HAGL hợp tác cùng Feyenoord: Thêm cơ hội cho giấc mơ World Cup

11/04/2019 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/4, ông Gido Vader, Giám đốc đối ngoại CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan) cùng phái đoàn đã đến thăm sân Pleiku, sân nhà của CLB HAGL. Trước đó, phái đoàn cũng đã đến thăm Trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng của CLB HAGL. Đây là hoạt động trong quá trình tìm hiểu về việc hợp tác chiến lược nhằm mục tiêu phát triển bóng đá trẻ giữa 2 CLB.

VIDEO Hải Phòng 1-0 HAGL: Văn Toàn đá hỏng penalty khiến HAGL thất bại.

VIDEO Hải Phòng 1-0 HAGL: Văn Toàn đá hỏng penalty khiến HAGL thất bại.

Sau khi bị Đình Bảo truy cản trái phép, Văn Toàn là người thực hiện cú đá 11m nhưng không chiến thắng được thủ thành Văn Toản bên phía Hải Phòng.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc gặp với Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức, ông Gido Vader cho biết, Feyenoord là một trong những đội bóng có học viện bóng đá trẻ tốt nhất thế giới, với một mạng lưới bóng đá chuyên nghiệp toàn cầu và có ý định hỗ trợ HAGL phát triển bóng đá trẻ.

Hai bên thống nhất bàn chi tiết kế hoạch gửi đội U19 HAGL sang thi đấu tập huấn tại Feyenoord trong tháng 8/2019 và sau đó HLV 2 CLB sẽ bàn bạc khả năng tuyển chọn một số cầu thủ xuất sắc tập luyện lâu dài tại CLB Feyenoord. Bên cạnh đó, CLB Hà Lan này có ý định hỗ trợ HAGL tổ chức đào tạo của các HLV, chương trình huấn luyện...

“Tôi được biết HAGL là một trong những đội bóng có lò đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam. Chiều 9/4, tôi đã đến thăm Trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng và nhận thấy, nơi đây rất phù hợp cho việc đào tạo các cầu thủ trẻ, khu vực sân tập rất gần với khu vực sinh hoạt chung của cả đội. Bên cạnh đó, sân Pleiku có nhiều điều khá tương đồng với sân nhà De Kuip của chúng tôi, giúp cho cầu thủ và khán giả được gần nhau hơn”, Giám đốc đối ngoại CLB Feyenoord, Gido Vader, chia sẻ.

Về tương lai, ông Vader cho rằng, việc đưa đội U19 HAGL sang Hà Lan tập luyện là một điều cần thiết cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam, giúp họ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, thay đổi bản thân. Ông Vader cũng nhấn mạnh, hiện nay, trong đội hình của Feyenoord Rotterdam đang thi đấu tại giải VĐQG Hà Lai Eredivisie có đến hơn 50% cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của đội bóng. Điều đó cho thấy, chất lượng đào tạo trẻ ở đây rất tốt, phù hợp với lứa cầu thủ U19 của HAGL hiện tại.

“Trong quá trình đưa lứa U19 HAGL sang Feyenoord, chúng tôi sẽ tuyển chọn một số cầu thủ xuất sắc tập luyện lâu dài tại CLB. Trên thực tế, hiện nay nhiều cầu thủ xuất sắc của thế giới có thể hình không tốt, chính vì thế, các cầu thủ Việt Nam cần được đào tạo bài bản hơn để phát huy tối đa khả năng của mình, dù thể hình và thể lực còn thấp so với bình quân chung của thế giới. Tôi tin rằng nếu được đào tạo một cách kỷ luật, bài bản với các giáo án mà chúng tôi đang có, Việt Nam sẽ sớm hoàn thành được giấc mơ World Cup”, ông Gido Vader nói.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm