Hải Phòng – SLNA: Xứ Nghệ tim đập chân run

20/09/2015 05:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 5 năm, Sông Lam Nghệ An mới xếp sau Hải Phòng khi V-League hạ màn. Một mùa giải được xem là thất bại của thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Cùng với án phạt 6 tháng của trung vệ Quế Ngọc Hải, V-League 2015 sẽ khép lại với bóng đá xứ Nghệ theo một kết cục buồn?

SLNA chỉ xếp thứ 5/14 đội nhận nhiều thẻ phạt nhất tại V-League 2015. Thế nhưng, tình huống trung vệ Quế Ngọc Hải lao thẳng gầm giày vào đầu gối tiền vệ Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) ở vòng đấu trước khiến những người yêu mến cựu đội trưởng U23 Việt Nam và đội bóng xứ Nghệ phải lắc đầu ngao ngán.

Lục lại quá khứ, người hâm mộ tìm thấy những pha phạm lỗi nguy hiểm nhất tại V-League thuộc về Huy Hoàng, Đình Đồng cũng từng là người của SLNA. Một đội bóng giàu truyền thống và cống hiến hàng đầu V-League cũng là một trong những đội bóng chơi “rắn” nhất tại V-League trong vài mùa giải qua.

Sau chức vô địch V-League 2011, SLNA chưa một lần lọt vào tốp 3 vị trí giành huy chương cho thấy sức mạnh của SLNA đã suy giảm nghiêm trọng. Chảo lửa Vinh không còn là địa chỉ bất khả xâm phạm. Thậm chí tại vòng 20 V-League, SLNA lần đầu tiên để thua Hà Nội T&T sau 7 năm đội bóng thủ đô góp mặt ở V-League.

Trước những lùm xùm quanh pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải, hình ảnh của SLNA một lần nữa suy giảm. Và ở vòng đấu cuối V-League 2015, thầy trò HLV Ngô Quang Trường dù phải làm khách tại Lạch Tray của Hải Phòng nhưng cũng rất khát khao giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ.

Nhưng nên nhớ, Hải Phòng mới chỉ để thua 1 trận duy nhất trên sân nhà ở mùa giải năm nay trước đối thủ rất mạnh là Hà Nội T&T. Không những thế, ở vòng đấu mở màn V-League 2015, chính Hải Phòng đã đả bại SLNA 3 bàn không gỡ ngay tại sân Vinh, trước đấy Hải Phòng trải qua chuỗi 5 trận không thắng trước SLNA trên sân khách.

Ở thời điểm hiện tại, Hải Phòng được đánh giá cao hơn SLNA không chỉ ở vị trí trên bảng xếp hạng (3 với 7) mà còn ở yếu tố con người khi HLV trẻ Trương Việt Hoàng, cùng bộ đôi tiền đạo ngoại Fagan - Stevens đã đem lại sức sống mới cho đội bóng đất cảng bằng lối chơi phòng ngự phản công đáng gờm.

Bên cạnh đó, động lực giành chiến thắng của Hải Phòng rõ ràng hơn rất nhiều so với SLNA. Nếu Hải Phòng thắng và đội xếp trên họ là FLC Thanh Hóa thua thì Hải Phòng sẽ kết thúc V-League năm nay ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Trận đánh cuối cùng trong mùa giải, Hải Phòng nhiều khả năng sẽ lại gieo sầu cho đội bóng xứ Nghệ.

2. Nếu giành chiến thắng, Hải Phòng sẽ lần đầu tiên đánh bại SLNA ở cả 2 lượt đi và về trong một mùa giải.

3. Nếu Hải Phòng thắng, FLC Thanh Hóa thua, vị trí thứ 3 là vị trí cao nhất của Hải Phòng trong 5 mùa qua.

9. Nếu SLNA thua, QNK. Quảng Nam và SHB. Đà Nẵng thắng, SLNA sẽ tụt xuống thứ 9 – vị trí thấp nhất của họ từ năm 2010.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm