HAGL giúp TP.HCM vô địch lượt đi

01/06/2019 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Cầm chân Hà Nội ngay tại cứ địa Pleiku không bàn thắng, HAGL đã giúp TP.HCM “vô tình” vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu khi cách biệt giữa TP.HCM với Hà Nội sau vòng 12 V-League 2019 là 4 điểm.

HAGL chia điểm Hà Nội, SLNA bất phân thắng bại Sài Gòn FC

HAGL chia điểm Hà Nội, SLNA bất phân thắng bại Sài Gòn FC

Ở vòng 12 V League, HAGL chia điểm Hà Nội với tỷ số 0-0. SLNA bất phân thắng bại Sài Gòn FC. Trong khi đó Hải Phòng thua Quảng Nam 0-3 và Bình Dương thắng Khánh Hòa 1-0.

HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng trước vô vàn áp lực khi đội bóng của ông không thể quật ngã HAGL ngay tại phố Núi Pleiku. Cơn ác mộng với đội bóng thủ đô tại nơi này vẫn chưa chấm dứt dù năm ngoái, Hà Nội đã khiến HAGL phơi áo 5-3 ở nơi này.

Sức ép phải thắng để thu hẹp cách biệt với TP.HCM, đội đã thua ở trận đấu sớm vòng 12 chiều 30/5 chỉ càng khiến đôi chân và cái đầu các học trò HLV Chu Đình Nghiêm nóng vội. Họ dứt điểm vội vàng và lần lượt cơ hội trôi qua mũi giày Samson, Omar hay Oseni.

Cầu thủ hay nhất bóng đá Việt Nam thời điểm này: Quang Hải cũng chỉ giúp Hà Nội có được tình huống nguy hiểm trong hiệp 1.

Quang Hải mờ nhạt ở CLB khác hẳn một thủ lĩnh tinh thần ở ĐTQG. Ảnh: VPF
Quang Hải mờ nhạt ở CLB khác hẳn một thủ lĩnh tinh thần ở ĐTQG. Ảnh: VPF

Quang Hải đã tịt ngòi 8 trận từ AFC Cup đến V-League và chỉ với chi tiết này, người ta mới thấy vấn đề của HLV Chu Đình Nghiêm. Dù chơi rất hay ở màu áo ĐTQG dưới tay thầy Park nhưng ở cấp CLB, Quang Hải liên tục im tiếng. Tại Hà Nội, trọng trách ghi bàn đặt lên vai những Samson, Oseni, Omar nhưng khi họ bế tắc, Quang Hải cũng đang là cái bóng mờ của chính mình.

VIDEO: Highlights HAGL 0 - 0 Hà Nội, V League 2019 vòng 12

Hà Nội không thể khoan thủng hàng thủ đã chơi thực dụng hơn của HAGL dưới thời ông thầy người Hàn Quốc Lee Tae Hoon. Tuấn Anh cũng khởi sắc trông thấy để bảo vệ 1 điểm ở lại Pleiku. Đó có thể là tín hiệu mừng với HLV Park Hang Seo trong một ngày ông cần các học trò phô diễn hết khả năng để hướng tới King’s Cup. Cuộc so tài giữa hai đội chiều 31/5 cũng có thể xem là cử tập dợt cuối cùng trước giờ sang Thái Lan.

Tuấn Anh đã có màn thể hiện xuất sắc để ghi điểm với HLV Park Hang Seo trước thềm King's Cup. Ảnh: VPF
Tuấn Anh đã có màn thể hiện xuất sắc để ghi điểm với HLV Park Hang Seo trước thềm King's Cup. Ảnh: VPF

Các cầu thủ Hà Nội trong thành phần ĐTQG phải tạm gác nỗi buồn nhìn TP.HCM vô địch lượt đi để cùng HLV Park Hang Seo hướng về phía trước. Tuy nhiên, có thể lực lượng đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng với chấn thương mà Đình Trọng gặp phải trận này.

Đình Trọng vừa bình phục chấn thương khoảng 2 tháng nhưng đã phải gắng sức thi đấu ở nhiều đấu trường cùng Hà Nội và điều không mong đợi đã đến. Lúc này, CĐV chỉ còn biết cầu nguyện an lành cho trung vệ trẻ tài hoa của đội tuyển hiện tại.

TP.HCM hưởng niềm vui vô địch lượt đi sớm nhờ đội bóng cũ của HLV Chung Hae Soung. Ảnh: VPF
TP.HCM hưởng niềm vui vô địch lượt đi sớm nhờ đội bóng cũ của HLV Chung Hae Soung. Ảnh: VPF

Về phần HAGL, có thể họ sẽ nhận được lời cảm ơn từ ông thầy cũ Chung Hae Soung sau vòng 12. Bởi cựu HLV HAGL đã giúp TP.HCM bay bổng ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Với 26 điểm, hơn Hà Nội 4 điểm khi lượt đi còn 1 vòng đấu nữa sẽ khép lại, HLV Chung Hae Soung tiết lộ TP.HCM nhờ đó sẽ có động lực hướng tới thành tích cuối mùa ấn tượng hơn chứ không đơn giản là chức vô địch lượt đi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm