HAGL vs Hà Nội: Trận cầu 6 điểm (VTV6 trực tiếp bóng đá)

31/05/2019 17:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đấu với Hà Nội, Pleiku, trọng tài, chửi thề..., là những cụm từ chúng ta vẫn nhắc tới. Một ngày mà đội tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019 chia làm 2 nửa, nửa bên này dưới trướng Lee Tae Hoon, nửa còn lại là cánh quân của Chu Đình Nghiêm.

V League vòng 12: HAGL vs Hà Nội FC, "đại chiến" các ngôi sao King's Cup (Trực tiếp VTV6)

V League vòng 12: HAGL vs Hà Nội FC, "đại chiến" các ngôi sao King's Cup (Trực tiếp VTV6)

HAGL đấu với Hà Nội FC còn là màn so tài giữa những ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt Nam vừa được gọi vào đội tuyển dự King's Cup 2019. Các trận khác thuộc V League vòng 12: Thanh Hóa vs Nam Định, Đà Nẵng vs TPHCM, Viettel vs Quảng Ninh, Hải Phòng vs Quảng Nam, Bình Dương vs Khánh Hòa, Sài Gòn vs SLNA.

Lịch thi đấu và trực tiếp V League

* 17h00 ngày 31/5: Bình Dương vs Khánh Hòa (trực tiếp BĐTV, FPT, BTV2)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 17h00 ngày 31/5: Hải Phòng vs Quảng Nam (trực tiếp TT Tin tức HD)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-2

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tin-tuc-hd

* 17h00 ngày 31/5: HAGL vs Hà Nội (trực tiếp VTV6, FPT, TTTV)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 31/5: Sài Gòn vs SLNA (trực tiếp BĐTV, FPT)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

BXH V League 2019, bang xep hang V League 2019, bảng xếp hạng V League 2019, BXH V League, bang xep hang V League
Bảng xếp hạng V League 2019

Không ai quên cảnh tượng BHL CLB Hà Nội, với chánh tướng Chu Đình Nghiêm chỉ mặt chửi thề thách đánh nhau với “một người lạ” chực chặn đường rút của các vị khách, sau trận đấu HAGL - Hà Nội (tỷ số 3-5) ở mùa giải năm ngoái. Người lạ ấy sau được xác định là trọng tài thuộc biên chế Gia Lai, Khổng Tam Cường. Tất nhiên, trật tự đã được vãn hồi và điều tồi tệ đã không xảy ra, nhưng phố Núi Pleiku, cửa Hàm Rồng..., vẫn bị mang là "cửa tử" với CLB Hà Nội. Đặc biệt là lúc này.

Pleiku không phải mảnh đất lành với Hà Nội FC, trong nhiều mùa giải, với thành tích đối đầu khá khiêm tốn. Các vấn đề liên quan đến bạo lực và trọng tài vẫn hay được xới tung lên, trước mỗi cuộc chiến không khoan nhượng. Người của Hà Nội cho rằng họ luôn phải chịu thiệt thòi mỗi chuyến làm khách tại phố Núi, và đối thủ là “những đứa trẻ của bầu Đức”. Thực tế, đội ngũ cầm cân nảy mực luôn phải chịu rất nhiều sức ép, thời ông Đức còn đương nhiệm ở VFF.

Nhưng bóng đá là cuộc chơi sòng phẳng của những người đàn ông. Trọng tài trở thành mục tiêu, nhưng cũng có thể là cái cớ để đổ tại.

Tuần trăng mật của HLV Lee Tae Hoon với HAGL đã kết thúc sau khi Tuấn Anh, Văn Toàn và đồng đội chỉ kiếm được 1 điểm qua các trận đấu với Thanh Hóa và Đà Nẵng. Nhưng vấn đề với Hà Nội FC thậm chí còn nguy hơn, sau thảm bại tại xứ Thanh và Thiên Trường, ở 3 lượt trận gần nhất. 3 điểm trong trận derby nhà bầu Hiển trước SHB Đà Nẵng không giải quyết hết những tồn tại trong phòng thay đồ của đại diện Thủ đô.

Trận cầu 6 điểm đúng nghĩa và ngoài ra, đây còn là dịp để 2 ông bầu hàng đầu Việt Nam, 2 đội quân hùng mạnh nhất Việt Nam và chiếm đến hơn 90% quân số ĐTQG "nói chuyện" sòng phẳng với nhau. Là cơ hội gần như cuối cùng của HLV Chu Đình Nghiệm với tương lai tại Hà Nội FC đang bị đe doạ, từ cuộc khủng hoảng âm ỉ chưa hồi kết. Nếu họa mà thua trận này, ông Nghiêm có thể sẽ bị bẻ ghế không biết chừng.

Ở chiều ngược lại, HAGL cũng không cảm thấy thảnh thơi chút nào cả, ngoài yếu tố địa lợi. Cabin BHL đội bóng phố Núi luôn bị đốt nóng ở nhiều giai đoạn khác nhau. Trong khoảng 10 năm đổ lại, cùng với B.Bình Dương, HAGL là đội bóng tiêu tốn HLV nhiều nhất V-League. Sự bất ổn trong cabin BHL, dẫn đến sự thiếu ổn định về lối chơi và đương nhiên cả biểu đồ thành tích của đội bóng. Cũng cần phải nhắc lại, kể từ năm 2005, HAGL đã không một lần nào nữa chạm lại đỉnh vinh quang, dù đã đầu tư không ít tiền của sắm sao.

Sự hoang đang bao chùm tất cả 2 bờ chiến tuyến. Bất kể diễn biến và kết quả trận đấu này như thế nào, thì người được lợi nhất vẫn là HLV Park Hang Seo. Một đợt tập trận không chính thức của đội tuyển Việt Nam trước khi tập trung. Tất nhiên, người hâm mộ cũng được hưởng lợi theo. Hà Nội FC và HAGL được cho là đang sở hữu lượng fan khủng nhất Việt Nam, nhờ hiệu ứng tốt từ các ngôi sao - những người đương thời mà 2 CLB này đang sở hữu.

Vậy còn chờ gì nữa. Chiến thôi!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm