14/11/2018 20:57 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến ở Mỹ Đình tối ngày 16/11 là cơ hội để chúng ta trả món nợ thua Malaysia 2-4 ngay tại đây ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Các học trò ông Park Hang Seo cần làm gì cho chiến thắng?
19h30, 16/11: Việt Nam vs Malaysia
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3
Xếp hạng bảng A:
Xếp hạng bảng B:
Tránh để đối thủ dẫn trước
Dù cả lối chơi lẫn tinh thần, chúng ta đều đã tiến bộ nhiều so với trước nhưng tâm lí thi đấu vốn không được coi là điểm mạnh truyền thống của các thế hệ đội tuyển Việt Nam dù chúng ta cũng từng có lúc ngược dòng thành công.
Đúng là Malaysia chỉ thắng tối thiểu Campuchia và phải tới những phút cuối trận mới đánh bại được tuyển Lào nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta nhìn vào đó và cho rằng Việt Nam có thể dễ dàng vượt qua Malaysia.
Nếu như chúng ta có lí khi tin rằng đối thủ đã phải bộc lộ đáng kể sức mạnh trong chiến thắng trước Lào thì cũng không có gì là vô lí khi cho rằng Malaysia sẽ đá với Việt Nam với thái độ và động lực khác hẳn khi họ gặp Lào và Campuchia.
Chắc chắn đối thủ sẽ dành sự tôn trọng đáng kể cho chúng ta không chỉ vì Việt Nam đá sân nhà, có lợi thế khán giả và được dưỡng sức nhiều hơn mà quan trọng nhất là Malaysia hiểu rõ chúng ta mạnh hơn nhiều so với hai đối thủ mà họ đã đánh bại trước đó.
Điều đó hoàn toàn có thể thúc đẩy Malaysia đá phòng ngự phản công. Tất nhiên, tuyển Việt Nam cũng đã quen với tình huống ấy khi chúng ta gặp Lào và chúng ta đã “giải mã” Lào không mấy khó khăn. Nhưng Malaysia không phải là Lào. Họ chơi quyết liệt hơn, đeo bám gắt gao hơn và thể lực sung mãn hơn. Chưa kể tốc độ và sức mạnh của Malaysia cũng hơn Lào.
Thế nên, chúng ta cần tránh để rơi vào tình huống bị dẫn trước bởi nếu điều đó xảy ra, các học trò ông Park Hang Seo sẽ gặp khó khăn nhiều hơn vì một khi có bàn thắng dẫn trước, Malaysia càng có nhiều khả năng tăng cường phòng ngự nhiều hơn và rình rập cơ hội phản công trong khi Việt Nam sẽ buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu để tăng cường áp lực lên cầu môn đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng. Điều đó cũng có nghĩa chúng ta phải tiêu hao thể lực nhiều hơn, dẫn tới nguy cơ xuống sức sớm hơn và những nguy cơ khó lường có thể sinh ra từ đó.
Vậy nên, tuyển Việt Nam dù đặt mục tiêu chiến thắng vẫn phải chú trọng phòng ngự trước Malaysia thay vì chỉ tập trung tấn công để ghi bàn. Thất bại 2-4 ở Mỹ Đình 4 năm trước vẫn còn nguyên giá trị tham khảo. Đấy là khi chúng ta để Malaysia dẫn trước (0-2) và sau đó đội tuyển Việt Nam đã không thể ngược dòng.
Cần ghi bàn trước để tạo lợi thế
Chúng ta có lợi thế sân bãi và khán giả, có lợi thế được nghỉ hồi sức nhiều hơn nhưng lợi thế sẽ còn lớn hơn nữa nếu Việt Nam có thể có bàn thắng dẫn trước Malaysia. Nếu làm được điều đó, chúng ta vừa thêm tự tin và hưng phấn hơn trong khi nếu đối thủ có ý đồ chơi phòng ngự phản công thì cũng sẽ bị phá sản.
Dù chất lượng kỹ, chiến thuật của Việt Nam đã được cải thiện nhiều dưới thời ông Park Hang Seo nhưng lối đá sở trường của chúng ta vẫn là phối hợp bóng ngắn theo nhóm ở tầm thấp. Sự ăn ý giữa các cầu thủ là đáng kể nhưng tốc độ luân chuyển bóng và khả năng di chuyển không bóng của các cầu thủ thì thường là vẫn còn chưa thực sự tốt.
Điều đó khiến chúng ta nhiều khi gặp khó khăn không ít để xuyên phá các hàng thủ đổ bê tông. Thế nên, chỉ khi có bàn thắng dẫn trước theo cách nào đó thì tuyển Việt Nam mới dễ đá hơn vì chúng ta đã có cái làm “vốn” để từ đó phát huy hiệu quả lối chơi sở trường.
Hàng thủ Malaysia không phải là thành đồng lũy thép. Họ đã bị Lào phá lưới và hơn một lần bộc lộ sơ hở trong cuộc chiến với Lào. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng các cầu thủ tấn công của Việt Nam cũng có cơ hội làm nên chuyện trong cuộc chiến ở Mỹ Đình sau đây ít ngày vì chắc chắn chất lượng cầu thủ của Việt Nam tốt hơn Lào. Chỉ cần có khoảng trống hoặc được đặt vào những tình huống dứt điểm thuận lợi, họ có thể tận dụng thành công để làm nên chuyện.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất