HAGL nhận Cúp dù thua đậm đội của Anh Đức

31/12/2018 13:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HAGL đã vô địch sớm trước một vòng đấu nên việc họ để thất bại trước B.Bình Dương ở ngày bế mạc BTV Cup Number 1 2018 tối 30/12 cũng không phải là điều bất ngờ.

Đá thiếu người, HAGL vẫn vô địch BTV Cup 2018

Đá thiếu người, HAGL vẫn vô địch BTV Cup 2018

Đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đã sớm vô địch giải đấu lần thứ 19 năm nay sớm trước một lượt trận dù không có lực lượng tốt nhất.

Do đã toàn thắng 3 trận trước đó cùng với việc các đội bóng như Sài Gòn hay SHB Đà Nẵng không thể cạnh tranh nên HAGL đã vô địch sớm một trận đấu. Ở cuộc đọ sức cuối cùng tối 30/12 trước B.Bình Dương, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đã thua đậm chủ nhà.

Trong hiệp 1, HAGL đã nhận liền hai bàn thua do công của Sỹ Giáp và Koulibaly. Ngay đầu hiệp 2, Wander Luis nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Tân binh Koulibaly sau khi ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu ở giây 13 vào lưới SHB Đà Nẵng là người tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng thứ 2 trận này nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng đất Thủ ở phút 59.

Cùng với Luiz, khả năng của tiền đạo này hứa hẹn sẽ được CLB của HLV Minh Chiến trao cơ hội thử sức ở V-League mùa tới.

HAGL thất bại trước chủ nhà B.Bình Dương ở ngày bế mạc giải đấu. Ảnh: VPF
HAGL thất bại trước chủ nhà B.Bình Dương ở ngày bế mạc giải đấu. Ảnh: VPF

Đội khách chỉ gỡ được 1 bàn do công của Văn Anh ở phút 83. Dù thua 1-4 nhưng HAGL vẫn vô địch với 9 điểm, hơn B.Bình Dương 1 điểm. Đội hạng ba là Sài Gòn với 5 điểm. SHB Đà Nẵng cũng có được chiến thắng duy nhất ở giải năm nay sau khi họ đánh bại Đại học Hanyang với tỷ số 3-0.

Đáng chú ý với sự trở lại của Huỳnh Đức, công thần một thời Đỗ Merlo đã trở về đội bóng miền Trung và có thể Merlo sẽ là nhân tố lợi hại trên hàng công SHB Đà Nẵng năm tới. Dưới thời HLV Minh Phương đã rời Đà Nẵng, Merlo không nhiều lần ra sân trước khi xin nghỉ vì lý do cá nhân

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm