Góc nhìn 365: Một người nhiều chức có sao đâu!

23/03/2018 09:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những tranh cãi giữa bầu Đức và bầu Tú về việc một người đảm nhiệm quá nhiều chức vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam trước thềm Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khóa VIII đang trở thành điểm nóng trên mặt báo cũng như mạng xã hội. Để rộng đường cho dư luận, trong chuyên mục Góc nhìn 365 hôm nay, báo Thể thao & Văn hóa xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Lê Tiến Anh - Nguyên Chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa, người nhiều năm gắn bó với sân cỏ nội đề cập thẳng thắng đến vụ việc trên cũng như quan điểm làm bóng đá ở Việt Nam.

"Tôi hoàn toàn nhất trí quan điểm cho rằng một người không nên giữ trọng trách nhiều chức vụ. Một phần vì gánh vác công việc nhiều thì hiệu quả mỗi công việc sẽ không cao, mặt khác ôm nhiều vị trí quan trọng thì khó kiểm soát sự minh bạch và khách quan.

Tuy nhiên, với VFF lúc này, cần phải xem xét từng phần việc cụ thể để đánh giá hợp lý hay không hợp lý về cái gọi là một người nhiều chức vụ.

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) là một doanh nghiệp chuyên tổ chức, quản lý và điều hành các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vậy là đã rõ chức năng nhiệm vụ chỉ có một là: Tổ chức các giải đấu của VFF.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tiến Anh - Nguyên Chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT làm việc tập thể. Chủ tịch HĐQT quản trị là người có quyền và nghĩa vụ sau chính là: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc điều hành là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành công ty, phải báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó. Liệt kê các chức năng nhiệm vụ các vị trí trên so với chức năng của VPF thì thật ra chỉ là một công việc duy nhất là: Tổ chức giải đấu.

Đến năm 2018, không còn Ban Tổ chức giải V.League, hạng Nhất và Cúp quốc gia nữa, thay vào đó là Ban điều hành giải. Như vậy, tổ chức giải đấu và điều hành giải đấu chỉ là một chức năng nhiệm vụ. Đến đây, chúng ta nhận thấy rằng 3 ghế từ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng ban điều hành giải chỉ một người là hợp lý vì chỉ có 1 chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm cho một công việc duy nhất.

Cho nên, như ông Trần Anh Tú, người có thể đảm trách nhiệm vụ trên là Chủ tịch của một Liên đoàn thành phố lớn nhất Việt Nam thì càng thuận lợi cho công việc và xứng tầm. Bên cạnh đó, là Chủ tịch một môn bóng đá futsal Việt Nam và là Chủ tịch CLB đội futsal mạnh nhất nước thì càng tạo thêm nhiều thuận lợi cho VFF. Vì, VFF đâu chỉ có chức năng nhiệm vụ của bóng đá 11 người mà còn nhiều mảng khác nữa.

Vì sao bầu Đức sẵn sàng cho Công Phượng, Xuân Trường… về cuốc đất?!

Vì sao bầu Đức sẵn sàng cho Công Phượng, Xuân Trường… về cuốc đất?!

Chủ tịch CLB HAGL tuyên bố sẵn sàng cho những đứa con cưng của ông về vườn cuốc đất ngay nếu như người trúng vào chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính tài trợ khoá VIII sắp tới là cái tên mà ông Đức không ủng hộ.

Điều đáng nói là từ những lùm xùm vừa qua, tôi thấy lạ khi người đứng đầu VFF vẫn “ẩn nấp” không xuất hiện nói rõ chính kiến của mình. Đội ngũ thừa hành của VFF thì làm việc lơ mơ như “bỏ quên” danh sách người đề cử, đưa ra quy định phải là cử nhân mới ứng cử BCH…, cũng không một lời giải thích và xin lỗi.

Gượng gạo hơn, tổ chức này thiếu người đến mức đưa một người nguyên là Phó chủ tịch VFF khóa VII bị rớt, vừa qua tạo dư chấn lùm xùm tại lễ đón U23 Việt Nam, nay có ứng cử khóa VIII hình như lại nằm trong ban chuẩn bị nhân sự vì thấy giải thích về nhân sự trên truyền thông quá nhiều. Nếu đúng là vậy thì quả là đáng bàn.

Theo tôi, VFF cần phải thay đổi, ngay từ bây giờ, từ những việc tưởng như nhỏ nhất, để dư luận thấy dấu hiệu của sự thay đổi!

Lê Tiến Anh - Nguyên Chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm