HLV Calisto cảnh báo tuyển Việt Nam, Anh Đức tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất

19/11/2018 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Calisto cảnh báo tuyển Việt Nam, Anh Đức tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 19/11.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar, HLV Calisto khen HLV Park cao tay

Tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar, HLV Calisto khen HLV Park cao tay

Tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar, HLV Calisto khen HLV Park cao tay là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 17/11.

Anh Đức tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận thứ 3

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức là một trong 4 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018. Anh Đức được BTC chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và là một trong 4 ứng viên của cuộc bầu chọn cầu thủ chơi hay nhất lượt đấu thứ 3.

"Tiền đạo cao lớn là người hùng thầm lặng trong đội hình có nguồn cảm hứng tấn công đến từ các cầu thủ trẻ. Nhiệm vụ của anh là mở ra khoảng trống cho những cầu thủ sáng tạo chơi phía sau lưng. Anh đã làm xuất sắc điều đó trong trận gặp Malaysia với một bàn thắng và một màn trình diễn toàn diện", trang chủ AFF Cup nhận xét về Anh Đức.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Anh Đức đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc

Các đối thủ cạnh tranh của Anh Đức trong cuộc bầu chọn là Aung Thu (Myanmar), Phil Younghusband (Philippines) và Sanrawat Dechtmir (Thái Lan). Ngay lúc này các CĐV Việt Nam có thể vào trang chủ AFF Cup bầu cho Anh Đức. Hiện tại chân sút 33 tuổi của đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với hơn 67% số lượt bình chọn.

Công Phượng, Xuân Trường được ngợi khen

Trong một bài phân tích trên trên trang Fox Sports Asia, hai ngôi sao đều của HAGL trong đội hình của Việt Nam là Công Phượng và Xuân Trường đã được dành tặng những lời ca ngợi.

"Với kinh nghiệm tích lũy được khi còn thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Công Phượng và Xuân Trường được kỳ vọng sẽ là hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Dù đã có những thời điểm 2 cầu thủ này không đáp ứng được kỳ vọng đó, tuy nhiên đến AFF Cup 2018, họ đều đã chứng minh được tài năng và đẳng cấp của mình.

Xuân Trường chính là người nhạc trưởng nơi tuyến giữa với khả năng điều phối bóng tuyệt vời. Trong khi đó, Công Phượng lại tỏa sáng rực rỡ trong vai trò tấn công và anh cũng đã có cho riêng mình 2 pha lập công ở giải đấu năm nay".

Chú thích ảnh
Cùng với Công Phượng, Xuân Trường được đánh giá cao

HLV Calisto cảnh báo tuyển Việt Nam

Chia sẻ trước trận đấu với tuyển Myanmar, ông Henrique Calisto, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam,  nhận định, các học trò HLV Park cần phải cải thiện mặt trận tấn công, quan trọng nhất là để đôi chân ở dưới mặt đất: "Qua cuộc so kè với Malaysia, tôi thấy hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam chơi khá ổn, nhưng chưa an tâm lắm về khâu phối hợp tấn công. Tôi cảm giác những pha phối hợp tấn công của tuyển Việt Nam vẫn chưa thanh thoát và sắc nét. Hy vọng điều này sẽ được cải thiện trong những trận tới".

HLV Calisto phân tích thêm: “Với chiến thắng trước Malaysia, chắc chắn giới truyền thông và dư luận sẽ đưa các cầu thủ lên mây, nhưng đừng quên đây chỉ là trận đấu vòng bảng và phía trước còn một hành trình dài để đi đến được trận chung kết. Nếu không tỉnh táo, tuyển Việt Nam sẽ dễ thất bại, khi ấy chính những người từng tung hô ấy sẽ quay ngược lại vùi dập đội nhà.

Cách đây 10 năm, tôi và các học trò từng hứng gạch đá tơi tả ngay trước vòng bán kết AFF Cup 2008. Lần đó nếu không tỉnh táo vượt qua, có lẽ chúng tôi đã không thể đi đến chức vô địch”.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar đặt niềm tin chiến thắng vào thầy trò HLV Park

Tối ngày 18/11, bà Luận Thuỳ Dương- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar - đã tới thăm và động viên, khích lệ tinh thần ĐT Việt Nam trước trận đấu với chủ nhà Myanmar trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018

Đại sứ Luận Thuỳ Dương đã gửi lời chúc mừng ĐT Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu toàn thắng tại đấu trường khu vực. Đại sứ tin tưởng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển sẽ tiếp tục vượt qua những thử thách sắp tới, mang về niềm vui cho đông đảo người hâm mộ.

Đại sứ cũng cảm ơn HLV Park Hang Seo và các cộng sự người Hàn Quốc trong BHL đội tuyển đã có những đóng góp lớn cho thành tích của bóng đá Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường tình cảm và sợi dây gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc.

Thay mặt đội tuyển, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cảm ơn sự quan tâm và động viên của Đại sứ quán Việt Nam cũng như của đông đảo kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Myanmar dành cho đội tuyển.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm