Giải bóng đá U 21 QG báo Thanh niên -Cúp Clear men 2015: Có thực mới vực được đạo

21/10/2015 07:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử các VCK U21 QG và quốc tế, nhà tổ chức nhận được gói tài trợ kim cương kéo dài 3 năm, từ sản phẩm dầu gọi CLEAR Men. Khỏi phải nói, BTC giải đấu đã mừng rỡ đến đâu, khi liên tiếp những năm gần đây, các giải bóng đá trẻ cấp QG phải thoi thóp về vấn đề kinh tài, với U21 cũng không phải ngoại lệ.

Lấy ví dụ, kể từ năm sau, Báo Bóng đá sẽ không còn đứng ra chia sẻ với vai trò là người đồng hành VFF tại các VCK U17 QG mang tên họ nữa. Có nhiều nguyên nhân khách và chủ quan, nhưng việc một cơ quan truyền thông ngãng ra, thay vì tiếp tục chung tay, khiến không ít người hụt hẫng, bởi nó liên quan đến vấn đề truyền thông, tài trợ.

Việc thu hút nguồn lực xã hội là rất quan trọng trong phát triển nền bóng đá: Một cách xã hội hoá thể thao. Trước đó, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng từng bị ngắt quãng bởi vấn đề kinh tế và chỉ được nối lại khá muộn trong năm 2014. Các VCK U21 QG không hẳn là “miễn nhiễm” và từ năm 2007, đã có thêm giải U21 quốc tế.

“Việc kéo được hợp đồng tài trợ 3 năm với CLEAR Men giúp chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều, thay vì cứ đau đáu. Giải đấu được tổ chức tại TP.HCM nên cũng tiết kiệm được phần nào chi phí sản xuất”, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng Ban Thể thao Báo Thanh Niên, thành viên BTC các giải U21 QG và quốc tế chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Đúng là có thực mới vực được đạo, bởi kinh nghiệm cho thấy, kinh phí dành cho bóng đá trẻ luôn bị bó lại, từ cấp CLB cho đến các cấp độ ĐT trẻ, cũng như hệ thống các giải đấu. Trong ngân quỹ chừng 30 tỷ của SLNA mỗi mùa giải, chỉ được dành rất ít cho đào tạo trẻ, dù bóng đá trẻ Nghệ An gần như vô đối. Xứ Nghệ luôn rất biết… vượt khó.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm