HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội FC chưa đặt mục tiêu vô địch Wake-up 247 V-League 2019'

24/02/2019 06:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa hoàn toàn hài lòng ngay cả khi Hà Nội FC giành chiến thắng 5-0 trước Than Quảng Ninh. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng lại cảm thấy không bất ngờ với tỉ số này.

 Hà Nội FC 5-0 Than Quảng Ninh: Thi đấu thăng hoa, Hà Nội FC tạo mưa bàn thắng

Hà Nội FC 5-0 Than Quảng Ninh: Thi đấu thăng hoa, Hà Nội FC tạo mưa bàn thắng

Đương kim vô địch Hà Nội FC đã giành chiến thắng 5-0 trước Than Quảng Ninh ở trận ra quân tại V-League 2019. Omar, Văn Quyết, Hùng Dũng, Samson và Oseni đã ghi bàn ở trận đấu này.

ĐKVĐ Hà Nội FC đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Than Quảng Ninh, trong trận đấu mở màn Wake-up 247 V-League 2019 diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Hà Nội FC sẽ đứng đầu BXH sau vòng đấu thứ nhất.

Chú thích ảnh
Ảnh: Nhung Nguyễn

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Trận đấu khai màn Wake-up 247 V-League 2019 của Hà Nội FC diễn ra trong bối cảnh chúng tôi có quãng nghỉ không dài, khi phải thi đấu ở vòng loại AFC Champions League".

"Ở trận đấu ngày hôm nay, Than Quảng Ninh tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng đã không tận dụng được. Tôi nghĩ chúng tôi đã gặp may mắn. Nếu Than Quảng Ninh ghi bàn trước thì chúng tôi phải cuốn theo họ. Đây không phải là trận đấu dễ dàng".

"Có nhiều thời điểm ở trận đấu này khiến tôi chưa hài lòng. Ngay cả khi đã dẫn trước 2-3 bàn nhưng tôi luôn muốn cả đội tiến lên phía trước, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho khán giả".

Chú thích ảnh
Ảnh: Nhung Nguyễn

Tiếp theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ rằng Hà Nội FC đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, đồng thời tiết lộ về tình hình chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Moses Oloya.

Chiến lược gia 47 tuổi nhấn mạnh: "Lịch thi đấu đã ảnh hưởng tới đội bóng, nhưng đây là trận đấu đầu tiên tại Wake-up 247 V-League 2019 nên tôi yêu cầu các cầu thủ phải tập trung. Trong các trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ xoay tua, tính toán về nhân sự".

"Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Khi chúng tôi phải căng sức ra để thi đấu trên 2-3 mặt trận thì điều đó không đảm bảo cho việc có được kết quả tốt ở Wake-up 247 V-League 2019".

"Quang Hải không quá tải. Tôi có tính toán riêng, tôi muốn cậu ấy hòa nhập tốt và lấy lại cảm giác bóng. Bùi Tiến Dũng bị viêm khớp cổ tay từ rất lâu rồi nhưng vẫn cứ cố bắt. Tôi muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi đến khi nào thật sự hồi phục mới được quay lại.

Cậu ấy cần thêm ít nhất 10 ngày. Moses Oloya thì chấn thương đầu gối hơn 1 tháng nay, sẽ nghỉ lâu hơn, khoảng 10 đến 15 ngày".

"Chắc chắn tôi sẽ phải đưa ra những tính toán vì CLB đặt kỳ vọng rất cao ở AFC Cup. Do đó tôi sẽ thay người đan xen nhưng không ồ ạt, ví dụ như trường hợp của Văn Quyết, Quang Hải ngày hôm nay".

Chú thích ảnh
Ảnh: Nhung Nguyễn

Cuối cùng, HLV Chu Đình Nghiêm nói về mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay rằng: "Đội bóng chưa đặt mục tiêu vô địch Wake-up 247 V-League 2019. Chúng tôi luôn khao khát giành Cúp Quốc gia, còn ở V-League 2019 thì chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, tùy từng thời điểm để đưa ra mục tiêu".

"Hà Nội FC mới đôn 3 cầu thủ trẻ 17-18 tuổi lên đội một, nhưng ở thời điểm này rất khó để họ có thể được thi đấu. Họ phải chờ cơ hội, có thể là ở mùa giải tới".

Chú thích ảnh
Ảnh: Nhung Nguyễn

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng lại cảm thấy không bất ngờ khi Than Quảng Ninh phải nhận thất bại 0-5 trên sân Hàng Đẫy.

Chiến lược gia 58 tuổi phát biểu "Hà Nội FC có hàng tấn công rất mạnh, nhưng khi nhập cuộc chúng tôi cũng đã tạo ra khó khăn cho họ. Những tình huống  xử lý lỗi dẫn đến bàn thua. Khi Hà Nội có được bàn thắng mở tỉ số rồi rất khó cho Than Quảng Ninh".

"Cả 3 ngoại binh của chúng tôi hôm nay đều thi đấu rất tốt, dù các cầu thủ của Hà Nội FC nổi trội hơn. Ngăn chặn Hà Nội FC không hề đơn giản, không chỉ với Than Quảng Ninh mà còn cả các đội bóng khác ở Wake-up 247V-League 2019. Hà Nội FC không phải là mạnh mà là quá mạnh".

"Tôi nghĩ tỉ số 5-0 này là bình thường, tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ. Vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước, chúng tôi sẽ cố gắng. Bóng đá là thế. Năm nào chúng tôi tôi cũng có cơ hội vô địch. Đây cũng chỉ là 1 trận thua. Chúng tôi biết mình là ai, họ là ai".

Chú thích ảnh
Ảnh: Nhung Nguyễn

Ảnh: Nhung Nguyễn

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm