh Tuấn đang xây dựng lối chơi đẹp mắt, không thiếu cống hiến trong mùa giải này. Theo lời HLV họ Hoàng, có rất nhiều yếu tố khiến K.Khánh Hoà (K.KH) có khởi đầu kém nhất trong 5 năm trở lại đây. Song kinh nghiệm lẫn tố chất đội bóng quen ăn chắc, mặc bền, K.KH sẽ trở lại ấn tượng ở các lượt đấu tiếp theo.

“Mùa này chúng tôi xuất phát kém quá”

* Năm nay K.KH đã có sự bổ sung đồng đều ở 3 tuyến, song màn thể hiện có vẻ chưa như ý muốn?

- Kể từ khi tôi lên nắm quyền V-League 2007, đây là mùa giải K.KH khởi động kém nhất. Trong các mùa giải trước, sau 12 trận đấu, chúng tôi phải có chí ít 17 điểm trong tay. Còn mùa giải này, K.KH có được một dàn cầu thủ ổn định, đồng đều hơn, nhưng lại mở đầu đáng thất vọng. Với 12 điểm hiện có, chúng tôi còn tụt xuống sát nhóm rớt hạng. Bản thân khởi đầu năm nay có lỗi khách quan có, chủ quan cũng có. Điều quan trọng nhất từ BHL đến cầu thủ phải đúc rút kinh nghiệm và có được sự chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn còn lại.

* Đâu là trận đấu ông cảm giác K.KH đáng lý ra phải có một chiến thắng thay vì những kết quả khác?

- Từ đầu mùa đến giờ, hàng thủ của tôi liên tục gặp sự cố, do chấn thương, thẻ phạt nên chưa lúc nào có bộ khung ổn định. Nếu hàng thủ chơi thiếu chắc chắn, việc nhận nhiều bàn thua dễ xảy ra. Ở trận gặp HN.T&T, chúng tôi mất 3 điểm khi hàng thủ chơi thiếu bọc lót, để Gonzalo ghi bàn gỡ hòa chẳng hạn.



 Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải), K.KH đang trình diễn
một thứ bóng đá rất có nét, tuy kết quả chưa như mong đợi. Ảnh: V.V

Hay khi nguyên nhân khách quan từ trọng tài, khiến K.KH mất 3 điểm trước Sài Gòn FC chẳng hạn. Lúc ấy, K.KH đã vượt lên dẫn trước 2-1, dù để đối thủ mở tỷ số. Nhưng quyết định thổi phạt đền thiếu chính xác của tổ trọng tài đã tạo cơ hội đối phương gỡ hòa 2-2. Nếu không có quyết định nặng tay như thế, Sài Gòn FC chắc gì có một điểm rời phố biển.

* Không ai phủ nhận K.KH chơi tấn công quyến rũ, nhưng nhược điểm tận dụng cơ hội kém cứ lặp đi lặp lại khá nhiều trong 12 trận đấu?

- Tôi cũng thừa nhận năm nay K.KH đã xây dựng được lối chơi mà tôi hằng ưng ý. Các cầu thủ di chuyển, phối hợp cầm bóng và kiểm soát trận đấu rất tốt. Mùa này theo thống kê nhiều trận đấu K.KH mới là đội bóng có khả năng phối hợp, dứt điểm nhiều hơn đối thủ. Song các chân sút của chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dẫn đến tình trạng thua bàn đáng tiếc. Sự mất tập trung của các cầu thủ, nhất thời điểm cuối 2 hiệp, cũng mang lại hệ lụy khôn lường. Tôi muốn đội nhà chơi quyến rũ nhưng phải có điểm số. Chứ chơi vị nghệ thuật mà thua hay hòa hoài cũng đáng thất vọng.

* Ông giải thích ra sao khi K.KH đánh mất chuỗi trận ấn tượng sân nhà, khi để thua khá dễ đối thủ Thanh Hóa?

- Trong bóng đá, yếu tố may mắn, thắng bại đôi khi cách nhau chỉ gang tấc. Trận đấu ấy nhiều học trò của tôi chơi dưới sức, trong khi Thanh Hóa cũng không phải đối thủ dễ chơi. Ai cũng thấy mùa này, mặt bằng các đội bóng không quá chênh lệch. Không phải cứ mạnh hơn, đá sân nhà sẽ thắng đối thủ. Đã có nhiều bất ngờ xảy ra không riêng K.KH mà các đối thủ khác. Chính lý do ấy làm nên mùa giải khó lường và bất ngờ với cả người xem.

* Còn trận đấu tới đây K.KH có chuyến hành quân đến Bình Dương. Phong độ sân khách thiếu ấn tượng có ngăn cản K.KH có kết quả ấn tượng khi lượt đi khép lại?

- B.Bình Dương là đối thủ mạnh và có vị trí cao sau 12 vòng đấu. Song đội bóng Thủ Dầu Một cũng không phải quá ổn định, đơn cử trận thua HA.GL. Điều kiện trận đấu tới có thể vẫn trời mưa to, gió bão như vòng 12. Đó là thách thức và bất lợi cho lối chơi kỹ thuật của đối phương. Về phía K.KH đánh giá cao và tôn trọng đối thủ, nhưng mùa giải trước K.KH từng thắng đậm chủ nhà B.Bình Dương 3-1 đó thôi. Vì thế, K.KH tự tin có được một kết quả thuận lợi sân Gò Đậu ở lượt cuối giai đoạn đầu mùa giải.

“V-League năm chưa có nhiều nhân tố mới”

* Sau 12 lượt đã đấu, ông cảm giác CLB nào đủ sức vô địch mùa này? Mục tiêu K.KH đề ra giai đoạn còn lại sẽ như thế nào?

- Qua những gì 13 đội bóng còn lại thể hiện, tôi vẫn coi bộ tứ SHB.ĐN, HN.T&T, SLNA và Sài Gòn FC có đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch nhất. Cả 4 đội bóng đều có lực lượng tốt, phong độ ổn định để cạnh tranh chức vô địch. Riêng về phần K.KH không đặt mục tiêu phải xếp thứ mấy. Nhiệm vụ chặng đường còn lại là phải cải thiện điểm số rồi sau đó là thứ hạng. Chúng tôi sẽ có những sự tăng cường nội ngoại binh trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa để hoàn tất nhiệm vụ đề ra.

* Đã có những nhân tố nội – ngoại binh mới nào mà ông đánh giá cao chưa?

- Thực tế thì năm nay, các cầu thủ khẳng định đẳng cấp như Merlo, Timothy, Kesley… vẫn là những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Ngay Oseni (K.Kiên Giang), Felix (TĐCS.ĐT) cũng đã xuất hiện từ mùa giải trước. Tôi chưa thấy một ngoại binh nào nổi bật vào lúc này.

Riêng số cầu thủ nội, tiền vệ trẻ Văn Quyết (HN.T&T) có bước tiến bộ rất nhanh. Trong khi tiền vệ Lê Quốc Phương của Thanh Hóa lại chơi chững chạc dù ở tuổi 20. Đó là 2 nhân tố khá nổi trong lúc này. Song tôi thấy các cầu thủ trẻ vẫn chưa bùng nổ nhiều và ấn tượng. Hy vọng thời gian lượt về, sẽ có nhiều điểm sáng mới hơn.

“K.KH có thể đá 5 “Tây”

* Liệu K.KH sẽ đón nhận thêm tin vui trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa này?

- Ở vòng 12 vừa qua, CLB đón nhận tin vui khi trung vệ Isiffu chính thức trở thành người Việt. Trong trận gặp SLNA vừa qua, Isiffu xuất hiện với tên Lê Văn Phú. Dù chúng tôi để thua SLNA, giai đoạn lượt về CLB đến 2 cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú (Isiffu) và Lê Văn Tân (Jonathan). Chưa kể 3 suất ngoại binh ra sân, K.KH có những lợi thế về nhân sự so với các đối thủ.

* Riêng sự tăng cường hàng công, ông đã có những sự lựa chọn nào mới?

- Với suất ngoại binh còn dư từ Isiffu, K.KH đang ráo riết bổ sung thêm 1 chân sút nữa. Jose Perreira, Agostinho có phong độ khá cao, song tôi muốn có chân sút có thể lực và tỳ đè tốt hơn. Thời gian qua, tôi thử gần chục ngoại binh gốc Phi, trong số đó có không ít tuyển thủ quốc gia. Nhưng vấn đề tuổi tác, phong độ khiến tôi từ chối họ. Quan điểm dùng ngoại binh của tôi là chọn có phong độ chứ không vì tên tuổi, mác tuyển thủ. Thời gian tiếp theo, tôi tiếp tục tìm kiếm một chân sút thực ưng ý với mục tiêu của mình.

* Còn về nội binh, K.KH có bổ sung sức mạnh cho hàng thủ hay không?

- Đã có tin Duy Quang rời CLB, nhưng tôi khẳng định kinh nghiệm của anh vẫn quan trọng với CLB. Nhưng việc bổ sung hậu vệ biên, trung vệ rất quan trọng. Tiếc rằng ý định đưa hậu vệ Trọng Bình (từ Sài Gòn FC) trở về CLB gặp khó khăn, khi thiếu đi sự thống nhất về giá cả. Hiện tại tôi vẫn đang thương thảo đưa một số cầu thủ nội khác về CLB trước khi thời hạn đăng ký cầu thủ mới vào ngày 25/4.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc K.KH có phong độ tốt hơn giai đoạn lượt về!

HỮU QUÝ (thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm