HLV Chu Đình Nghiêm bỏ ngỏ khả năng ra sân của Đức Huy

25/06/2019 14:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, ngoài những sự thiếu vắng lực lượng do Đình Trọng và Oseni dính chấn thương, Hà Nội FC đang phải đối mặt với việc không có được sự phục vụ của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Hà Nội FC gấp rút tìm ngoại binh thay thế Oseni

Hà Nội FC gấp rút tìm ngoại binh thay thế Oseni

Với việc tiền đạo Oseni chấn thương nặng và phải nói lời chia tay sớm V- League 2019, BHL Hà Nội FC đang gấp rút lên kế hoạch chiêu mộ thêm ngoại binh để khỏa lấp vị trí mà chân sút này để lại.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về giữa Hà Nội FC và Ceres Negros, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm chia sẻ, lực lượng của Hà Nội bị sứt mẻ vì chấn thương.

2 cầu thủ Oseni và Đình Trọng gặp chấn thương nặng nên chắc chắn không thể ra sân. Ngoài ra Đức Huy bị cảm nên chưa đạt được trạng thái sung sức nhất. Hiện tại, BHL của Hà Nội FC vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Đức Huy.

Ở trận bán kết lượt đi, Đức Huy có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng anh không được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng. Tuy nhiên, nhiều khả năng ở trận bán kết lượt về, tiền vệ đội tuyển Việt Nam Đức Huy sẽ được tung vào sân.

Trong khi đó, tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng tự tin vào khả năng chiến thắng của Hà Nội FC trước Ceres Negros: “Toàn đội đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà, tôi tin Hà Nội FC sẽ thi đấu bùng nổ.

Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ lối chơi của Ceres tại vòng bảng. Ceres là đội bóng mạnh về kiểm soát bóng và họ có những cá nhân cầu thủ gây đột biến cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn ra những điểm yếu và sẽ khai thác nó ở trận lượt về”.

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận thông tin Văn Hậu được CLB châu Âu chiêu mộ ít nhiều ảnh hưởng tới hậu vệ của Hà Nội FC: "Thông tin Văn Hậu sang châu Âu thi đấu xuất hiện trên các mặt báo nhưng với cá nhân tôi thì chưa biết rõ thông tin này. Với những thông tin như thế ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của Văn Hậu. Tôi nghĩ BLĐ đội bóng sẽ có những lộ trình thích hợp để Văn Hậu có sự phát triển tốt nhất", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Nếu như Hà Nội FC trải qua chặng đường di chuyển hành xác trong cả lượt đến và rời Philippines thì Ceres Negros cũng không phải ngoại lệ. Để đặt chân tới Hà Nội, đại diện của bóng đá Phiilippines cũng đã phải di chuyển rất vất vả: “Bất cứ CLB nào ra nước ngoài thi đấu cũng gặp khó khăn nhất định. Ceres gặp trục trặc riêng khi di chuyển từ Philippines tới khách sạn tại Hà Nội lúc 4h sáng. Toàn đội rất mệt mỏi. Nhưng chúng tôi đã quen với việc di chuyển và không để khó khăn ảnh hưởng tới trận đấu. Chúng tôi tới đây không mục tiêu nào khác là đánh bại Hà Nội FC”, HLV trưởng Ceres Vidakovic cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm