ĐT Việt Nam: Thành bại luận anh hùng…

10/10/2012 08:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Cho tới lúc này, quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2012 của ĐT Việt Nam diễn ra khá suôn sẻ, từ kết quả lạc quan ở chuỗi trận giao hữu trong tháng 9 tới dấu ấn tích cực của đợt tập huấn nâng cao thể lực tại Nha Trang hiện tại.

Điều đó cho thấy thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang đi đúng hướng và đây là cơ sở thuận lợi để ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2012 với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Thế nhưng, như thế không có nghĩa là ĐT Việt Nam đang đứng trước một kỳ AFF Cup thành công như cách đây 4 năm, khi lần đầu tiên chúng ta đoạt ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. Một sự thực rất dễ nhận thấy là ĐT Việt Nam hiện nay vẫn in rõ dấu ấn của HLV Henrique Calisto, từ con người cho tới đấu pháp, và kể cả cách thức tập luyện, song chẳng ai ngạc nhiên vì chuyện này, bởi HLV Phan Thanh Hùng vẫn được xem như là truyền nhân đắc ý nhất của ông thầy người Bồ Đào Nha tại Việt Nam.


Màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại AFF Cup mới là quan trọng nhất. Ảnh: V.S.I

Còn có một sự thực khác là với HLV Calisto và những bài vở hiện tại, bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG đã thất bại liên tiếp tại SEA Games 2009 và AFF Cup 2010, và điều gì sẽ chờ đợi ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012, khi mà các đối thủ chủ yếu trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Singapore đã quá quen thuộc với “bài vở chuyên môn” của chúng ta? Xin đừng lấy kết quả 2 trận giao hữu của ĐT Việt Nam trong tháng 9 vừa qua để khẳng định rằng ĐT Việt Nam giờ đã mạnh hơn trước, bởi chẳng HLV nào lại dại dột tới mức bung hết sức ở những trận đấu thử nghiệm trước giải chính tới 2 tháng như vậy.

Và cũng không thể không kể tới một điều rằng, tuy HLV Phan Thanh Hùng là ông thầy nội mát tay và giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, và HN.T&T cũng là đội bóng đáng xem bậc nhất V-League trong vòng mấy năm nay, nhưng HN.T&T đã sa sút như thế nào trong sự bất lực của HLV Phan Thanh Hùng ở giai đoạn cuối V-League 2012 thì tất cả cũng đều biết. Cần nhớ rằng ngay cả lão làng và quái thủ như HLV Calisto mà còn bị bắt bài ở sân chơi khu vực thì chẳng nhà cầm quân nào có thể xem mình là ngoại lệ.

Bởi thế, những ấn tượng tích cực và lạc quan mà ĐT Việt Nam tạo được cho đến thời điểm này suy cho cùng cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo, và màn trình diễn cũng như kết quả cuối cùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012 sau đây hơn một tháng nữa mới là thước đo chính xác để đánh giá về hiệu suất làm việc của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Mai An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm