Dusit làm HLV trưởng HA.GL: Đúng kiểu…bầu Đức

03/11/2008 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nói như GĐKT Nguyễn Văn Vinh "có thể xem là bất ngờ với người ngoài nhưng trong đội bóng thì hoàn toàn ngược lại". Quả thật với bầu Đức nói riêng, và HA.GL nói chung, thì những quyết định này không phải là bất ngờ bởi đầu năm 2006, ông từng bổ nhiệm Kiatisak, một cầu thủ nổi tiếng nhưng chưa hề cầm quân, để thay thế ông Arjhan Somgamsak, HLV đã từng đem về 2 chức VĐQG cho đội bóng phố núi.

Cũng cần nhớ, tính từng năm 2003, khi HA.GL được lên chơi ở V-League thì bầu Đức đã sử dụng tới 5 đời HLV người Thái, nếu tính cả Dusit. Kết thúc mùa bóng 2007, sau khi HLV Chatchai Paholpat "nhường ghế" lại cho ông Anant Amornkiat và HA.GL kết thúc giải V-League 2008 ở vị trí số 7 trên BXH.

Sau kết quả không mong đợi này, những tưởng HA.GL đã không còn mặn mà với các ông thầy Thái, nhưng việc đội bóng phố núi bổ nhiệm Dusit ngồi vào chiếc ghế “thuyền trưởng” càng cho thấy đây là một quyết định đúng kiểu…bầu Đức.

Một trong những lý do chính khiến cựu tuyển thủ Thái Lan được lãnh đạo HA.GL tin tưởng, giao trọng trách trên là vì "Dusit rất được anh em cầu thủ ủng hộ, tin tưởng". Với kinh nghiệm chơi bóng nhiều năm ở HA.GL, tính tình hiền lành của Dusit đã thu phục được cả ban lãnh đạo lẫn cầu thủ. Và ban lãnh đạo đội bóng hy vọng, Dusit cũng là một “tấm gương” tương tự như Kiatisak cho các cầu thủ trẻ.
 
Quyết định bổ nhiệm Dusit (17) làm HLV trưởng HA.GL, một lần nữa bầu Đức gây sốc.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh: "Mặc dù đây là lần đầu tiên Dusit được làm HLV trưởng, nhưng anh ấy cũng đã có kinh nghiệm làm trợ lý HLV trong hơn 3 mùa giải vừa qua, dưới thời của Kiatisak, Chatchai và Anant. Hơn nữa bên cạnh Dusit sẽ có sự giúp đỡ tận tình của HLV Huỳnh Văn Ảnh và bác sỹ Đồng Xuân Lâm".

Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức cũng khẳng định: “Tôi tin cậu ấy sẽ thành công trên cương vị mới này. Thực tế đã chứng minh: SHB.Đà Nẵng, K.Khánh Hoà, ĐT.LA và TMN.CSG đã từng thành công với các HLV trẻ như Huỳnh Đức, Công Minh…”.

Còn nhớ khi đưa “Zico Thái” về phố núi năm 2002, nhiều người đã nghĩ ông bầu Đoàn Nguyên Đức là gã gàn, bởi ông phải chi một khoản lương khổng lồ (gần 7.000 USD/tháng) cho Kiatisak và nhường cho anh quyền sử dụng chiếc Mercedes, chỉ để đổi lấy suất thăng hạng chuyên nghiệp là không cần thiết.

Nhưng với việc xúc tiến nhập tịch VN cho Nirut và Sakda và bổ nhiệm Dusit vào cương vị lèo lái "con thuyền" HA.GL, có thể bầu Đức vẫn tiếp nối "truyền thống" sử dụng người Thái.

“Cả trong làm ăn kinh tế lẫn trong bóng đá, chúng tôi đã từng liên tiếp thành công nhờ tạo phong cách riêng, không giống ai và cũng không ai giống mình…”, bầu Đức một lần nữa nhấn mạnh về quyết định của mình khi bổ nhiệm Dusit.

N.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm