Đội tuyển Philippines: Từ ngờ vực đến dè chừng

25/11/2018 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Philippines của HLV nổi tiếng Sven Goran Eriksson đã khiến cho các đối thủ tiềm tàng ở bán kết AFF Cup chuyển trạng thái từ ngờ vực sang dè chừng. Lý do: Họ càng đá, càng hay.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

Xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore (19h00, 25/11)

Xem trực tiếp trên VTV6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Xem trực tiếp Indonesia vs Philippines (19h00, 25/11)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc9

Xếp hạng bảng A:

VTV6, VTC3, VTV5, truc tiep bong da, xem vtv6, trực tiếp bóng đá vtv6, bong da, Thái Lan Singapore, Indonesia Philippines, lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018, Việt Nam

Xếp hạng bảng B:

Thái Lan vs Singapore, Indonesia vs Philippines, bán kết AFF Cup 2018, Bán kết AFF Cup, lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018, lịch thi đấu AFF Cup 2018

Lượt đi vòng bán kết

1/12: Malaysia vs Nhất bảng B

2/12: Nhì bảng B vs Việt Nam

Lượt về vòng bán kết

5/12: Nhất bảng B vs Malaysia

6/12: Việt Nam vs Nhì bảng B

11/12, lượt đi Chung kết

15/12, lượt về Chung kết

Từ trước đến nay, chúng ta hay có tâm lý dè chừng người Thái, cùng với suy nghĩ rằng phải tránh họ ở bán kết thì mới có thể nghĩ đến chung kết. Nhưng sau những gì đã thể hiện ở giải đấu này, Philippines cũng là một đối thủ đáng gờm không kém.

Một đội bóng rất khó bị đánh bại

Việc các hậu vệ Philippines chơi thiếu tập trung và chủ quan sau khi dẫn 3-0 trước Timor Leste đã khiến họ bị gỡ liên tiếp hai bàn. Song nếu chỉ nhìn vào đôi ba tình huống ấy mà khẳng định rằng Philippines không đáng ngại thì đã lầm. Họ đã thắng Singapore đầy thuyết phục, và khiến đối thủ mạnh là Thái Lan cũng phải chật vật ở trận hòa 1-1 vừa rồi.

Sự quyết đoán và nghiêm khắc của HLV Eriksson đã được thể hiện một cách rất rõ ràng ở cách ông thay 3/4 cái tên ở hàng hậu vệ Philippines ở trận gặp Thái Lan. Hậu vệ phải Kevin Ingreso và trung vệ lão tướng 37 tuổi Paul Mulders bị đẩy lên ghế dự bị. Daisuke Sato được đẩy lên đá tiền vệ trái. Trám vào đó là “đôi cánh” Stephan Palla – Martin Steuble, và cựu trung vệ Hà Nội FC Alvaro Silva.

Silva chính là thay đổi đáng kể nhất góp phần củng cố hàng thủ Philippines. Trung vệ cao 1m87 này được chính HLV Eriksson khen ngợi sau trận rằng: “Cậu ấy rất thông minh, đánh đầu tốt, và có tốc độ”. Ngoài ra, tuyến giữa Philippines đã chơi rất hay, thậm chí là áp đảo cả Thái Lan, nên giải tỏa được áp lực lên hàng phòng ngự. Ở sân Panaad, đội chủ nhà đã cầm bóng 59,1%, chuyền bóng chính xác hơn hẳn Thái Lan (89% so với 78,6%), dứt điểm nhiều gấp 3 lần (12-4). Trong cả trận đấu, thủ thành của Thái Lan phải cứu thua đến 4 lần, trong khi Falkesgaard chỉ 1 lần cản phá.

Bàn gỡ hòa của Philippines vào lưới Thái Lan có phần may mắn khi thủ thành Pudprom bị giật mình, còn trái bóng dội cột dọc ra rồi cuộn ngược vào lưới vì chạm vào mặt sân mấp mô. Nhưng pha bóng dẫn đến tình huống ấy thì không hề may mắn. Các cầu thủ chủ nhà đã phối hợp rất ăn ý trước khu vực 16m50 trước khi dứt điểm. Và đó là một chỉ dấu cho thấy Philippines không hề kém về kỹ thuật, bên cạnh thể hình rất lý tưởng cho triết lý bóng đá châu Âu của HLV Eriksson.

Càng thi đấu, càng đáng sợ

Việc Philippines chơi dở trước đội yếu, nhưng lại gây ấn tượng trước các đội mạnh khiến cho các đối thủ tiềm tàng của họ ở bán kết không khỏi lo ngại. Ngoài ra, với một đội tuyển được tập hợp từ nhiều giải VĐQG khác nhau, càng thi đấu, họ càng có thời gian và trải nghiệm để ăn ý với nhau hơn. Trong đội hình chính của Philippines, thủ thành Michael Falkesgaard và các hậu vệ Stefan Palla, Luke Woodland chơi tại Thai League, Ian Ramsey, Alvaro Silva đá ở Malaysia, Daisuke Sato mới trở về từ Romania, John Patrick Strauss thi đấu ở Đức.

Việc Liên đoàn bóng đá Philippines chọn Sven Goran Eriksson, chứ không phải một siêu HLV khác cũng có lý do của họ. Philippines là đội bóng có lối chơi đậm chất châu Âu nhất trong số các đội Đông Nam Á hiện nay, với thể hình lý tưởng, giàu sức mạnh và tư duy chiến thuật được cho là phù hợp với chiến lược gia người Thụy Điển.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Philippines, Eriksson đã áp dụng luôn sơ đồ 4-4-2, và khởi đầu rất ấn tượng. Họ khắc chế được chiến thuật phòng ngự phản công của Singapore, đồng thời áp đảo được cả Thái Lan, đội bóng cũng sử dụng chiến thuật 4-4-2. Với bộ óc và khả năng đọc trận đấu của một chiến lược gia lão làng, càng gắn bó với đội tuyển Philippines, Eriksson càng hiểu các học trò, cũng như hiểu rõ hơn bóng đá Đông Nam Á.

Sau khi dừng chân tại vòng bán kết ở 3 trong 4 kỳ AFF Cup gần nhất, người Philippines đang rất kỳ vọng đội nhà sẽ còn tiến xa hơn thế. Và với Eriksson trên băng ghế huấn luyện, họ có quyền mơ mộng như thế.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm